Huyện Đại Từ của Thái Nguyên thành lập 29 tổ công tác xây dựng nông thôn mới

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 05/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xóm, tổ dân phố, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã thành lập 29 tổ công tác với hơn 500 thành viên.
Bình luận 0

Ngày 4/2, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” và hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ huy động toàn lực trong đợt ra quân thi đua cao điểm XD huyện nông thôn mới  - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ ra quân (Ảnh: Thu Phương)

Đợt ra quân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13 ngày 10/5/2022 của HĐND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh đề án xây dựng NTM huyện giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2023.

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đóng góp nhằm huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới.

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ huy động toàn lực trong đợt ra quân thi đua cao điểm XD huyện nông thôn mới  - Ảnh 2.

Ông Phạm Duy Hùng - Bí thư Huyện ủy Đại Từ phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: Thu Phương)

Thời gian phát động thi đua từ ngày 1/1/2023 - 31/12/2023. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, huyện Đại Từ phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu yêu cầu theo quy định với huyện NTM bao gồm: 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Cũng trong dịp này, huyện Đại Từ đã tổ chức lễ trồng cây, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ đã trồng cây tại Khu di tích lịch sử đồi Thành Trúc (xóm Đầm Mua, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ huy động toàn lực trong đợt ra quân thi đua cao điểm XD huyện nông thôn mới  - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Đại Từ trồng và tưới cây tại Khu di tích lịch sử đồi Thành Trúc. (Ảnh: Thu Phương)

Năm 2023, huyện Đại Từ phấn đầu trồng 200ha cây phân tán, tương ứng với 200.000 cây. Trồng rừng tập trung 350ha, trong đó 150ha theo nguồn vốn ngân sách, 200ha do nhân dân và doanh nghiệp bỏ vốn ra trồng.

Để hoàn thành chương trình, huyện Đại Từ đã thành lập 29 tổ công tác bao gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện trực tiếp xuống các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xóm, tổ dân phố.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 29 tổ công tác với hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cùng Cấp ủy chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn chăm sóc duy trì cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn.

Đồng thời triển khai trồng cây xanh, trồng hoa tại các trường học, công sở, dọc các tuyến đường bê tông nông thôn; đắp lề hai bên đường, lắp đặt các tuyến đường điện chiếu sáng làng quê; dọn dẹp các tuyến đường nội đồng, đường sản xuất...

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ huy động toàn lực trong đợt ra quân thi đua cao điểm XD huyện nông thôn mới  - Ảnh 4.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp các tuyến đường trong ngày đầu ra quân (Ảnh: Hà Thanh)

Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để ra, đưa huyện Đại Từ đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem