Hội Nông dân Yên Châu: Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho hội viên

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 16/05/2021 19:53 PM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức cho hội viên trong phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Toàn huyện Yên Châu hiện có 10.664 hội viên nông dân, số hội viên là đảng viên có 1.661 người. Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, Hội Nông huyện Yên Châu luôn quan tâm và triển khai nhanh chóng, kịp thời các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để mọi cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ thông tin và chấp hành.

Hội Nông dân Yên Châu: Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho hội viên - Ảnh 1.

Những người buôn bán hàng nông sản ở chợ như bà Quàng Thị Hường, bản Huổi Lác, xã Chiềng Hắc (bên Trái) vẫn đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, các cấp hội nông dân đã nhắc nhở hội viên không lơ là, không chủ quan, nêu cao tinh thần cảnh giác với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Công tác tuyên truyền được các cấp hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, đã góp phần giúp nông dân nâng cao kiến thức, hiểu rõ và chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Hoàng Thị Hương, bản Trư Bưn, xã Tú Nang, cho hay: "Nhờ có Hội Nông dân xã tuyên truyền về mức nguy hiểm của dịch Covid-19, tôi đã mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn về cho gia đình phòng chống dịch bệnh. Kể cả đi làm ruộng và đi chợ, tôi đều đeo khẩu trang…"

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: "Cùng với công tác tuyên truyền, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp cơ sở hội nắm bắt tình hình hội viên đi làm thuê, làm việc ở các vùng có dịch về địa bàn để vận động họ khai báo y tế với chính quyền cơ sở, nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng dân cư".

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã truyền tải thông tin đến các cấp hội, hội viên nông dân về nội dung chỉ thị. Bằng nhiều hình thức như thông tin bằng văn bản, tuyên truyền qua điện thoại, facebook, zalo... Ngoài ra, Hội còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng của xã, tổ phòng chống dịch của xã để hội viên cung cấp những thông tin liên quan đến dịch Covid-19.

 Theo ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Yên Châu nhận định: "Chúng tôi xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần phải tập trung thực hiện. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, ngành y tế tuyên truyền đến từng chi hội, từng hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân nhận rõ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh".

Hội Nông dân Yên Châu: Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho hội viên - Ảnh 3.

Người dân bản Trư Bưn, xã Tú Nang chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang.

"Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh để hội viên chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch, tuyên truyền đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chúng tôi lưu ý mọi người thực hiện tốt cách ly toàn xã hội và nhấn mạnh, nếu không có việc gì cần thiết thì mọi người hãy ở nhà, không ra đường", ông Trần Sỹ Hứng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Yên Châu thông tin thêm.

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp hội viên, gia đình hội viên nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu nhận biết cách phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tích cực tham gia vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh sạch sẽ và không đến các điểm tập trung đông người khi không cần thiết. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng...

Chị Hoàng Thị Hương, bản Trư Bưn, xã Tú Nang, cho hay: "Nhờ có Hội Nông dân xã tuyên truyền về mức nguy hiểm của dịch Covid-19, tôi đã  mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn về cho gia đình phòng chống dịch bệnh. Kể cả đi làm ruộng và đi chợ, tôi đều đeo khẩu trang. Tôi nghĩ mỗi người dân cần có trách nhiệm trong việc ngăn ngừa dịch bệnh bằng cách hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, việc làm này tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện lòng yêu nước, nhất là trong tình hình dịch  bệnh diễn biễn phức tạp như hiện nay".

Nhận định dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân huyện Yên Châu và các cấp hội ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19 đến nông dân. Tinh thần chống dịch bệnh như "chống giặc" đã lan tỏa đến tất cả các cán bộ và hội viên nông dân, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem