Hộ khó khăn ở Sơn La được hỗ trợ tới 60 triệu đồng làm nhà
09/09/2026 16:43 GMT +7
HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND, quy định mức chi hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Sơn La quan tâm hỗ trợ hộ gia đình khó khăn
Theo nghị quyết, hộ xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Đây là chính sách thiết thực, góp thêm nguồn lực giúp các gia đình khó khăn có điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống.
Đối tượng được hỗ trợ gồm những hộ chưa có nhà ở; hộ có nhà ở bị dột nát, hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. Chính sách tập trung vào các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những hộ thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là người dân tộc Kinh đang sinh sống tại xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ.
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình thực hiện.
Việc quy định mức hỗ trợ cụ thể sẽ giúp các hộ khó khăn, nhất là người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Từ đó, người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.
Tags:
Lão nông ở Sơn La thu tiền tỷ từ cây ăn quả trên đất dốc, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026
Từ những diện tích đất dốc trồng ngô kém hiệu quả, ông Nguyễn Văn Binh ở xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng. Ông cũng là một trong 96 gương mặt được bình chọn nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.
Mong ước đêm hội trăng rằm đong đầy cho học sinh vùng khó Mường Lựm (Sơn La)
Với học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, một mùa Trung thu trọn vẹn không nhất thiết phải có những món quà lớn, đó là niềm mong ước giản dị: Một đêm hội có tiếng trống, ánh đèn ông sao, bánh kẹo và được vui chơi cùng bạn bè. Với các em, những món quà thiết thực như sách vở, quần áo, giày dép cũng quý giá, bởi phía sau mỗi bước chân đến lớp là không ít nhọc nhằn.
Sơn La có 2 nông dân được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”
Từ những vùng đất dốc từng trồng ngô kém hiệu quả, hai “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” đến từ Sơn La đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo dựng nên vườn cây ăn trái cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Ở Sơn La, 9X trồng 2ha cam thu lãi nửa tỷ đồng mỗi vụ, tiết lộ cách bón phân giúp cây khoẻ, ngọt trái
Theo anh Đỗ Khương Duy, chủ trang trại trồng cam Canh ở xã Tân Yên (trước là xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), nhờ bón phân Lâm Thao kết hợp với phân hữu cơ, vườn cam của gia đình anh luôn sai quả, thơm ngọt, người tiêu dùng rất thích. Năm ngoái, anh Khương đã thu lãi hơn nửa tỷ đồng từ vườn cam này.







