Khoảng 160 cá thể voọc mũi hếch quý hiếm mới được ghi nhận tại Tuyên Quang

+ aA -
Mùa Xuân

19/01/2026 14:42 GMT +7

Mới đây, Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già, cùng chính quyền các xã Minh Sơn, Tùng Bá đã triển khai đợt điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể vọoc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 2 năm một lần nhằm theo dõi biến động quần thể của loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm này.

Voọc mũi hếch – loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp, chỉ còn phân bố ở một số khu rừng đặc dụng phía Bắc Việt Nam. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Phát hiện hàng trăm cá thể voọc mũi hếch tại rừng Khau Ca

Rừng Khau Ca thuộc rừng quốc gia Du Già được đánh giá là khu vực có sinh cảnh sống đặc biệt phù hợp, hiện ghi nhận sự tồn tại và phát triển ổn định của vọoc mũi hếch, một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới.

Trong đợt khảo sát kéo dài 10 ngày liên tiếp, các nhóm điều tra đã trực tiếp phát hiện và theo dõi hai đàn vọoc mũi hếch lớn.

Cụ thể, đàn thứ nhất ghi nhận tối thiểu 57 cá thể, đàn thứ hai ghi nhận tối thiểu 47 cá thể. Đây là số lượng các cá thể được quan sát và đếm trực tiếp, chưa bao gồm những cá thể khuất trong tán rừng rậm.

Tuyên Quang hiện ghi nhận khoảng 160 cá thể voọc mũi hếch sinh sống trong môi trường rừng tự nhiên. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, quy mô thực tế của hai đàn có thể lớn hơn, bởi còn nhiều cá thể chưa thể quan sát đầy đủ.

Ngoài ra, tại khu vực khảo sát còn xuất hiện dấu vết ăn và phân cho thấy sự tồn tại của các đàn nhỏ khác, tuy nhiên chưa được ghi nhận trực tiếp trong quá trình điều tra.

Từ các dữ liệu thu thập được, các chuyên gia ước tính tổng số cá thể vọoc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca và vùng lân cận hiện vào khoảng 160 cá thể.

Đặc biệt là, tỷ lệ vọoc non được phát hiện khá cao, cho thấy quần thể loài này đang có xu hướng phát triển ổn định.

Cũng theo các nhà khoa học, thời điểm hiện nay là giai đoạn vọoc mũi hếch bắt đầu nhập các đàn nhỏ thành đàn lớn, và kết quả điều tra lần này đã ghi nhận khoảng 80% tổng quần thể vọoc mũi hếch đang sinh sống tại khu vực Khau Ca.

Hiện nay, Tuyên Quang là địa phương duy nhất của cả nước còn ghi nhận sự tồn tại và phát triển tự nhiên của loài vọoc mũi hếch.

Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của khu rừng Khau Ca trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang cùng các tổ chức bảo tồn quốc tế như FFI đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh sống của vọoc mũi hếch, tăng cường tuần tra rừng, kiểm soát săn bắt trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Các cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi xâm hại, săn bắt, buôn bán trái phép vọoc mũi hếch loài động vật thuộc danh mục cực kỳ nguy cấp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục ghi nhận số lượng ổn định của vọoc mũi hếch tại Tuyên Quang không chỉ là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này, mà còn góp phần quan trọng vào nỗ lực gìn giữ đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới.