Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường

Bảo Linh Chủ nhật, ngày 15/05/2022 06:16 AM (GMT+7)
"Hôm cô trò chuyển sang ngôi trường mới các em rất hào hứng reo lên thích quá. Mừng lắm, vui lắm!” - cô Lục Thị Thuỳ, giáo viên cắm bản thôn Cốc Đông chia sẻ.
Bình luận 0

Sáng 12/5/2022, em Hoàng Thị Thắm (tại thôn Cốc Đông, lớp 1A4 trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế) được mẹ thức dậy sớm, chuẩn bị ăn sáng để đến lớp. Thắm được mẹ cột tóc cao và chuẩn bị cho em chiếc áo trắng xinh xắn. Cô bé háo hức vào ra vào khi chờ Hà - cô bạn thân gần nhà đến để cùng nhau đến trường.

Gần đó, Hà cũng được mẹ chuẩn bị cho chiếc váy trắng điệu đà để tới trường. Hà còn không kịp ăn sáng vội vã chạy sang nhà bạn. Hai cô học trò nhỏ miền sơn cước cùng nhau sải bước đến trường trên con đường vừa được bê tông hoá.

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 1.

Thắm (bên phải) và Hà vui bước đến trường tham dự lễ khánh thành điểm trường. Ảnh: BY

Hai cô bé cứ líu lo suốt chặng đường với tâm trạng vui mừng bởi các em được dự lễ hội của thôn bản, của trường: Ngày khánh thành điểm trường Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang). Đây là "Điểm trường mơ ước" do Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN, Đảng bộ Bộ phận Báo NTNN, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Bắc Á, Cộng đồng người dùng Momo xây tặng cho cô trò của Thắm.

"Em thích học trong lớp học mới. Nó đẹp hơn, còn được treo nhiều tranh ảnh nữa" - em Thắm vui vẻ nói.

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 2.

Từ sáng sớm điểm trường đã nhộn nhịp. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 3.

Thắm (hàng đầu, ở giữa) và các bạn được cô giáo sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho lễ khánh thành. Ảnh: BY

Cô Thuỳ cho hay, khi điểm trường hoàn thiện xong cửa nhà trường bắt đầu chuyển bàn ghế, bảng và trang trí phòng học.

"Trước đó, khi chưa có phòng học mới, cô trò phải học trong nhà tạm là nhà văn hóa thôn. Trời mưa nhỏ thì không ướt, trời mưa to sẽ bị dột. Lúc trời mưa to cô trò phải xoay bàn đến chỗ nào không bị dột, ướt. Hôm cô trò chuyển sang ngôi trường mới các em rất là hào hứng reo lên thích quá. Mừng lắm, vui lắm!" – Cô Thùy kể lại.

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 4.

Thắm thích thú đọc những nội quy được cô giáo treo cẩn thận trên tường. Ảnh: BY

Ngày khánh thành điểm trường tiểu học tại thôn Cốc Đông không chỉ mang lại niềm vui cho cô trò điểm trường mà thôn bản cũng nhộn nhịp không kém.

Khi biết tin điểm trường tiểu học thôn khánh thành, chị Lù Thị Vế (thôn Cốc Đông) cùng 2 con đang theo học tại điểm trường mẫu giáo thôn cũng có mặt từ sáng sớm để cùng chuẩn bị và chứng kiến buổi lễ.

"Hôm nay, các cô các thầy khánh thành nhà mới cho học sinh mình về đây thăm cô thầy. Trường mới đep lắm! Sau này con mình cũng sẽ được học ở đây. Được ở trường mới chắc các con thích lắm, bố mẹ cũng thích cho các con ở đây an toàn hơn" - Chị Vế chia sẻ.

IMG_0675.JPG

Các phụ huynh tranh thủ chỉnh lại trang cho con trước buổi lễ. Ảnh: BY

Xín Mần là huyện biên giới khó khăn của Hà Giang. Năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Xín Mần là 55,78% và 20% hộ cận nghèo. Do đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc xã hội hoá trong công tác giáo dục, đóng góp công sức cho giáo dục còn hạn chế.

Đối với huyện có 141 điểm trường như điểm trường thôn Cốc Đông, có những điểm hơn 200 học sinh, có điểm còn chưa được xây dựng. Vì vậy, điểm trường Cốc Đông được xây dựng có ý nghĩa rất to lớn.

"Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng điểm trường Cốc Đông đến thời điểm này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là một công trình có ý nghĩa hết sức to lớn với ngành giáo dục huyện Xín Mần và bà con nhân dân xã Cốc Rế" - Bà Vũ Thị Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần.

Giờ đây khi điểm trường với 3 căn phòng kiên cố, khang trang được bàn giao, những ngày mưa ngày nắng, gió rét, cô trò điểm trường thôn Cốc Đông sẽ không còn phải lo lắng.

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 6.

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 7.

Ông Hà Nam Việt - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Hà Giang (áo vàng) trao tặng cặp sách mới cho Thắm và các bạn của em. Ảnh:BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 8.

Với học sinh vùng cao sữa là một thức quà xa xỉ. Ảnh: BY


Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 9.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N (đứng giữa) trao tặng đồ dùng sinh hoạt (chăn, gối, bát, thìa...) cho cô và trò điểm trường Cốc Đông. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 10.

Ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân Hà Giang (bên phải) trao tặng quà khuyến học cho nhà trường. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 10.

Bà Vũ Thị Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần tặng tivi phục vụ việc học tập cho các học sinh tại điểm trường Cốc Đông. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 12.

Lớp học được trang trí với các góc thư viện, góc cộng đồng... Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 13.

Những quyển sách của NXB Kim Đồng gửi tặng được đoàn từ thiện chuẩn bị để tạo góc thư viện cho lớp học. Ảnh BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 14.

Các phần quà tặng học sinh vùng cao được đoàn từ thiện chuẩn bị cẩn thận. Ảnh: BY

Khánh thành điểm trường Cốc Đông (Hà Giang): Bọn trẻ háo hức được đến trường - Ảnh 15.

Đoàn từ thiện chụp hình lưu niệm tại với cô trò điểm trường. Ảnh: BY

Tại lễ khánh thành, bàn giao "Điểm trường mơ ước" tại thôn Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang), đoàn từ thiện bàn giao công trình trường học gồm: 2 phòng học, 1 phòng công vụ, nhà vệ sinh, sân chơi, hàng rào được xây mới và sửa chữa khang trang.

Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng cô trò điểm trường những phần quà như: Quần áo, tủ sách, balo học sinh, đồ dùng sinh hoạt (chăn, gối, đệm, nồi cơm điện,...), bánh kẹo.

Tổng trị giá chương trình hơn 650 triệu đồng.





 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem