Huỳnh Công Đến: "Chúng tôi luôn nghĩ đến mục tiêu World Cup 2026"

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 17/03/2023 14:40 PM (GMT+7)
Trong buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trước chuyến đi Qatar để tham dự Doha Cup 2023, Huỳnh Công Đến đã có những chia sẻ về tình hình toàn đội.
Bình luận 0

Sáng ngày 17/3, Huỳnh Công Đến đã có phát biểu trước truyền thông. Cầu thủ đang thuộc PVF-CAND là một trong 2 viện binh được bổ sung cho đợt này bên cạnh đồng đội Nguyễn Thanh Nhàn.

Huỳnh Công Đến cho biết: "Theo tôi, đợt chuẩn bị vừa rồi rất quan trọng cho SEA Games vào tháng 5. HLV Troussier cho tập rất kỹ. Thầy muốn trao đổi những gì thiết thực nhất giúp chúng tôi hiểu rõ hơn, sao cho chuyến tập huấn này tốt nhất" .

Chia sẻ về giải giao hữu tới đây với ĐT U23 Việt Nam, Công Đến tiếp tục: "Đối với tôi, giải đấu tới rất quan trọng. Tuy gặp đối thủ mạnh, nhưng tất cả đều rất chờ đợi những trận đấu như thế này để cải thiện bản thân. Doha Cup là dịp trau dồi kỹ năng, gặp những đối thủ như thế này rất quý."

Huỳnh Công Đến: "Chúng tôi luôn nghĩ đến mục tiêu World Cup 2026" - Ảnh 1.

Huỳnh Công đến tập trung cùng U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, anh cũng trả lời khi được hỏi về mục tiêu World Cup 2026 dưới thời HLV Philippe Troussier: "Sự động viên của HLV Troussier khiến chúng tôi rất phấn khích. Trong đầu chúng tôi lúc nào cũng hướng tới World Cup 2026, lấy mục tiêu đó làm động lực để hướng đến những mùa giải thành công sắp tới".

Giải giao hữu tại Qatar tới đây là đợt tập trung cuối cùng trong tháng 3 để HLV Troussier trực tiếp tuyển chọn và lọc lại đội hình một lần nữa, trước khi chốt danh sách cho SEA Games 32 sắp tới diễn ra vào cuối tháng 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem