Học sinh vùng cao vui mừng nhận sữa từ Quỹ phát triển tài năng Việt

PV Thứ hai, ngày 20/02/2023 11:07 AM (GMT+7)
Hơn 1.000 thùng sữa với tổng giá trị 403 triệu đồng được Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu phối hợp cùng Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Thái Nguyên trao đến các em học sinh trong độ tuổi từ 16 – 18 đang theo học tại trường.
Bình luận 0

Tiếp nối hành trình ươm mầm cho các tài năng, thế hệ trẻ của đất nước, ngày 15/2, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã triển khai chương trình tài trợ dinh dưỡng cho các em học sinh tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Thái Nguyên.

Theo đó, hơn 1.000 thùng sữa với tổng giá trị 403 triệu đồng được Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu phối hợp cùng Ban lãnh đạo trường trao đến các em học sinh trong độ tuổi từ 16 – 18 đang theo học tại trường. Đây là hoạt động ý nghĩa tiếp theo được Quỹ Phát triển Tài năng Việt thực hiện, nhân kỷ niệm 3 năm ra mắt thương hiệu Cà phê Ông Bầu.

Học sinh vùng cao vui mừng nhận sữa từ Quỹ phát triển tài năng Việt - Ảnh 1.

Tiến sĩ Phan Hoàng Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc - Bộ Tư pháp, nhận bảng tài trợ từ đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu. Ảnh: PV

Được thành lập vào năm 2020 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tại Thái Nguyên đang có 500 học sinh, sinh viên theo học. Trong đó, 98% các em đến từ các tỉnh Tây Bắc và là dân tộc thiểu số như H’Mông, Dao, Tày,… Tất cả đều thuộc những gia đình khó khăn, và hầu hết có thể trạng dưới chuẩn trung bình.

Ban lãnh đạo trường cho biết vì nguồn kinh phí có hạn, chế độ ăn uống, dinh dưỡng của các em chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Mỗi bữa ăn có đủ cơm, nhưng cá, thịt còn hạn chế.

Để giúp học sinh Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tại Thái Nguyên bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, thể trạng chuyên tâm học tập, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã trao tặng hơn 1.000 thùng sữa đến các em. Toàn bộ giá trị quà tặng được trích từ phần đóng góp của các khách hàng Cà phê Ông Bầu vào Quỹ, thông qua chương trình trích 1.000 đồng trên mỗi thức uống bán ra tại hệ thống quán.

Ôm thùng sữa trên tay, Hà Thị Thảo (17 tuổi, người Nùng, đến từ Cao Bằng) đang học lớp 12 tại trường, cho biết em rất thích uống sữa nhưng không có điều kiện uống nhiều. Một năm em chỉ được uống 1-2 lần thôi. Giờ có sữa của Quỹ Phát triển Tài năng Việt, mỗi lúc học bài khuya, em và các bạn không còn lo đói bụng nữa.

Học sinh vùng cao vui mừng nhận sữa từ Quỹ phát triển tài năng Việt - Ảnh 2.

Học sinh trường Cao đẳng Luật miền Bắc thích thú uống sữa ngay sau khi nhận được.

Tiến sĩ Hoàng Xuân Châu – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Luật miền Bắc tại Thái Nguyên, cũng cho biết tuy nhà trường đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ cả học tập và sinh hoạt hằng ngày, nhưng về vấn đề dinh dưỡng vẫn chưa thể thể mang cho các em những gì tốt nhất, đặc biệt là khi các em đang trong tuổi ăn tuổi lớn, rất cần dinh dưỡng và năng lượng để phát triển tối ưu.

 "Với cương vị một nhà giáo, tôi cảm thấy đau lòng khi thấy các em – thế hệ đại diện cho tuổi trẻ nước nhà, lại có thể trạng gầy yếu, thể hình thấp bé, không đáp ứng tốt yêu cầu của việc học tập. Có sự chung tay của Quỹ, tôi tin rằng các em học sinh có thể cải thiện về thể chất, có nền tảng thể lực và tinh thần để hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả tốt nhất. Rời khỏi ghế nhà trường, các em sẽ là những con người có thể chất và trình độ, có năng lực phát triển bản thân và giúp đỡ gia đình, trở thành những người thành công cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Đó cũng chính là sự mong mỏi lớn nhất của Tập thể sư phạm nhà trường", Tiến sĩ Hoàng Xuân Châu chia sẻ.

Ngoài hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó cũng là một trong những chương trình thường xuyên của Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu. Liên tục trong 3 năm qua, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã thực hiện nhiều hoạt động ‎ý nghĩa dành cho trẻ em, như tài trợ xây dựng trường, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi; tặng sữa, chăn ấm, sách vở cho các học sinh vùng cao, các bệnh nhi nghèo, các cơ sở xã hội chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi…

Quỹ Phát triển Tài Năng Việt của Ông Bầu được khởi xướng bởi ba doanh nhân – ông bầu bóng đá nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công ty Nutifood. Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu là quỹ xã hội phi lợi nhuận, chắp cánh cho các tài năng được rèn luyện, phát huy sở trường của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao,…

Bên cạnh "ươm mầm" cho các tài năng, Quỹ cũng đồng hành, có mặt ở bất cứ nơi nào xã hội cần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem