Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 25/06/2021 11:11 AM (GMT+7)
Khoảng 8h sáng 25/6, ghi nhận của PV cho thấy, lực lượng y tế đã có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) để tiêm vaccine Covid-19 trong chiến dịch tiêm chủng của TP.HCM. Nhân viên y tế tiêm xuyên buổi trưa và dừng tiêm cho đến khi hết người.
Bình luận 0
Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), nhiều người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm để khai báo y tế, chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19. Điểm tiêm này dự kiến triển khai trong 3 ngày với số lượng hơn 30.000 người, bắt đầu từ 24/6. (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Nhân viên y tế phát phiếu khai báo tiêm chủng cho từng người dân (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Phía trong nhà thi đấu được bố trí thành nhiều khu vực khác nhau như: Khu vực tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm, khu vực chờ... Hơn 200 nhân viên y tế đã có mặt, trang bị đồ bảo hộ cần thiết. (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân vào khu vực tiêm chủng. (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, phụ trách khu vực tiêm tại Nhà thi đấu Phú Thọ cho biết, phía trong nhà thi đấu bố trí 46 bàn tiêm, lực lượng tiêm đến từ 9 đơn vị khác nhau như: Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Quân y 7A... (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Theo danh sách của Sở Y tế gửi về, đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch này là nhân viên y tế, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, điện nước..., các tổ chức xã hội, công ty đông công nhân như thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, dân quân tự vệ, Công ty Nutifood, Công ty Safoco... (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Chiều 24/6, anh Đình Kiên, công nhân Công ty Nutifood cho biết: "Sáng 24/6, tôi nhận được thông báo của công ty là mình sẽ đi chích ngừa vào khung giờ là 15h. Tuy nhiên, số lượng người chích quá đông, khâu chờ đợi hơi lâu. Gần 3 tiếng chờ đợi, tôi mới được chích. Nhưng dù sao thì cũng vui vì đã được chích ngừa, tôi an tâm hơn. Hy vọng tôi sẽ được chích tiếp mũi thứ hai để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng". (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Khu vực chờ theo dõi sau tiêm chủng (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 9.

Bác sĩ Võ Thị Phương Thùy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt cùng đồng nghiệp luôn tay, không kịp nghỉ. Bác sĩ Phương Thùy chia sẻ: "Chúng tôi tranh thủ làm cho kịp để mọi người cùng về nghỉ ngơi. Họ bỏ công bỏ việc đến xếp hàng chờ đến lượt mà lại không được chích thì tội lắm!". (Ảnh: Bạch Dương)

Khoảng 10.000 người tiêm mỗi ngày tại điểm tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP.HCM - Ảnh 10.

Các nhân viên y tế đã làm việc xuyên trưa cho đến khi hết người tiêm. Tối 24/6, lúc 19h vẫn còn khoảng 300 người chờ tiêm (Ảnh: Bạch Dương)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem