Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp"

Thu Hà Thứ ba, ngày 11/10/2022 14:23 PM (GMT+7)
Sáng ngày 11/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu”.
Bình luận 0

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân TP Hà Nội. Ảnh: Đức Quảng

Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

Báo cáo tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Trong 30 năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của Hội Nông dân Thành phố ngày càng phát triển về chất và lượng, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tạo nên những giá trị tốt đẹp, bền vững. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, tích cực, điển hình trong phong trào nông dân và công tác Hội.

Nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, điển hình dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân TP Hà Nội. Ảnh: Đức Quảng

Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Hồng – hội viên nông dân xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội với mô hình sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo ứng dụng công nghệ cao. 

Gương nông dân Ngô Trọng Hiển - hội viên nông dân xã Thụy An, huyện Ba Vì với mô hình nuôi gà đồi an toàn sinh học; mô hình chăn nuôi lợn sinh học của hội viên nông dân Nguyễn Trọng Long ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai… Họ là những nông dân đi lên từ bàn tay trắng, với ý chí quyết tâm làm giàu chính đáng, đến nay đã trở thành những chủ trang trại với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc tiêu biểu.

Từ phong trào "Người tốt, việc tốt", cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh đã góp phần thu lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Điển hình như nông dân Tạ Đình Huy tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông với sáng chế chiếc máy nông nghiệp thông minh "15 trong 1", không người lái.

Ngoài ra, còn rất nhiều hội viên nông dân có những nghĩa cử cao đẹp, những hành động nhân văn như tự nguyện hiến đất, tự giác giải phóng mặt bằng, tích cực đóng góp ngày công, tiền mặt tham gia làm đường, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn,… góp phần vào thành công xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội và Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 11 tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Quảng

Đặc biệt, năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân Thành phố đã phát động, tổ chức triển khai thực hiện chương trình "Nghĩa tình Nông dân Thủ đô – đoàn kết, sẻ chia" gắn với phong trào "Người tốt, việc tốt", phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với trong cộng đồng. Nhiều hoạt động thi đua đoàn kết, đồng lòng chung sức phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai.

Để phong trào ngày càng lan toả, Hội Nông dân TP Hà Nội thường xuyên quan tâm, duy trì thành nề nếp thông qua việc tổ chức triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt do UBND Thành phố phát động. Giai đoạn 1992-2022, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã nhận được 1.680 bài viết về các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân vươn lên vượt khó, gương người tốt việc tốt. Qua xét duyệt, thẩm định, đến nay Hội Nông dân Thành phố đã trình và được UBND Thành phố tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 96 cá nhân; danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 10 cá nhân.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 5.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành Bằng khen của Hội Nông dân TP cho 12 tập thể có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 – 2002). Ảnh: Đức Quảng

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội nhiều năm liên tục là đơn vị xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Trung ương và Thành phố. Hội Nông dân Hà Nội được UBND Thành phố 3 lần tặng Bằng khen trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội (năm 2015; năm 2020 và 2021).

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 6.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân TP cho 18 chi Hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Đức Quảng

Phát huy vai trò nòng cốt của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và thành tích của các tập thể, cá nhân các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường 92 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương Hội, sự phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Hội Nông dân TP Hà Nội đã có bước phát triển trưởng thành và giành được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của thành phố và cả nước.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 7.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Hà Nội phải là đơn vị dẫn đầu, là điển hình trong toàn quốc về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đức Quảng

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và trưởng thành của Hội, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

"Hà Nội phải là đơn vị dẫn đầu, là điển hình trong toàn quốc về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh. Khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của Thủ đô để sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, mà trước hết nông sản Hà Nội phải làm chủ thị trường Hà Nội rộng lớn. Muốn thế phải tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm an toàn thực phẩm, có mẫu mã đẹp, có thương hiệu...

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, đẩy mạnh chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành, doanh nghiệp, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố để hỗ trợ nông dân, trong đó quan tâm, hỗ trợ các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy vai trò là những lực lượng nòng cốt, là hạt nhân, đầu tàu truyền cảm hứng cho nông dân, dạy nông dân, giúp nông dân sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Hội Nông dân Hà Nội tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội nông dân nghề nghiệp" - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng.

Nhấn mạnh về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, nông dân Thủ đô sẽ phải đối mặt với quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế; tình hình dịch bệnh còn phức tạp; quá trình đô thị hoá với tốc độ cao, diện tích đất nông nghiệp hàng năm bị thu hẹp là sức ép lớn đối với nông dân về vấn đề lao động, việc làm, môi trường, đời sống của hội viên nông dân. Những thách thức này đòi hỏi các cấp Hội phải nỗ lực tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay.

"TP tin tưởng và kỳ vọng các cấp HND Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về "Đẩy mạnh xây dựng Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp"Đến nay các huyện, thị xã đã thành lập và ra mắt 154 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.333 hội viên tham gia; 2.327 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 14.984 hội viên tham gia. Trong đó 9 tháng đầu năm 2022, các cơ sở Hội đã thành lập mới 44 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp cho 1.023 thành viên tham gia và 404 Tổ Hội Nghề nghiệp với 3.908 thành viên tham gia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem