Huy động thêm lực lượng, ứng cứu đê sông Vinh trước nguy cơ bị vỡ

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 13/10/2017 18:47 PM (GMT+7)
Do mưa lớn nhiều ngày qua, cùng với lượng nước ở các mương thoát nước trong TP Vinh đổ về khiến cho mực nước sông Vinh dâng cao, có nguy cơ bị vỡ đê. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh đã điều động thêm nhân lực nhằm gia cố tuyến đê xung yếu này nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.
Bình luận 0

Từ sáng sớm đến chiều ngày 13.10, đoạn đê dài hơn 100m ngăn sông Vinh (hay còn gọi là sông Cửa Tiền) thuộc địa phận khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có nguy cơ bị vỡ. Trước tình trên, ngay từ sáng sớm UBND TP Vinh đã huy động mọi nguồn lực từ lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự về và người dân tham gia "vá" những phần đê xung yếu nhất.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong chiều ngày 13.10, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TP Vinh huy động thêm lực lượng ứng cứu tuyến đê sông Vinh trước nguy cơ bị vỡ. 

Chiều ngày 13.10, tại hiện trường hàng nghìn cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân tham gia ứng cứu tuyến đê huyết mạnh của TP Vinh. UBND Vinh đã huy động hơn 10 xe chở đất đá, 2 chiếc ca nô, cọc tre, bao tải cùng nhau gia cố tuyến đê này.  

Một người dân TP Vinh cho hay: "Đây là đợt mưa lũ kéo dài và gây ngập lụt lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nước sông Vinh dâng rất nhanh, làm ảnh hưởng đến bờ đê của con sông này, nó đe dọa tính mạng và tài sản của chúng tôi. Rất may, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để đối phó với nó. Hiện tại tuyến đê đã được gia cố, tuy nhiên trước đó người dân cũng đã di chuyển đến nơi an toàn rồi..."

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Dân Việt ghi lại được cảnh "vá" đê của hàng nghìn cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội và dân quân tự vệ tại tuyến đê sông Vinh thuộc địa phận khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh:

img

Chiều ngày 13.10 nhiều ngôi nhà ở khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh vẫn chìm trong biển nước. Ảnh Cảnh Thắng

img

Do nước sông Vinh lên cao nên chiều ngày 13.10, UBND TP Vinh huy động thêm lực lượng để gia cố tuyến đê này. Ảnh: Cảnh Thắng

img

img

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem lực lượng chức năng "vá" đê sông Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

img

Các chiến sỹ đã được huy động chở thêm lưới sắt và bao tải cát, đất đá để gia cố đê sông Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

img

Phút nghỉ ngơi sau quãng thời gian vất vả cho đất, cát vào bao tải. Ảnh: Cảnh Thắng

img

Các chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ dù mệt nhoài nhưng vẫn cô gắng hết sức gia cố tuyến đê sông Vinh trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh Cảnh Thắng

img

Hàng chục xe cát chỉ trong chốc lát đã được các chiến sỹ cho vào bao tải để gia cố đê. Ảnh: Cảnh Thắng

img

Các đồng chí vẫn bưng cả bao tải đất để chuyển đất đi gia cố đê sông Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

img

img

img

Các chiến sỹ xếp hàng băng chuyền để chuyển những bao tải đến chỗ đê xung yếu. Ảnh: Cảnh Thắng

img

img

Đến tận 6 giờ chiều ngày 13.10, toàn bộ tuyến đê xung yếu nơi sông Vinh đã được lực lương chiến sỹ công an, bộ đội gia cố xong. Ảnh: Cảnh Thắng

Nghệ An: Có 11 người tử vong, 1 người mất tích do mưa lũ

Tính đến chiều ngày 13.10, tại Nghệ An đã có 11 người tử vong và 1 người mất tích do mưa lũ trong đợt áp thấp nhiệt đới này. Riêng trong ngày 12.10, có 2 người đã bị nước cuốn trôi, trong đó anh Nguyễn Duy Nghĩa (37 tuổi, ngụ xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị đuối nước khi thả lưới bắt cá và em Nguyễn Văn Chiến (ngụ xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, học sinh lớp 12, Trường THPT Sào Nam) bị trượt chân đuối nước ở đập thủy lợi khi cùng bạn đi bắt chuột.

Trước đó, ngày 10.10, cháu L.G.H. (4 tuổi) trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị nước cuốn trôi. Chính quyền huyện Quỳ Hợp huy động các lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm suốt hơn 3 ngày qua, nhưng do địa hình phức tạp, nước suối chảy dữ, đến nay vẫn chưa thấy cháu H.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem