Hội Nông dân Hà Nội tặng 57 suất quà cho nông dân Hà Giang

Văn Thanh Thứ hai, ngày 13/06/2022 20:12 PM (GMT+7)
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Hà Giang, từ ngày 10-12/6/2022, Đoàn công tác Hội Nông dân TP Hà Nội do Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Trong giai đoạn 2019-2021, Hội Nông dân Hà Nội, Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp và đã đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể: Hai bên thường xuyên phối hợp thông tin về các nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyền truyền lồng ghép nhiệm vụ công tác Hội tại đơn vị mình. Thông tin qua các kênh thông tin như nhóm Zalo, Facebook, Website của Hội để đăng tải các thông tin, giới thiệu về các hoạt động công tác Hội nổi bật của hai đơn vị...

Hội Nông dân Hà Nội tặng 57 suất quà cho nông dân Hà Giang - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, 2 đơn vị đã giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của hai địa phương; tổ chức các đoàn cán bộ, hội viên đến thăm quan, học hỏi các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Lãnh đạo Hội Nông dân Hà Nội, Hội Nông dân Hà Giang đã khẳng định kết quả trên là bước khởi đầu tốt đẹp và trong thời gian tiếp theo hai địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trên nhiều lĩnh vực nhất là trong công tác trao đổi học tâm kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch; phối hợp giới thiệu, quảng bá sản phẩm của hai địa phương. Hỗ trợ hội viên nông dân, đồng bào dân tộc khó khăn ở vùng biên giới góp phần cùng các cấp, cách ngành phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới.

Hội Nông dân Hà Nội tặng 57 suất quà cho nông dân Hà Giang - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang Trần Xuân Thuỷ phát biểu tại hội nghị

Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đài tưởng niệm 468 tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh oanh liệt trong chiến tranh biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 – 1989 nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/71947 – 27/7/2022).

Trong chuỗi hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, ngày 11/6 Đoàn công tác Hội Nông dân đã đến thăm và tặng 57 suất quà trị giá 56 triệu đồng cho các hộ dân tại bản Pờ Chừ Lủng, là bản đặc biệt khó khăn của xã Ngam La, huyện Yên Minh. Đây là những món quà rất ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô đối với hội viên nông dân nghèo tỉnh Hà Giang.

Hội Nông dân Hà Nội tặng 57 suất quà cho nông dân Hà Giang - Ảnh 3.

Hội Nông dân Hà Nội tặng quà các hộ dân thuộc Bản Pờ Chừ Lủng, xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Ngày 12/6, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đến thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú, Đồn trưởng Đồn biên phòng - Đỗ Đăng Nhiệm đã thông tin khái quát kết quả trong công tác bảo vệ biên cương Tổ quốc và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn huyện Lũng Cú.

Hội Nông dân Hà Nội tặng 57 suất quà cho nông dân Hà Giang - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tặng quà Đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã chia sẻ và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú đạt được. Trong thời gian tới, Hội Nông dân hai tỉnh, thành phố sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp giúp đỡ nhân dân ở các xã biên giới để cùng với Đồn biên phòng, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem