Hội viên nông dân, giáo dân Nghệ An đón quà Giáng sinh sớm

PV BMT Thứ bảy, ngày 05/12/2020 14:28 PM (GMT+7)
Ngày 4/12, Văn phòng Bắc Miền Trung (Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tới trao tiền, quà cho các hộ dân là hội viên nông dân, giáo dân tại hai huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Giáng sinh 2020.
Bình luận 0

Năm nay, đoàn công tác chọn những hộ gia đình là hội viên nông dân, giáo dân tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) và xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) để tới động viên, chia sẻ, tặng quà.

Bà Chế Thị Hiền (xóm Phúc Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) là một trong số những hộ khó khăn mà đoàn công tác tới chia sẻ, động viên. 

Hội viên nông dân, giáo dân hạnh phúc đón quà Giáng sinh sớm - Ảnh 1.

Bà Chế Thị Hiền khóc khi đón đoàn công tác tới hỏi thăm.

Bà Hiền từng nhiều năm là chi hội trưởng chi hội nông dân của xóm, con trai bà Hiền đã mất. Bà Hiền bị ung thư ác tính, gia cảnh rất khó khăn, giờ phải nương tựa vào con dâu.

"Tôi rất xúc động khi nhận được sự động viên từ đoàn công tác của hội nông dân. Tôi sẽ cố gắng điều trị để thêm cơ hội sống bên các cháu" - bà Hiền khóc, nói.

Còn bà Phan Thị Lý (thôn Bắc Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) rưng rưng: "Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, nhà có 6 người con, nhưng số phận thật là buồn và nhiều bất hạnh khi con sinh ra mang dị tật trong người, sinh hoạt không bình thường. Cảm ơn đoàn công tác đã nhớ tới gia đình tôi".

Hội viên nông dân, giáo dân hạnh phúc đón quà Giáng sinh sớm - Ảnh 2.

Gia đình bà Phan Thị Lý (hội viên nông dân giáo dân) nhận quà là 1 triệu đồng kèm quà từ đoàn công tác.

Ông Đoàn Phạm Hòa - Bí thư Chi bộ xóm Bắc Kẻ Gai (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) xúc động: "Khi Giáng sinh đang tới gần, sự động viên, thăm hỏi, sẻ chia của đoàn công tác với những hộ dân là hội viên nông dân, giáo dân thuộc xóm khiến chúng tôi rất cảm kích. Xin cảm ơn Báo NTNN, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiều".

Hội viên nông dân, giáo dân hạnh phúc đón quà Giáng sinh sớm - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hải - PCT Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao quà Giáng sinh sớm cho hộ ông Nguyễn Đình Lý.

Ông Thái Viết Thành (xóm 14, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn giao thông khi đang đưa cháu đi học về. Trước đó, con dâu ông Thành cũng bị tai nạn tử vong khi đang mang thai. Gia đình vay mượn khắp nơi cả trăm triệu đồng để chạy chữa cho ông. Tới giờ vẫn nợ không biết tìm đâu ra trả. Hiện, ông Thành liệt người, nằm một chỗ.

Hội viên nông dân, giáo dân hạnh phúc đón quà Giáng sinh sớm - Ảnh 4.

Đoàn công tác trao quà cho hộ ông Thái Viết Thành.

Hộ gia đình ông Phạm Văn Định (xóm Làng, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), ông Định vợ mất sớm, một mình nuôi các con. Để tìm cách thoát nghèo, gia đình ông Định vay mượn cho con trai đi nước ngoài. Khi sang tới thị trường Đài Loan, con trai ông phát bệnh tim nên phải trở về, nợ chồng chất. Hiện giờ, cả gia đình ngày ngày đi bắt lươn trang trải cuộc sống. Khi thấy đoàn công tác, cả gia đình mừng rỡ. 

Hội viên nông dân, giáo dân hạnh phúc đón quà Giáng sinh sớm - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, VP BMT trao quà cho hộ bà Nguyễn Thị Khuyên (xóm 4, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

"Chúng tôi cảm ơn các anh, các chị đã về tới gia đình, động viên chúng tôi khi Giáng sinh tới. Gia đình sẽ cố gắng hơn trong cuộc sống" - ông Phạm Văn Định nói.

"Giáng sinh đang tới rất gần. Nhiều gia đình là hội viên nông dân, giáo dân còn hoàn cảnh, khó khăn. Sự đồng hành của Báo NTNN/Dân Việt, trực tiếp là Văn phòng Bắc Miền Trung của Báo, Công ty Ba Huân, Mạnh Thường Quân là rất ý nghĩa. Xin cảm ơn các nhà tài trợ" - Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem