Hơn 2.000 người dân Muổi Nọi được khám sức khỏe miễn phí

+ aA -
Phạm Hoài - Quỳnh Liên

15/08/2026 19:35 GMT +7

Trong 3 ngày, hơn 2.000 người dân xã Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí. Hoạt động thiết thực giúp người dân, nhất là người có công, người khuyết tật và hộ nghèo, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương.

Đưa bác sĩ về gần người dân

Triển khai Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, miễn phí cho nhân dân, từ ngày 13 đến 15/8, UBND xã Muổi Nọi phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đối tượng được ưu tiên trong đợt khám là người có công với cách mạng, người khuyết tật và hộ nghèo. Nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi, người sức khỏe yếu, đi lại khó khăn cũng có thể tiếp cận dịch vụ y tế, Ban Tổ chức bố trí 3 điểm khám tại Trạm Y tế xã Muổi Nọi, Điểm Y tế Bon Phặng và Điểm Y tế Bản Lầm.

Trong những ngày triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, miễn phí cho nhân dân, từ sáng sớm, tại các điểm khám đã có đông người dân đến chờ. Với nhiều người, đây là cơ hội hiếm hoi được thăm khám, kiểm tra sức khỏe một cách đầy đủ mà không phải đi xa.

Người dân đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Điểm Y tế Bon Phặng, xã Muổi Nọi. Ảnh: Quỳnh Liên.

Tại Điểm Y tế Bon Phặng, bà Bạc Thị Thuông (hơn 60 tuổi), ở bản Bon, phấn khởi cho biết: "Bà con chúng tôi ít khi có điều kiện đi khám bệnh. Nay được các bác sĩ về tận bản khám, tư vấn tận tình, lại được phát thuốc miễn phí, chúng tôi phấn khởi lắm. Mong thời gian tới có thêm nhiều đợt khám như thế này để bà con được theo dõi sức khỏe thường xuyên".

Tương tự, bà Bạc Thị Gió (SN 1946, ở bản Nong Ỏ), có mặt tại điểm khám từ sớm. Dù tuổi cao, bà vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt để được các y, bác sĩ kiểm tra và tư vấn sức khỏe.

Với những hộ nghèo, người mắc bệnh mạn tính, chương trình càng có ý nghĩa thiết thực. Ông Quàng Văn Hón, ở bản Lẩy, thuộc diện hộ nghèo và bị tai biến đã 3 năm. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến ông ít có cơ hội đi khám chuyên sâu.

Được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và cấp thuốc tận tay, ông Hón cảm thấy yên tâm hơn. Không chỉ được kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại, ông còn được hướng dẫn cách chăm sóc, sử dụng thuốc an toàn và phòng ngừa các biến chứng.

Người dân xã Muổi Nọi được các y, bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Quỳnh Liên.

Không riêng người cao tuổi hay người có bệnh nền, chương trình còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ Nguyễn Thị Viễn (73 tuổi), mắc nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối, việc đi lại khó khăn. Do gia đình neo người, không có phương tiện nên cụ ít có điều kiện đến cơ sở y tế thăm khám.

Lần này, được con gái thu xếp đưa đến điểm khám, cụ Viễn được các bác sĩ kiểm tra, đo điện tim và tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe. Sự tận tình của đội ngũ y tế giúp cụ và gia đình có thêm thông tin để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Sàng lọc bệnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe

Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Người dân được thực hiện các bước khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, điện tim, khám mắt, tai - mũi - họng và thực hiện các nội dung sàng lọc cần thiết.

Người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe và tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Quỳnh Liên.

Đoàn cũng chú trọng phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính thường gặp, nhất là ở người cao tuổi và người lao động như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch...

Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, vận động phù hợp; đồng thời kê đơn, cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng cách, bảo đảm an toàn.

Điểm đáng ghi nhận của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người được khám, mà còn ở việc dịch vụ y tế được đưa đến gần hơn với những người khó có điều kiện tiếp cận. Thay vì phải di chuyển quãng đường xa, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và hộ nghèo, có thể được kiểm tra sức khỏe ngay tại địa bàn sinh sống.

Trong 3 ngày (từ ngày 13 - 15/8), hơn 2.000 người thuộc diện người có công, người khuyết tật, hộ nghèo tại xã Muổi Nọi được khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Quỳnh Liên.

Đợt khám sức khỏe định kỳ và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân tại xã Muổi Nọi là hoạt động thiết thực, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao ý thức phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Qua đó, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và ngành Y tế không chỉ thể hiện trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, để người dân ở những địa bàn còn khó khăn được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khảo sát, lên phương án xử lý khối đá 30m3 có nguy cơ lăn xuống khu dân cư ở Muổi Nọi

Khảo sát, lên phương án xử lý khối đá 30m3 có nguy cơ lăn xuống khu dân cư ở Muổi Nọi

Trước nguy cơ khối đá khoảng 30m³ nằm trên sườn dốc có thể lăn, trượt xuống khu dân cư Co Trạng, bản Phặng, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng đã khảo sát thực địa, đánh giá mức độ rủi ro và thống nhất phương án phá đá thủ công, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Muổi Nọi và Nậm Lầu

Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Muổi Nọi và Nậm Lầu

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, sạt lở đất, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân, UBND tỉnh Sơn La đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Lẩy, xã Muổi Nọi và các khu vực bị ảnh hưởng thuộc xã Nậm Lầu, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Giữa mưa lũ ở Muổi Nọi sáng ngời tình quân dân

Giữa mưa lũ ở Muổi Nọi sáng ngời tình quân dân

Những ngày mưa lũ tại xã Muổi Nọi (Sơn La), hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân dầm mình trong mưa, băng qua các điểm sạt lở để sơ tán người dân, di chuyển tài sản, khơi thông các tuyến đường bị chia cắt đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Những việc làm thiết thực, kịp thời ấy không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.