Hơn 650.000 suất ăn giá 5.000 đồng dành cho sinh viên tại Huế

Nguyên Bích Thứ bảy, ngày 06/05/2023 09:40 AM (GMT+7)
Hơn 9 năm qua, đều đặn mỗi tuần 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6), quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế đã phục vụ hơn 650.000 suất ăn trưa với giá 5.000 đồng cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại TP.Huế.
Bình luận 0

Nơi góp phần giáo dục kỹ năng cho sinh viên

Đến quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế các bạn sinh viên cần phải để xe ngay ngắn, xếp hàng trật tự để mua phiếu, sau đó nhận khay cơm, thức ăn tự mang đến bàn để dùng cơm. Sau khi ăn xong, các bạn sinh viên sẽ tự rửa sạch khay, chén đũa của mình và để trả đúng chỗ quy định.

Hơn 650.000 suất ăn giá 5.000 đồng dành cho sinh viên tại Huế - Ảnh 1.

Quán cơm xã hội số 72A Đào Tấn, TP.Huế các bữa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đón hàng trăm lượt sinh viên đến ăn. Ảnh: NB

Chị Đặng Ngọc Thanh Nhã (thành viên ban điều hành quán) cho biết: "Khi thiết kế quy trình hoạt động này, quán cơm mong muốn truyền tải thông điệp đến các bạn sinh viên là sự tự giác, chủ động và tôn trọng. Qua đó, mỗi bạn sẽ dần tự hình thành cho mình những kỹ năng cần thiết khác để bổ trợ cho bản thân".

Hơn 650.000 suất ăn giá 5.000 đồng dành cho sinh viên tại Huế - Ảnh 2.

Theo chị Đặng Ngọc Thanh Nhã (thành viên ban điều hành quán cơm xã hội), số 72A Đào Tấn, TP.Huế, mỗi suất cơm như chia sẻ thêm một phần khó khăn cho các sinh viên đẳng học tập ở các trường đại học và cao đẳng ở TP. Huế. Ảnh: NB

 "Từ khi thành lập đến nay, quy trình hoạt động của quán không thay đổi. Nhiều em sinh viên sau khi trưởng thành trở lại thăm quán đã chia sẻ, nhờ hoạt động của quán mà các em đã tự nhận ra được nhiều kỹ năng cần thiết, từ đó tổ chức lại kế hoạch học tập, sinh hoạt của bản thân một cách khoa học hơn. Các em cũng từ đó đã trưởng thành hơn trong cuộc sống", chị Đặng Ngọc Thanh Nhã cho hay.

Những tình nguyện viên "đặc biệt"

Quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế ban đầu do lực lượng các sinh viên tình nguyện của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hỗ trợ. Sau đó, quá trình học tập, một số bạn khó có thể tham gia cùng quán cơm.

Ban điều hành quán đã kêu gọi tinh thần tình nguyện trong các bạn sinh viên, mở rộng đối tượng tình nguyện viên đến với tất cả các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Huế.

Hiện nay, chủ yếu là các bạn sinh viên của trường Đại học Y Dược-Đại học Huế tranh thủ thời gian rỗi, đến quán để hỗ trợ chế biến thực phẩm, sắp xếp bàn ghế…

Chị Lê Thị Ẩn - "người giữ lửa" cho quán bằng trái tim thiện nguyện vẫn đều đặn mỗi ngày đi chợ, vào bếp, dọn dẹp từ sáng sớm đến tận chiều muộn.

Hơn 650.000 suất ăn giá 5.000 đồng dành cho sinh viên tại Huế - Ảnh 4.

Sau khi ăn xong, các bạn sinh viên tự rửa chén bát sạch sẽ trước khi ra về. Ảnh: NB

Bên cạnh chị Ẩn, còn có anh Bình, chị Phượng, chị Thé, chị Dưa… mặc dù đã lớn tuổi, nhưng các anh chị vẫn là thành viên chính trong việc sắp xếp, tổ chức hoạt động của quán.

Sức sống của mô hình thiện nguyện

Quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ các sinh viên khó khăn, xa nhà đến Huế học tập.

Khai trương từ năm 2014, trải qua 9 năm hoạt động, quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế mỗi ngày phục vụ khoảng 300 suất ăn trưa. Mặc dù chỉ với giá 5.000đồng/suất, các suất ăn đều đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh, tương đương với giá khoảng 30.000-40.000đồng đối với các quán cơm bình dân khác.

Hơn 650.000 suất ăn giá 5.000 đồng dành cho sinh viên tại Huế - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP.Huế vui vẻ, phấn khởi ăn cơm tại quán cơm xã hội, số 72 Đào Tấn, TP. Huế. Ảnh: NB

Ông Hồ Văn Trung - người đồng hành với quán cơm xã hội, cho biết: "Khi còn là thanh niên, bản thân tôi cũng được ăn tại quán cơm xã hội như vậy ở gần cầu Trường Tiền bây giờ. Nhờ vậy, tôi đã học tập và thành đạt ngày hôm nay".

Quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế cũng nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm ở TP.Huế và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, các thế hệ tình nguyện viên, các em sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng cũng đã có sự hỗ trợ đối với hoạt động của quán cơm. Ngoài những ngày bán với giá 5.000 đồng/suất, quán cơm xã hội còn phục vụ những bữa ăn trưa (mặn hoặc chay) miễn phí vào những dịp có các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Hành trình 9 năm qua của quán cơm xã hội, số 72A Đào Tấn, TP.Huế đã góp phần giúp cho nhiều thế hệ sinh viên xa nhà học tập tại Huế giảm đi một phần khó khăn trong cuộc sống, có những bữa cơm trưa ngon và hợp khẩu vị, đảm bảo vệ sinh.

Đồng thời mang lại niềm vui phấn khởi, qua đó tạo những động lực giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là những sinh viên còn gặp nhiều khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem