Hội thi Nhà nông đua tài có sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào thi đua SXKD trong nông dân

Hồng Cẩm - PV Thứ tư, ngày 05/10/2022 13:29 PM (GMT+7)
Trải qua 25 năm với 5 lần tổ chức, Hội thi luôn thu hút đông đảo bà con và hội viên nông dân cả nước tham gia. Điều này cho thấy hội thi là một sân chơi được sân khấu hóa có sức hút, sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào nông dân thi đua lao sản xuất kinh doanh.
Bình luận 0

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc là sáng kiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cty CP Phân bón Bình Điền, tổ chức từ năm 1998 cho các tỉnh phía Nam và sau đó được mở rộng trên phạm vi cả nước.

Hội thi Nhà nông đua tài có sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào thi đua SXKD trong nông dân - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần V, năm 2022, diễn ra tại An Giang tối 29/9. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm nay, với chủ đề "Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá", Hội thi muốn gửi đến bà con và hội viên nông dân cả nước một thông điệp cần phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất; liên kết, hợp tác tạo nguồn lực và động lực phát triển; và có những tư duy mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0 như hiện nay.

Công ty CP Phân bón Bình Điền với thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu – Bạn đồng hành của nhà nông" bằng nhiều cách luôn gần gũi và đồng hành cùng bà con, trước hết là các sản phẩm và dịch vụ luôn mang đến sự tin cậy và tiện ích cho người sử dụng kèm theo đó là các giải pháp canh tác giúp bà con nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và còn rất nhiều chương trình hoạt động khác nữa luôn gắn với lợi ích của bà con nông dân, và Hội thi Nhà nông đua tài cũng là một trong những hoạt động như vậy.

Hội thi Nhà nông đua tài có sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào thi đua SXKD trong nông dân - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao hoa cho ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (người thứ ba, từ bên phải qua) và các nhà tài trợ. Ảnh: Hồng Cẩm

Đến với hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022, ngoài tài trợ chính cho Hội thi, Bình Điền còn mong muốn đồng hành cùng bà con trên bước đường tiếp cận và áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, phù hợp với xu hướng chung của hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0.

Giúp bà con nông dân cả nước làm quen với ứng dụng số hóa

Vậy nên từ vòng khu vực cho đến bán kết và chung kết, Bình Điền luôn triển khai các hoạt động giúp bà con nông dân cả nước làm quen với ứng dụng số hóa bằng các hoạt động đơn giản nhưng thiết thực như hỗ trợ bà con nông dân làm quen với hoạt động tương tác trực tiếp trên điện thoại thông minh (smartphone) bằng trò chơi quét mã QR để tham gia minigame tại Hội thi, hướng dẫn bà con cài đặt app Canh tác thông minh để Bình Điền có thể chăm sóc bà con và các đại lý bạn hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Hội thi Nhà nông đua tài có sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào thi đua SXKD trong nông dân - Ảnh 3.

Với chủ đề "Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá", Hội thi muốn gửi đến bà con và hội viên nông dân cả nước một thông điệp cần phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất; liên kết, hợp tác tạo nguồn lực và động lực phát triển; và có những tư duy mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0 như hiện nay. Ảnh: Hồng Cẩm

Về hoạt động hỗ trợ bà con nông dân làm quen với hoạt động tương tác trực tiếp trên điện thoại thông minh (smartphone) bằng trò chơi quét mã QR để tham gia minigame tại Hội thi, giúp bà con nông dân cả nước làm quen với ứng dụng số hóa một cách đơn giản nhất.

Khi bà con tham gia trò chơi (minigame) tức bà con đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ số bằng công cụ điện thoại thông minh smartphone, sẵn sàng làm quen với QR code, làm quen với việc cài đặt và ứng dụng phần mềm trên điện thoại… từ đó phần nào giúp bà con thay đổi cách nhìn, thay đổi phương thức tiếp cận thông tin phù hợp với kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ 4.0;

Khi bà con tham gia trò chơi, bà con sẽ được tiếp cận các kiến thức liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thông qua các bộ câu hỏi trắc nghiệm đến từ phần mềm của trò chơi;

Khi bà con tham gia trò chơi, bà con sẽ có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Tại Hội thi Bình Điền hướng dẫn bà con cài đặt app Canh tác thông minh để Bình Điền có thể chăm sóc bà con và các đại lý bán hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Giúp bà con nông dân và đại lý nhận được sự chăm sóc từ Bình Điền một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Thông qua app, bà con và các đại lý bán hàng có thể nắm bắt các chương trình khách hàng thường xuyên như tích điểm, đổi quà, tặng quà các dịp sinh nhật, lễ, Tết... một cách tức thời; nắm bắt các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ mua hàng như tư vấn, tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm đại lý… một cách thuận tiện và chủ động.

Hội thi Nhà nông đua tài có sức lan toả mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho phong trào thi đua SXKD trong nông dân - Ảnh 4.

Ông Lương Quốc Đoàn, ông Ngô Văn Đông, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang trao giải cho các đội tại vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V, tối 1/19, tại An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Giúp bà con nông dân và đại lý nhận được sự hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật canh tác cũng như nhận được sự chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua app từ các chương trình Canh tác thông minh, Đồng hành và Chia sẻ, Cùng Đầu Trâu làm giàu... một cách nhanh chóng;

Giúp bà con nông dân thuận tiện trong việc tạo dựng nhật ký canh tác đồng ruộng, từ đó có sự theo dõi và sử dụng sản phẩm một cách trực quan, nhanh chóng và hiệu quả;

Giúp bà con nông dân và đại lý dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm tránh được việc mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…;

Giúp bà con nông dân và đại lý tiếp cận các thông tin, chính sách của Bình Điền một cách nhanh chóng và kịp thời…

Tại đêm chung kết, Cty CP Phân bón Bình Điền trao thêm một phần thưởng cho đội vô địch, đó là mỗi thành viên của đội vô địch nhận được 1 chiếc điện thoại thông minh, kèm phần mềm canh tác thông minh để áp dụng vào quản lý sản xuất cũng như chia sẻ đến nhiều nông dân khác cùng áp dụng vào quản lý sản xuất một cách tối ưu nhất, mang lại hiệu quả cao trên đồng ruộng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem