Hơn 7.000m2 đất rừng bị "biến" thành trang trại nuôi lợn ở Vĩnh Phúc: Không tự tháo dỡ, sau 31/8 sẽ tiến hành cưỡng chế?

Đỗ Lực Thứ tư, ngày 07/06/2023 09:38 AM (GMT+7)
Đại diện Phòng Tài nguyên- Môi trường (TNMT) huyện Sông Lô khẳng định, việc ông Tạ Xuân Khang xây dựng trang trại lợn trên đất rừng sản xuất tại khu vực đồi Ly Bì, xã Quang Yên (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) nếu cưỡng chế sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề an ninh, trật tự...
Bình luận 0

"Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã Quang Yên"

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, người dân xã Quang Yên (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) bức xúc trước việc, gia đình ông Tạ Xuân Khang ngang nhiên san gạt hơn 7.000m2 đất trồng rừng sản xuất ở khu vực đồi Ly Bì để xây trang trại chăn nuôi lợn trong thời gian dài. Dù đã bị lập nhiều biên bản xử phạt và yêu cầu dừng thi công, nhưng ông Khang vẫn phớt lờ, cho người hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Lý giải cho việc vì sao khi phát hiện ra việc ông Khang san gạt 7.000m2 đất trồng rừng sản xuất sai mục đích sử dụng đất, UBND xã Quang Yên đã lập biên bản, thậm chí xử phạt hành chính với mức 3 triệu đồng, nhưng ông Khang vẫn tiếp tục vi phạm, làm tăng diện tích san gạt và xây dựng, ông Nguyễn Trọng Bằng- Phó Chủ tịch UBND xã Quang Yên cho hay: Để xảy ra tình trạng trên là do UBND xã Quang Yên đã buông lỏng quản lý, trách nhiệm đầu tiên thuộc UBND xã Quang Yên.

Vụ trang trại lợn xây dựng trên đất trồng rừng ở Vĩnh Phúc: Khó, nhưng sẽ cưỡng chế - Ảnh 1.

Dù UBND huyện Sông Lô yêu cầu ông Tạ Xuân Khang khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước ngày 31/8/2023, nhưng đến nay khu trang trại chăn nuôi xây dựng trên đất rừng sản xuất tại đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) vẫn chưa được tháo dỡ một hạng mục nào. Ảnh: HH

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Quang Yên đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Toàn- Bí thư Đảng ủy xã Quang Yên (thời điểm để xảy ra vi phạm đang là Chủ tịch UBND xã Quang Yên) bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo ông Bằng, khi phát hiện diện tích san gạt đất rừng lên đến hơn 7.000m2- vượt thẩm quyền xử lý của xã, UBND xã Quang Yên đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Sông Lô. Sau đó, UBND huyện Sông Lô đã thành lập đoàn làm việc về kiểm tra trang trại gia đình ông Khang. Đoàn làm việc đã yêu cầu ông Khang tạm dừng xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Khang lại tranh thủ vừa xin chuyển đổi, vừa tiếp tục xây dựng.

Ông Lê Văn Phương- cán bộ địa chính UBND xã Quang Yên cho biết, sau khi UBND huyện Sông Lô ra quyết định xử phạt, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu, đến nay ông Khang chưa khắc phục lại hiện trạng ban đầu. UBND xã Quang Yên cũng yêu cầu ông Khang dừng việc chăn nuôi lợn.

Sau 31/8 không khắc phục, sẽ ra quyết định cưỡng chế

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó trưởng Phòng TNMT huyện Sông Lô cho hay, sau khi nhận thông tin vi phạm, phòng TNMT huyện Sông Lô đã thành lập đoàn kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của ông Tạ Xuân Khang. 

Căn cứ vào báo cáo của phòng TNMT huyện Sông Lô, ngày 07/9/2022 Phó Chủ tịch huyện Sông Lô Nguyễn Ngọc Khang đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1173/QĐ-XPHC đối với ông Tạ Xuân Khang, với hành vi tự ý chuyển 7.771m2 đất trồng rừng sản xuất sang mục đích khác khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ông Khang bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thời gian buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là trước ngày 31/8/2023.

"Năm 2021 khi kiểm tra, xác định hộ này tự ý chuyển đổi mục đích đất rừng sản xuất sang đất khác mà chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện Sông Lô đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Huyện cũng đang yêu cầu hộ khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu", ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, hiện UBND huyện bước đầu giao cho UBND xã Quang Yên để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Xuân Khang.

Vụ trang trại lợn xây dựng trên đất trồng rừng ở Vĩnh Phúc: Khó, nhưng sẽ cưỡng chế - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó phòng TNMT huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, sau ngày 31/8, nếu ông Tạ Xuân Khang không thực hiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định cưỡng chế trang trại lợn. Ảnh: HH

Khi PV Báo điện tử Dân Việt, hiện ông Khang đang báo cáo để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các cơ quan chức năng có phê duyệt khi trang trại đang tồn tại không? ông Tùng khẳng định, ông Khang không thể làm theo kiểu "tiền trảm hậu tấu" được.  Bởi trước đó khu vực này đã nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, được phép xây dựng khu chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, ông Khang lại không xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi xây dựng trang trại, do vậy nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải phá dỡ khu trang trại, trả lại hiện trạng ban đầu của đất. 

"Không thể làm theo kiểu tiền trảm hậu tấu được. Quy hoạch về đất có rồi, trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới có quy hoạch khu vực này được phép xây dựng chăn nuôi tập trung. Trong tiêu chí về nông thôn mới có yêu cầu các địa phương phải thực hiện một mô hình nào đó về sản xuất có hiệu quả. Bây giờ xảy ra rồi mới giải quyết nó rất vất vả. Mặc dù quy hoạch có rồi, nhưng bây giờ phải xóa đi toàn bộ, trả lại hiện trạng ban đầu của đất", ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, việc hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của đất cũng là một điều khó với cơ quan quản lý. Bởi, khi hoàn trả, hiện trạng có còn nguyên vẹn hay không cũng là một vấn đề lớn.

Ông Tùng cho hay, vụ việc nhà ông Khang xây dựng trang trại trên đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan nhà nước cấp phép đã được UBND huyện Sông Lô báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

"Trước mắt theo quy định là phải trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu hết thời gian không khắc phục thì theo quy định sẽ ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, khu này nó lại phù hợp quy hoạch, hội đồng xử lý vi phạm của huyện cũng họp rất nhiều, ông Khang di dời được là nhẹ nhàng nhất cho chính quyền. UBND huyện Sông Lô đã báo cáo cả UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã nắm được vụ việc. Cưỡng chế rất ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, nhưng bắt buộc phải làm thôi", ông Tùng cho hay.

Ngày 31/5, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Dương Trường Giang- Chủ tịch UBND xã Quang Yên cho hay, hàng quý UBND xã Quang Yên đã làm văn bản đốc thúc gửi ông Tạ Xuân Khang để đôn đốc ông Khang tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ông Khang chưa tháo dỡ hạng mục nào.

Theo ông Giang, theo báo cáo của cán bộ xã, hiện ông Khang không chăn nuôi lợn nữa. Tuy nhiên, việc kiểm tra thực hư có chăn nuôi hay không rất khó. Bởi muốn biết được thì lại phải thành lập đoàn kiểm tra…

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem