Hội Nông dân Đắk Nông tích cực tuyên truyền, mâu thuẫn ở cơ sở giảm

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 08/05/2023 12:52 PM (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông đã tích cực tuyên truyền pháp luật, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc phối hợp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, qua đó, tạo tinh thần đoàn kết trong hội viên.
Bình luận 0

Xây dựng mô hình điểm

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022, Hội ND tỉnh Đăk Nông đã xây dựng mô hình điểm "Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2022" tại xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp.

Thực hiện mô hình điểm này, Hội ND xã Đăk Wer đã thành lập CLB "Nông dân với pháp luật" với 50 thành viên tham gia. CLB hoạt động với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia tiếp dân, hòa giải cơ sở...

Hội tích cực tuyên truyền, mâu thuẫn ở cơ sở giảm - Ảnh 1.

Hội ND tỉnh Đăk Nông tặng sách cho CLB “Nông dân với pháp luật” xã Đăk Wer, huyện Đăk R’Lấp. Ảnh: P.V

"Khi có mâu thuẫn, thành viên CLB trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với ND, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết đúng chính sách, đúng quy định...".

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch Hội ND xã Đăk Wer, Phó Chủ nhiệm CLB "Nông dân với pháp luật"

CLB cũng phối hợp với UBND xã, Hội ND và Phòng Tư pháp huyện Đăk R'Lấp tổ chức 13 lớp phổ biến văn bản pháp luật mới cho 500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã. Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân, thành viên CLB "Nông dân với pháp luật" được nâng cao kỹ năng, có thêm kiến thức trong tuyên truyền pháp luật.

Ông Nguyễn Thiện Trung, thành viên CLB cho biết, từ khi thành lập đến nay, mỗi tháng CLB sinh hoạt 1 lần. Tại buổi sinh hoạt, CLB đã trao đổi thông tin pháp luật; tình hình thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước ở các thôn, bon. CLB được tiếp cận các chương trình, dự án tại địa phương, từ đó tuyên truyền để bà con hiểu, hưởng ứng thực hiện một cách nghiêm túc.

Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch Hội ND xã Đăk Wer, Phó Chủ nhiệm CLB "Nông dân với pháp luật" cho biết, thông qua tuyên truyền pháp luật, những mâu thuẫn trong hội viên, nông dân được phát hiện kịp thời, giải quyết sớm.

Khi có mâu thuẫn, thành viên CLB trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết đúng chính sách, đúng quy định. Ban chủ nhiệm CLB tham gia cùng chính quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác giám sát ở thôn xóm. Điều này đã góp phần làm giảm đáng kể các vụ khiếu kiện.

Ông Nguyễn Cầu - Phó Chủ tịch Hội ND Đăk Nông: Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND tỉnh Đăk Nông đã đẩy mạnh phối hợp các ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Ngoài ra, Hội ND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo của nông dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2022, Hội ND tỉnh Đăk Nông tổ chức tiếp 60 lượt với 300 người, tiếp nhận 56 vụ việc, giải quyết 44 vụ việc tranh chấp đất đai, 12 vụ việc không thành chuyển cấp trên.

Trang thông tin tuyên truyền "THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ –TTG"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem