Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thu Hà Thứ năm, ngày 18/08/2022 20:01 PM (GMT+7)
Ngày 17/8, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 – 2022.
Bình luận 0

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và 80 đại biểu nông dân ưu tú đại diện cho hơn 12.900 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên toàn tỉnh.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang cho biết: Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được duy trì, phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Đến năm 2021, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi ở Hà Giang là hơn 12.900 hộ. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, thu nhập đạt từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: Mộc Lan

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 9.000 lượt hộ nông dân; giúp 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thúc đẩy sự hình thành và liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như: Chè, cam, mật ong, hồng không hạt, rau chuyên canh. 

Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 631 trang trại chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông, lâm nghiệp, 685 nhóm cùng sở thích, 447 hợp tác xã và 1.416 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân các cấp, các nông dân tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua.

Tại hội nghị, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 69 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem