Hơn 100 tư liệu quý kể lại cuộc vượt ngục làm nên huyền thoại tại Nhà tù Sơn La

+ aA -
Văn Ngọc

27/07/2026 12:07 GMT +7

Từ những bức ảnh, tư liệu quý đến các câu chuyện lịch sử, triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943" đưa người xem trở về những năm tháng đấu tranh kiên cường của những chiến sĩ cộng sản tại Nhà tù Sơn La, nơi ý chí, lòng quả cảm và khát vọng tự do đã làm nên một bản hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam.

Sơn La khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943"

Sáng 27/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện "Về nguồn" năm 2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự lễ khai mạc có ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý được sưu tầm, chọn lọc công phu, chia thành ba chủ đề chính gồm: Sự hiện diện của người Pháp tại Sơn La; Chi bộ Nhà tù Sơn La với cuộc vượt ngục năm 1943; Theo dấu chân những người vượt ngục.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua các hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm giúp công chúng có cái nhìn toàn diện về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cộng sản Việt Nam bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La trong những năm đầu thế kỷ XX. Đồng thời, tái hiện một trong những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng tại Nhà tù Sơn La, cuộc vượt ngục thành công năm 1943, thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng tự do của những người cộng sản.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, triển lãm còn góp phần khẳng định chủ nghĩa yêu nước chân chính, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản lịch sử.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Cuộc vượt ngục năm 1943 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong gần 40 năm tồn tại của Nhà tù Sơn La, gắn với câu chuyện vượt ngục đầy mưu trí, dũng cảm của bốn chiến sĩ cộng sản gồm Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân và Trần Đăng Ninh, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La và được đồng chí Lò Văn Giá trực tiếp dẫn đường.

Bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phát biểu tại khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Ảnh: Văn Ngọc

Đây là cuộc vượt ngục thành công của các tù nhân chính trị tại Nhà tù Sơn La, góp phần đưa những cán bộ cốt cán của Đảng trở về với phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước lúc bấy giờ.

Theo bà Hoàng Thị Đôi, thành công của cuộc vượt ngục không chỉ là chiến thắng của ý chí con người trước gông cùm, xiềng xích mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, tinh thần đoàn kết, sự mưu trí của các chiến sĩ cách mạng và đặc biệt là sự đùm bọc, chở che của đồng bào các dân tộc Sơn La đối với những người cộng sản.

Sau khi trở về với cách mạng, các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng lực lượng, lãnh đạo phong trào đấu tranh, góp phần quan trọng vào công cuộc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Ảnh: Văn Ngọc

"Chính vì vậy, triển lãm chuyên đề 'Cuộc vượt ngục năm 1943' là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng. Đồng thời là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp mỗi người hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La khẳng định.

Theo kế hoạch, sự kiện "Về nguồn" năm 2026 được tổ chức từ ngày 26 đến 30/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; cùng triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943".

Việc tổ chức triển lãm không chỉ góp phần làm sáng rõ giá trị lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La mà còn lan tỏa những bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và khát vọng độc lập, tự do. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị di sản lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng để các thế hệ hôm nay, đặc biệt là tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại khai mạc triển lãm tái hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm 1943

Quỹ 'Vì người nghèo' Sơn La góp sức xóa nhà tạm, nâng bước hộ nghèo

Quỹ "Vì người nghèo" Sơn La góp sức xóa nhà tạm, nâng bước hộ nghèo

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đã phân bổ hơn hang chục tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội Nông dân Sơn La đưa pháp luật đến từng bản làng, giúp ngăn chặn và giảm thiểu vi phạm có thể xảy ra

Hội Nông dân Sơn La đưa pháp luật đến từng bản làng, giúp ngăn chặn và giảm thiểu vi phạm có thể xảy ra

Không chỉ đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân Sơn La còn đưa pháp luật đến từng bản làng bằng những cách làm cụ thể, sát với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm và giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.

Nông dân Sơn La phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân Sơn La phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân, hội viên nông dân Sơn La còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phát huy dân chủ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Đặc sản nhú lên từ lòng đất, dân Sơn La đi đào kiếm bộn tiền

Đặc sản nhú lên từ lòng đất, dân Sơn La đi đào kiếm bộn tiền

Mỗi độ tháng 7 đến tháng 9, khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát núi rừng Tây Bắc, những búp măng lay trắng ngần lại đồng loạt nhú lên từ các bụi "mạy lay". Không chỉ là món ăn dân dã gắn bó với đời sống của đồng bào Thái, măng lay còn mang lại nguồn thu nhập trong mùa nông nhàn, từng bước trở thành đặc sản được nhiều du khách và người tiêu dùng tìm mua.