Hơn 1,6 triệu tấn gạo Campuchia được xuất khẩu qua biên giới Việt Nam

09/06/2022 18:22 GMT+7
Trong 4 tháng đầu năm, 1.648.474 tấn gạo của Campuchia đã được xuất khẩu qua biên giới với Việt Nam, thu về khoảng 376,64 triệu USD.

Xuất khẩu gạo Campuchia tăng lên 516 triệu USD trong 4 tháng 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, trong 4 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu 221.138 tấn gạo xát và 1.648.474 tấn gạo chưa xát, với tổng giá trị 516,21 triệu USD.

Hơn 1,6 triệu tấn gạo Campuchia được xuất khẩu qua biên giới Việt Nam - Ảnh 1.

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Hiện nguồn cung lúa tươi nhiều hơn, giá vững. Ảnh: CT

48 công ty đã xuất khẩu gạo xay xát đến 54 quốc gia, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông 115.255 tấn, chiếm 52,12%, trị giá 62,74 triệu USD; xuất khẩu sang châu Âu 68.555 tấn, chiếm 31%, trị giá 51 triệu đô la. Xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 21.876 tấn, tương đương 9,89%, với giá trị là 13,90 triệu USD. Xuất khẩu sang các nước khác đạt giá trị 11,74 triệu USD, chiếm 15.452 tấn, tương đương 6,99%. Xuất khẩu tất cả các loại gạo thơm là 67,12%, gạo trắng (30,13%), gạo hấp (1,07%) và gạo hữu cơ (1,68%). 

Cũng trong 4 tháng đầu năm, 1.648.474 tấn gạo của Campuchia đã được xuất khẩu qua biên giới với Việt Nam, thu về khoảng 376,64 triệu USD. Dự báo, trong tháng 5 và 6, lượng gạo Campuchia xuất sang Việt Nam sẽ vẫn tăng mạnh.

Với xuất khẩu gạo tăng gần 15% trong 4 tháng đầu năm 2022, ngành lúa gạo Campuchia kỳ vọng sẽ tăng trưởng hơn nữa với tiềm năng đạt 750.000 đến 800.000 tấn, do nhu cầu lương thực tăng cao trong thời gian cuộc khủng hoảng chiến tranh ở Nga- Ukraine.  

Nguyễn Phương
Cùng chuyên mục