dd/mm/yyyy

học tập kinh nghiệm

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh sẽ có điểm trưng bày tại Thủ đô Hà Nội

Ngày 12/7, Hội Nông dân TP. Hà Nội và Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2023 để đẩy mạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác.


HND Sơn La tập huấn kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nông dân

Sáng nay (20/1), Ban quản lý dự án (BQLDA) Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Văn phòng ADDA tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị" đợt 2 cho các thúc đẩy viên và thành viên nhóm nông dân thích ứng triển khai dự án.


“Phao cứu sinh” giúp người Thái vùng cao thoát nghèo

Mấy năm gần đây, bà con dân tộc Thái sinh sống tại xã Chiềng Ban (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã có thu nhập ổn định từ việc trồng cam trên đất dốc. Việc đưa cây cam vào sản xuất được ví như là “Phao cứu sinh” giúp bà con dân tộc thoát nghèo. Nhiều hộ đã có thu nhập từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.


Bưởi đỏ Tân Lạc vào vụ mới, thương lái tấp nập thu mua

Khi đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 7 chấm dứt, nắng hửng lên cũng là lúc những trái bưởi đỏ căng tròn nức tiếng của vùng Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) bắt đầu chuyển vàng. Nhiều nông hộ đang tất bật thu hái bưởi bán cho các thương lái ở khắp nơi đổ về thu mua tại vườn.


“Đầu tàu” ở bản Nghĩa Hưng

Đó là anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1973, bản Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Anh là tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.


Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ

Sáng ngày 17/9, tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân, BQLDA Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên Nhiên, Văn phòng ADDA tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ” cho các thúc đẩy viên và thành viên nhóm nông dân thích ứng triển khai dự án.


Trồng cây ăn quả trên đất dốc, lão nông lãi trên 200 triệu mỗi năm

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, từ hộ gia đình còn nhiều khó khăn, ông Chấn đã phất lên thành hộ khá giàu.


Hội Nông dân Yên Châu: Nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển sản xuất

Ngoài việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân huyện Yên Châu (Sơn La) còn tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.


Sơn La: Khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến

Ngày 7/7, tại nhà văn hóa cộng đồng bản Lướt (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), huyện Mường La đã phối hợp với tổ chức Actiom Poverty Việt Nam khai trương mô hình du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến.


Mai Sơn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua huyện Mai Sơn đã áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.