Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La

Hạ Vân Chủ nhật, ngày 19/06/2022 06:15 AM (GMT+7)
Đó là hoạt động ý nghĩa của các thành viên CLB Society of Open Science - CLB Khoa học trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Bình luận 0

Lan tỏa tình yêu khoa học đến muôn nơi, đặc biệt là đối với học sinh vùng cao là chủ điểm trong sự kiện Science Tour năm 2022 của CLB Khoa học (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) .

Mới đây, các thành viên trong CLB Khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học về với Trường Tiểu học và THCS Mường Thải - Phù Yên, Sơn La. 

Nói về lý do thực hiện chương trình, bạn Vũ Chúc Linh – Phó Chủ tịch CLB Khoa học (lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) chia sẻ, học sinh vùng cao Sơn La vẫn còn nhiều thiếu thốn và khó khăn trong trong quá trình sinh hoạt và học tập, đặc biệt, việc tiếp cận các thí nghiệm khoa học một cách trực diện. Vì vậy, hoạt động này được tổ chức nhằm giúp các em tiếp cận gần hơn những thí nghiệm khoa học.

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 1.

CLB Khoa học (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học khi về với Trường Tiểu học và THCS Mường Thải - Phù Yên, Sơn La. Ảnh: NVCC

Tại Science Tour 2022, học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Thải, Phù Yên, Sơn La được xem và cùng thực hiện các thí nghiệm đã được kiểm chứng về độ an toàn bởi các thành viên CLB.

Các thí nghiệm trong Science Tour 2022 gồm: Elephant toothpaste, Lava lamp, Lửa không bật lửa; Blue Bottle, Bàn tay lửa,…

Nhằm giúp các em nhỏ tại Sơn La có thể quan sát thí nghiệm một cách rõ ràng nhất, các thành viên CLB Science Tour chia thành các nhóm đến biểu diễn thí nghiệm ở từng lớp.

"Qua chương trình, các em ở Trường Tiểu học và THCS Mường Thải có cơ hội được tự mình thực hiện các thí nghiệm dưới sự hướng dẫn rất tận tình của các thành viên trong CLB. Điều này đã giúp các em hiểu được rằng khoa học không phải thứ gì quá xa vời hay khó nắm bắt, mà ngược lại còn rất đơn giản, gẫn gũi và dễ hiểu" –  Chúc Linh chia sẻ.

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 2.

Thí nghiệm Bàn tay lửa nhận được nhiều sự hưởng ứng. Ảnh: NVCC

Nhân dịp này, BTC Science Tour 2022 đã tặng các phần quà tới thầy cô và học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Thải, bao gồm: 6.000.000 đồng tiền mặt, 25 chiếc chăn, 15 chiếc màn và 5 chiếc quạt.

Được biết, Science Tour 2022 đã đến tổ chức chương trình tại 20 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhận được sự chú ý của hàng nghìn học sinh các trường như: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường TH Jean Piaget, Trường THCS Archimedes, Trường THCS Cầu Giấy,…

C17DFF91-BBFA-4E79-8737-07D866508842-1082-000000B09860E43E.jpg

Science Tour 2022 tặng quà cho thầy trò Trường Tiểu học và THCS Mường Thải. Ảnh: NVCC

Các thành viên CLB Khoa học thực hiện thí nghiệm Bàn tay lửa. Clip: BY

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La:

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 4.

Các bạn nhỏ háo hức chờ đợi thí nghiệm từ thành viên CLB. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 5.

Các thí nghiệm được thành viên CLB Khoa học thực hiện. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 6.

Các bạn nhỏ chăm chú theo dõi thí nghiệm Lavalamp. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 7.

Niềm vui khi thấy kết quả của cuộc thí nghiệm. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 8.

Thí nghiệm Lửa không bật lửa. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 9.

Thí nghiệm khoa học đưa các bạn nhỏ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ảnh: NVCC

Đưa thí nghiệm khoa học về với học sinh vùng cao Sơn La - Ảnh 10.

Các thầy cô cũng thích thú ghi lại hình ảnh cuộc thí nghiệm. Ảnh: NVCC






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem