Hòa mình vào Hội xoài Yên Châu 2026, lan tỏa thương hiệu nông sản vùng cao
30/05/2026 11:13 GMT +7
Hội xoài Yên Châu 2026 sôi động với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, thúc đẩy du lịch địa phương.
- Nhà máy Giầy Yên Châu đi vào hoạt động tạo việc làm cho hàng nghìn lao động vùng cao Sơn La
- Nông thôn Tây Bắc: Yên Châu - Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Bí thư Huyện ủy Yên Châu giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La
Yên Châu xây dựng thương hiệu xoài
Ngày 30/5, UBND xã Yên Châu (Sơn La) tổ chức khai mạc Hội xoài Yên Châu năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn.
Dự khai mạc về phía tỉnh Lạng Sơn có: ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, cùng đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn.
Về phía tỉnh Sơn La có: bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.
Yên Châu từ lâu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, đặc biệt nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện nay, toàn xã có trên 700ha xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng.

Những năm qua, địa phương đã tập trung chỉ đạo người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như cải tạo vườn cây, bao trái, tỉa cành, quản lý sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Từ phương thức canh tác nhỏ lẻ, nhiều hộ dân đã chuyển sang sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Đến nay, xã Yên Châu có hơn 122ha xoài được chứng nhận VietGAP; trên 50ha được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, 32 hợp tác xã cây ăn quả đang hoạt động hiệu quả, tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Các sản phẩm xoài yên châu được tiêu thụ qua nhiều kênh như: Hệ thống siêu thị; cửa hàng nông sản sạch; hệ thống bán lẻ trong nước; các sản thương mại điện tử; thị trường tại các tỉnh, thành phố lớn. Ngoài thị trường nội địa, xoài Yên Châu đã từng bước tham gia thị trường xuất khẩu sang các nước như: Trung Quốc, Anh; Hoa Kỳ,...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết: Lễ Hội xoài Yên Châu năm 2026, với rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: trưng bày gian hàng nông sản của các xã bạn, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu; hội thi văn nghệ, hái xoài, thi múa sạp, trình diễn trang phục về chủ đề nông nghiệp, các trò chơi dân gian, thăm quan trải nghiệm vườn xoài, các cây di sản đã được công nhận…
Hội xoài Yên Châu năm 2026 nhằm giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa về một loại sản vật đặc trưng của quê hương Yên Châu với hương vị đậm đà khó quên mà chỉ vùng quê này mới có; đồng thời quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài; góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh, làm tiền đề xúc tiến du lịch xã Yên Châu phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của xã.

Sơn La vùng trồng cây ăn quả lớn của cả nước
Phát biểu tại Lễ hội Xoài Yên Châu năm 2026, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Năm 2025 tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,03%, thu ngân sách đạt 5.673 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,31%. Bước sang quý I/2026, kinh tế tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng 9,67%.
Theo ông Công, năm 2026 Sơn La tập trung thực hiện ba trụ cột phát triển gồm: phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng xanh, thông minh, hữu cơ; bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển năng lượng tái tạo; phát triển du lịch bền vững.
Hiện Sơn La có hơn 85.600ha cây ăn quả, trong đó xoài gần 19.600ha và nhãn khoảng 20.000ha. Nông sản của tỉnh đã xuất khẩu tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ; năm nay, sản phẩm mận Sơn La lần đầu được xuất khẩu sang thị trường Nga.





Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, đưa vào vận hành nhiều dây chuyền, nhà máy hiện đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, Lễ hội Xoài Yên Châu không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế; tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản tại Yên Châu cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.
Tags:
Quả xoài tròn Yên Châu ở Sơn La bé thôi, sao "chợ" Nhật Bản mong đợi?
Từ những triền đồi khô cằn của vùng đất Yên Châu, người dân Sơn La đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, khôi phục giống xoài tròn bản địa để làm giàu và giữ hương vị đặc sản quê nhà.
Xoài tròn-xoài đặc Yên Châu Sơn La, nông dân chăm kỹ từ khi quả còn non, đến khi quả chín báo một tiếng là hết cả vườn
Nông dân Yên Châu (tỉnh Sơn La) bước vào vụ chăm xoài tròn-xoài đặc sản Yên Châu. Người trồng xoài tròn Yên Châu chú trọng kỹ thuật an toàn, giữ chất lượng đặc sản, thương lái thu mua hết ngay tại vườn.
Nông thôn Tây Bắc: Đầu tư gần 500 tỷ đồng chỉnh trang đô thị xã Yên Châu
Xã Yên Châu (Sơn La) dự kiến được đầu tư gần 500 tỷ đồng cho chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng, tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại cho xã.
Nông thôn Tây Bắc: Cử tri Yên Châu kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND xã
Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân xã Yên Châu (Sơn La) bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031.







