Hong Kong nới lỏng quy tắc Covid cho du lịch theo nhóm

Thứ ba, ngày 08/11/2022 17:58 PM (GMT+7)
Chính phủ Hong Kong đã cho phép các nhóm du lịch vào các công viên giải trí và bảo tàng sau khi đến trung tâm tài chính.
Bình luận 0

Chính phủ Hong Kong ngày 7/11 cho biết họ đã nới lỏng các hạn chế Covid-19 đối với các nhóm du lịch trong nước, bao gồm cả việc cho phép họ vào các công viên giải trí và bảo tàng sau khi đến trung tâm tài chính.

Hong Kong đã nới lỏng nhiều chính sách nghiêm ngặt đối với Covid-19 trong những tháng gần đây, trong đó cả việc cách ly khách sạn đối với khách quốc tế kể từ ngày 26/9.

Tuy nhiên, khách quốc tế vẫn phải chịu nhiều xét nghiệm và bị cấm vào các quán bar, nhà hàng và các địa điểm như câu lạc bộ thể thao trong ba ngày đầu tiên.

Hong Kong nới lỏng quy tắc Covid cho du lịch theo nhóm

Chính phủ cho biết sắp xếp cụ thể cho khách du lịch đến thăm sẽ được đưa ra trong tháng này, nhưng chưa công bố ngày bắt đầu.

"Các thỏa thuận liên quan có thể hỗ trợ việc dần dần khôi phục lại thị trường du lịch trong nước một cách có trật tự và cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho thương mại du lịch", chính phủ cho biết.

Hong Kong nới lỏng quy tắc Covid cho du lịch theo nhóm - Ảnh 1.

Hong Kong nới lỏng quy tắc Covid cho du lịch theo nhóm. (Ảnh: IT).

Thông báo được đưa ra sau khi Hong Kong tổ chức hội nghị cấp cao về tài chính vào tuần trước, trong đó hơn 200 giám đốc điều hành tài chính bay đến thuộc địa cũ của Anh đã được miễn trừ khỏi các quy định của Hong Kong đối với khách quốc tế.

Nhiều cư dân địa phương đã chỉ ra sự mâu thuẫn trong chính sách của chính phủ và cho rằng chính quyền nên loại bỏ các hạn chế cho tất cả mọi người như nhau.

Nền kinh tế Hong Kong đã bị vùi dập bởi những hạn chế của Covid-19 kéo dài gần ba năm với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa.

Là một điểm đến du lịch nổi tiếng hút khách ở châu Á, thời trước Covid-19 đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã đón 56 triệu khách du lịch năm 2019. Chiếm hơn 1/2 là khách Trung Quốc đại lục. Năm 2021 số khách đến giảm xuống còn 91.400 người năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2022 cũng chỉ có 184.000 khách du lịch đến Hong Kong.

Vào tháng 11, Hong Kong có kế hoạch tổ chức giải vô địch bóng bầu dục International Rugby Sevens, diễn ra hàng năm kể từ 1976. Trước đại dịch, đây là giải đấu thể thao hút khách du lịch đến Hong Kong. 

Tuy nhiên, với bối cảnh như hiện tại, giải đấu có thể không đủ sức hút du khách sẵn sàng bỏ qua những quy định ngặt nghèo để đến thành phố. 

Trong khi được phép uống rượu, đồ ăn lại bị cấm tại sự kiện. Người hâm mộ cũng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc, trừ khi uống rượu và chụp ảnh, theo chính quyền thành phố.

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem