Bình Định: Hội Nông dân xã miền núi này nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện Tây Sơn

Đào Minh Trung Thứ sáu, ngày 24/03/2023 19:05 PM (GMT+7)
Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã miền núi Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, vì mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao.
Bình luận 0

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Huỳnh Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phú đã tới dự và tặng hoa đại hội

Tham dự đại hội có 50 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.261 hội viên nông dân trên địa bàn xã, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể xã.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Văn Lành - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phú khẳng định : " Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sâu sắc tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển ", nỗ lực quyết tâm vượt khó, đề ra nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, sáng tạo, khả thi để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội, vận động, tuyên truyền hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vì mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao.

Bình Định: Hội Nông dân xã miền núi này nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện Tây Sơn - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đào Minh Trung.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, Hội Nông dân xã Tây Phú là đơn vị có nhiều sáng tạo trong phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tăng cường ứng dụng KHKT, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ, liên kết chuỗi giá trị, đưa cây, con giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đạt hiệu quả cao.

Hội đã tích cực triển khai, hướng dẫn cho hội viên tận dụng các cơ hội để mở rộng các dịch vụ thủy nông, làm đất, cung ứng giống lúa và sử dụng máy móc thu hoạch nông sản. Nông dân Tây Phú tổ chức gieo sạ cùng một loại giống lúa trên 2 cánh đồng mẫu lớn ở 2 thôn Phú Mỹ, Phú Thọ, đạt năng suất cao; vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt năng suất 72,3 tạ/ha, vụ Hè Thu 2022 đạt 67,5 tạ/ha.

Hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 184 hộ hội viên vay ủy thác 6,5 tỷ đồng đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng 5 dự án/46 thành viên vay gần 1,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp phát triển nghề mộc dân dụng, tráng bánh, nấu rượu đặc sản.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình khuyến nông như vỗ béo bò, nuôi dê cao sản, nuôi gà an toàn sinh học, nuôi cá nước ngọt, trồng sả Java, trồng bưởi da xanh, trồng rừng gỗ lớn.

Báo cáo đánh giá thực chất hoạt động của Hội, ông Trần Văn Lành - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phú, cho biết: "Chúng tôi rất coi trọng việc cập nhật kiến thức, kỹ thuật sản xuất cho hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng mở 25 lớp tập huấn phát triển kinh tế VAC, gia trại, trang trại, mở các lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, chọn giống vật nuôi chất lượng cao. Qua đó, giúp hội viên có thêm kiến thức trong chăm sóc vật nuôi, làm vườn, trang trại đạt hiệu quả.

Bình Định: Hội Nông dân xã miền núi này nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện Tây Sơn - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn, ông Huỳnh Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phú đã tới dự và tặng hoa đại hội Tham dự đại hội có 50 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.261 hội viên nông dân trên địa bàn xã, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể xã. Ảnh: Đào Minh Trung.

Cùng với đó, Hội cũng đã thành lập được 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản, 1 tổ hợp tác chăn nuôi dê cao sản, 2 tổ hợp tác trồng sả, xây dựng mô hình xử lý mùi hôi trong chăn nuôi.

Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân ở địa phương đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiến hơn 1.268 m2 đất để mở đường, đóng góp xây dựng hơn 13 km đường bê tông giao thông và 1,5 km bê tông kênh mương nội đồng. Nông dân trong xã đã đóng góp hàng ngàn chục ngày công để tu sửa đường, tu bổ mương máng thủy lợi, lắp đặt 238 bể và ra quân thu gom vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV nguy hại trên đồng ruộng.

Bình Định: Hội Nông dân xã miền núi này nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện Tây Sơn - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định. Ảnh: Đào Minh Trung.

Ngoài ra, Hội còn xây dựng thành công 2 mô hình "3 tự phòng, 3 tự quản về an ninh trật tự" ở chi hội thôn Phú Lâm và chi hội thôn Phú Thịnh, có 90 hội viên tham gia; xây dựng 1 CLB "Nông dân với pháp luật" với 30 hội viên sinh hoạt, hòa giải thành 15 vụ mâu thuẫn, tranh chấp.

Bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã Tây Phú có 372 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh có 6 hội viên. Hội còn giúp đỡ 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn và 5 hội viên nông dân thoát nghèo bền vững. Đến cuối năm 2022, bình quân thu nhập ở Tây Phú đạt 54,5 triệu đồng/người/ năm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực xã Tây Phú biểu dương Hội Nông dân địa phương 5 năm liền được Đảng ủy và Hội Nông dân huyện Tây Sơn công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh, đạt danh hiệu khen thưởng xuất sắc, trong đó 3 năm dẫn đầu trong phong trào thi đua của toàn huyện. Đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở luôn được kiện toàn, được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp công tác Hội, lý luận chính trị, chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn nhấn mạnh: "Trong giai đoạn nông thôn mới nâng cao xã Tây Phú đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Hội Nông dân xã phát huy những thành quả, kinh nghiệm trong hoạt động Hội.

Bình Định: Hội Nông dân xã miền núi này nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn huyện Tây Sơn - Ảnh 5.

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đào Minh Trung.

Hội Nông dân xã Tây Phú cần bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng hình ảnh về "Người nông dân chuyên nghiệp" gắn với sáng kiến "Mỗi nông dân là một thương nhân".

Hội Nông dân xã cần chú trọng tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế, các điển hình tiên tiến làm ăn có hiệu quả để nhân rộng. Hội cần có các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện tốt kế hoạch "Hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển mô hình kinh tế sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2022 – 2025".

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh của khối đại đoạn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của một địa phương nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, góp phần giữ vững xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu".

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tây Phú khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 thành viên, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí và bầu 9 hội viên dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tây Sơn.

Ông Trần Văn Lành tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phú khoá XV, ông Nguyễn Quốc Tuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội Nông dân xã Tây Phú phấn đấu thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào các nội dung sau: 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức 2 lớp dạy nghề/ năm; 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật/ năm; hàng năm tổ chức xây dựng 1 dự án sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị , 1-2 mô hình "Nông dân khởi nghiệp sáng tạo", 1 giải pháp sáng tạo kỹ thuật nhà nông, 1 chương trình " Nông dân khởi nghiệp sáng tạo "…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem