Khảo sát, nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp xanh tại Trấn Yên (Lào Cai)
17/08/2026 16:53 GMT +7
Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa đến thăm, khảo sát và nghiên cứu việc triển khai dự án hỗ trợ nông dân phát triển du lịch nông nghiệp xanh tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.
- Đây là các loại cây trồng mới đang tái sinh đất dốc ở Bắc Hà Lào Cai, có thứ cây thấp tè trái ra quá trời
- Tết Khô Già Già - bản sắc văn hóa của đồng bào Hà Nhì ở Lào Cai
- Lào Cai: Bát Xát công bố kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng khu cửa khẩu Bản Vược

Trong chuyến thăm, khảo sát tại Trấn Yên của đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đại diện Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu chè, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và lãnh đạo xã, Hội Nông dân xã Trấn Yên.
Đoàn còn có sự tham gia của ông Peter Henk Prins, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đất, Nước và Nông nghiệp (Hà Lan) làm Trưởng đoàn.
Tại đây, đoàn khảo sát vùng trồng dâu, nhà trưng bày sản phẩm chủ lực; thăm HTX Quế hồi Việt Nam và vùng trồng quế hữu cơ.
Đây là hoạt động trong chương trình thăm, khảo sát, nghiên cứu hỗ trợ nông dân phát triển du lịch nông nghiệp xanh theo hướng bền vững, gắn sản xuất nông nghiệp với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở những gì đoàn được nhìn thấy, mà ở những câu chuyện được trao đổi phía sau mỗi mô hình làm thế nào để nông dân liên kết tốt hơn; HTX phát huy tốt hơn vai trò tổ chức sản xuất; sản phẩm được nâng cao giá trị; sản xuất ngày càng xanh, an toàn và bền vững hơn.
Đồng thời, biến chính vùng sản xuất, sản phẩm và câu chuyện của người nông dân thành những trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.
Khi sản xuất xanh gắn với sản phẩm, thị trường và du lịch trải nghiệm, một vùng dâu hay một đồi quế hữu cơ sẽ không chỉ tạo ra nông sản.
Du khách có thể đến tận nơi, nhìn thấy vùng nguyên liệu, tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm không gian nông nghiệp và mang về những sản phẩm gắn với câu chuyện của vùng đất.
Ở Trấn Yên, nghề dâu tằm đang được tiếp nối bằng tư duy sản xuất mới. Từ vùng nguyên liệu, người dân liên kết với HTX, cùng tổ chức sản xuất, chăm sóc, phát triển sản phẩm – để mỗi chiếc lá dâu không chỉ nuôi tằm mà còn góp phần tạo nên giá trị cho cả chuỗi sản xuất.

Với Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng hành cùng nông dân không chỉ là hỗ trợ sản xuất, đó còn là kết nối nông dân với HTX, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tác.
Cùng tìm hướng liên kết sản xuất xanh, nâng giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm, để mỗi vùng sản xuất không chỉ tạo ra nông sản mà còn tạo ra sinh kế, trải nghiệm và những giá trị mới cho cộng đồng.
Trấn Yên hiện có hơn 8.000 ha quế, vùng trồng dâu trên 700 ha, cùng hệ thống hợp tác xã, doanh nghiệp từng bước hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Từ vùng dâu, đến HTX dâu tằm Hạnh Lê và những sản phẩm từ dâu tằm, câu chuyện về nghề truyền thống đang được mở rộng thành câu chuyện về sản phẩm, sinh kế và trải nghiệm.
Du khách không chỉ đến để ngắm một vùng dâu xanh, mà còn có thể tìm hiểu cách người dân sản xuất, tạo ra sản phẩm và cảm nhận câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Trên những triền đồi, cây quế lại mở ra một câu chuyện khác.
Quế Trấn Yên đang được phát triển theo hướng hữu cơ, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và hướng tới giá trị bền vững.
Nơi cây quế không chỉ tạo ra sản phẩm hàng hóa mà còn tạo nên một không gian nông nghiệp đặc trưng, có thể trở thành điểm đến để khám phá, trải nghiệm và hiểu hơn về sản xuất xanh.
Có thể thấy từ cây dâu, cây quế, Trấn Yên đang cho thấy một hướng đi đầy triển vọng với việc sản xuất xanh, liên kết bền vững và biến những giá trị nông nghiệp sẵn có thành những trải nghiệm để du khách muốn đến, muốn khám phá và muốn quay trở lại.



