Hội Nông dân Lào Cai tìm giải pháp phát huy vai trò cầu nối giữa "4 nhà"
28/08/2026 09:42 GMT +7
Hội thảo khoa học do Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đã tập trung phân tích những điểm nghẽn trong liên kết “4 nhà”, đồng thời đề xuất giải pháp để Hội Nông dân thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước.
- Lào Cai: Khảo sát vị trí xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường 19/8
- Lào Cai nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ tái hòa nhập
- Khởi công hai khu công nghiệp 500 ha tại Gia Phú (Lào Cai)

Hội Nông dân Lào Cai tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn trong liên kết “4 nhà”
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước”.
Chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Tiến Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân Trung ương Hội; ông Nguyễn Chương Phát, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.
Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội Nông dân một số cơ sở Hội và hội viên, nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang phát triển kinh tế nông nghiệp, việc tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị ngày càng trở nên quan trọng.
Mối liên kết “Nông dân - Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước” được xác định là yếu tố then chốt để thúc đẩy hợp tác, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế, thu nhập bền vững cho nông dân.
Với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, Hội Nông dân có vị trí quan trọng trong kết nối, thúc đẩy mối liên kết “4 nhà”.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động liên kết vẫn còn những điểm nghẽn, việc kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước chưa phát huy hết tiềm năng.



Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp thiết thực, nhất là về cơ chế, chính sách, nhằm phát huy hiệu quả hơn vai trò “cầu nối” của Hội Nông dân trong liên kết sản xuất nông nghiệp tại Lào Cai và trong giai đoạn mới.
Từ thực tiễn tại Lào Cai, việc phát huy vai trò của Hội Nông dân trong kết nối “4 nhà” có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn mới.
Khi người nông dân không còn sản xuất đơn lẻ mà tham gia vào các chuỗi liên kết, họ có thêm cơ hội tiếp cận giống, vật tư, kỹ thuật, vốn, thông tin thị trường và đầu ra sản phẩm.
Doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định; nhà khoa học có điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; còn Nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò kiến tạo, hỗ trợ và quản lý.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển từ sản xuất theo những gì mình có sang sản xuất theo nhu cầu của thị trường.
Kết quả cùng những ý kiến, đề xuất tại Hội thảo sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong kết nối nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước.
Qua đó, từng bước thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân.
Đồng thời, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.
Kết nối để hợp tác, liên kết để phát triển – đó cũng là cách để Hội Nông dân đồng hành cùng nông dân nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập trong giai đoạn mới.



