Khâu Vai (Tuyên Quang): Tuyến đường "hạnh phúc" và minh chứng sinh động về sức mạnh lòng dân

+ aA -
Thiên Long

06/02/2026 11:01 GMT +7

Đằng sau lớp bê tông dày 20cm của tuyến đường mang tên "Hạnh phúc" vừa hoàn thành những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là 400 triệu đồng tiền vật liệu, mà là câu chuyện cảm động về sự linh hoạt của cấp ủy trong huy động nguồn lực xã hội hóa và sự đồng thuận tuyệt đối của đồng bào vùng cao.

Những ngày này, không khí Xuân Bính Ngọ 2026 như đến sớm hơn với người dân xã Khâu Vai (tỉnh Tuyên Quang). Niềm vui không chỉ nằm ở con số hơn 13 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho người nghèo, mà còn hiện hữu rõ nét trên tuyến đường bê tông trải dài nối liền các thôn Làng Tỉnh Dào A, Lũng Lừ A và Lũng Lừ B. Đây được xem là "đòn bẩy" thoát nghèo, phá vỡ thế độc đạo, biệt lập của nhiều hộ dân nơi đây.

Ông Lê Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: Minh Giàng.

Từ trăn trở của "Ý Đảng"...

Khâu Vai vốn được biết đến là địa bàn rộng, địa hình chia cắt mạnh với 36 thôn bản và gần 24.000 nhân khẩu. Dù những năm qua, diện mạo nông thôn mới đã có nhiều khởi sắc, nhưng bài toán giao thông tại những khu vực dân cư phân tán vẫn là một thách thức lớn đối với ngân sách địa phương.

Tại thôn Làng Tỉnh Dào A, một nhóm hộ dân sinh sống biệt lập nhiều năm qua phải đối mặt với cảnh "ngăn sông cách núi". Không có đường kết nối nội thôn và liên thôn, nông sản làm ra khó tiêu thụ, giá trị kinh tế thấp, việc tiếp cận y tế, giáo dục gặp muôn vàn trắc trở. Xác định hạ tầng giao thông là "huyết mạch" của phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Khâu Vai nhiệm kỳ 2025–2030 đã không thụ động trông chờ vào ngân sách Nhà nước.

Người dân phấn khởi tại lễ khánh thành con đường "Hạnh phúc". Ảnh: Minh Giàng.

Thay vào đó, một tư duy mới về huy động nguồn lực đã được áp dụng. Năm 2025, xã đã chủ động kêu gọi xã hội hóa xây dựng gần 6km đường giao thông. Đặc biệt, đối với tuyến đường tại Làng Tỉnh Dào A, chính quyền xã đã linh hoạt kết nối với kênh truyền thông mạng xã hội – kênh YouTube "Tuyên Hà Giang".

Đây là cầu nối hiện đại giúp hình ảnh khó khăn của bà con đến được với các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Kết quả, hơn 400 triệu đồng kinh phí mua vật liệu và máy móc thi công đã được huy động để xây dựng tuyến đường dài 750m, rộng 2,5m.

...Đến sự đồng thuận của "Lòng Dân"

Chủ trương đúng đắn sẽ chỉ nằm trên giấy nếu không có sự đồng lòng của nhân dân. Tuyến đường "Hạnh phúc" là minh chứng rõ nét nhất cho bài học "lấy dân làm gốc".

Để con đường thành hình trên địa hình đồi núi hiểm trở, tiền bạc thôi là chưa đủ. Chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, để người dân hiểu rằng: Đây là con đường của họ, do họ và vì họ. Đáp lại lời kêu gọi đó là phong trào hiến đất, góp công sôi nổi của đồng bào các dân tộc.

Anh Thò Mí Lềnh, một người dân tại thôn Làng Tỉnh Dào A xúc động chia sẻ: "Trước đây chưa có đường, mỗi khi làm nhà hay thu hoạch nông sản, chúng tôi phải cõng bộ quãng xa, trời mưa thì trơn trượt, lầy lội khổ vô cùng. Khi được vận động, gia đình tôi tự nguyện hiến đất, mỗi ngày cử một người làm đường. Nay đường xong, lại còn được nhận quà Tết, chúng tôi biết ơn lắm."

Câu chuyện của anh Lềnh là đại diện cho hàng trăm hộ dân tại Khâu Vai. Họ không chỉ hiến tấc đất, tấc vàng mà còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động. Chính sự hòa quyện giữa nguồn lực tài chính từ các nhà hảo tâm và sức dân tại chỗ đã tạo nên một công trình chất lượng, tiết kiệm và mang đậm tính nhân văn.

Các đồng chí lãnh đạo xã cùng nhà hảo tâm trao quà cho 42 hộ trong thôn. Ảnh: Minh Giàng.

Khát vọng phát triển bền vững trên Cao nguyên đá

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Quý – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai nhấn mạnh: "Tuyến đường 'Đoàn kết' khánh thành trước đó và tuyến đường 'Hạnh phúc' hôm nay không chỉ nối liền các thôn bản, mà còn nối liền ý Đảng – lòng dân; nối liền niềm tin, khát vọng và tương lai của xã Khâu Vai."

Việc đặt tên đường là "Hạnh phúc" gợi nhớ đến con đường huyền thoại của tỉnh Hà Giang năm xưa - nay là tỉnh Tuyên Quang. Và hôm nay, tinh thần ấy lại được thắp sáng trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Tuyến đường hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó rút ngắn khoảng cách địa lý, mở toang cánh cửa giao thương và quan trọng hơn, nó củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nhìn lại quá trình thực hiện, có thể thấy thành công của Khâu Vai không chỉ nằm ở việc có thêm 750m đường bê tông. Thành công lớn hơn là bài học về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và khơi dậy tinh thần đoàn kết. Đó là nền tảng vững chắc để Khâu Vai hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Xuân này, trên con đường "Hạnh phúc", những chuyến xe chở đầy nông sản và nụ cười của người dân Làng Tỉnh Dào A, Lũng Lừ A, B sẽ bon bon chạy, báo hiệu một sự khởi sắc mới trên vùng đất biên cương.

Tuyên Quang: Di dời, tiêu hủy an toàn quả bom nặng 70 kg còn sót lại sau chiến tranh

Tuyên Quang: Di dời, tiêu hủy an toàn quả bom nặng 70 kg còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 8/1, UBND xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng quân sự, công an cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức di dời và tiêu hủy an toàn một quả bom nặng 70kg còn sót lại sau chiến tranh.

Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò

Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) giảm sâu xuống dưới 10 độ C, kèm theo sương mù dày đặc và băng giá xuất hiện cục bộ trên các sườn núi cao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đang quyết liệt, hướng dẫn nông dân phòng, chống rét cho đàn gia súc, tập trung vào đàn trâu bò...

Tuyên Quang: Nông dân phường An Tường xây dựng thành công 7 sản phẩm đạt sao OCOP

Tuyên Quang: Nông dân phường An Tường xây dựng thành công 7 sản phẩm đạt sao OCOP

Chiều 7/01, Hội Nông dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025. Với 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tổng sản lượng lương thực trên 8.700 tấn, nông dân An Tường đang khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Tuyên Quang: Hội Nông dân 'bắt tay' Agribank, khơi thông dòng vốn giúp hội viên làm giàu

Tuyên Quang: Hội Nông dân "bắt tay" Agribank, khơi thông dòng vốn giúp hội viên làm giàu

Ngày 11/1/2026, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Agribank Chi nhánh Tuyên Quang đã ký kết thỏa thuận liên ngành. Đây là cơ sở quan trọng để dòng vốn tín dụng "chảy" mạnh mẽ hơn về khu vực nông thôn, giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.