Hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới, nhưng lại không được sử dụng rộng rãi

Trọng Hà Thứ sáu, ngày 20/01/2023 08:11 AM (GMT+7)
Khi nói đến du lịch quốc tế, có rất nhiều điều mà du khách cần cân nhắc trước khi đặt phòng. Trong đó, quan trọng nhất chính là việc họ cần loại thị thực nào, ở lại được bao lâu và có giới hạn nào về địa điểm sẽ tới để khám phá hay không?.
Bình luận 0

Nhưng công dân của một số quốc gia sẽ ít khi phải quan tâm tới những điều đó hơn các quốc gia khác. Mới đây, theo xếp hạng của công ty tư vấn Henley & Partners, họ lập danh sách hộ chiếu của 199 quốc gia khác nhau và "sức mạnh" của chúng.

Hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới, nhưng lại không được sử dụng thực sự rộng rãi

Hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới - Ảnh 1.

Hộ chiếu Nhật Bản không được sử dụng thực sự rộng rãi. (Ảnh: IT).

Nhật Bản bước sang năm 2023 với vị thế là quốc gia với cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi người sở hữu hộ chiếu Nhật có thể nhập cảnh vào 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu mà không cần xin thị thực (visa).

Dù quyền lực nhất thế giới, hộ chiếu Nhật Bản không được sử dụng thực sự rộng rãi, ngay cả khi hoạt động đi lại của người dân nước này khởi sắc sau thời gian căng thẳng của đại dịch Covid-19. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chỉ có 24 triệu cuốn hộ chiếu Nhật còn hạn sử dụng lưu hành vào thời điểm cuối năm 2021. Con số này giảm 3 triệu cuốn hộ chiếu so với 1 năm trước đó và đồng nghĩa chưa đầy 20% dân số Nhật Bản có hộ chiếu.

Singapore và Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đồng hạng 2 trong xếp hạng, tiếp sau là Đức và Tây Ban Nha cùng một loạt quốc gia khác ở châu Âu.

Mỹ đứng ở vị trí 22, với hộ chiếu Mỹ cho phép nhập cảnh không cần visa vào 186 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương tự như hộ chiếu của Thuỵ Sỹ, New Zealand và Na Uy.

Đối với những quốc gia không cho phép du khách Nhật Bản nhập cảnh mà không có thị thực trước, hầu hết là các quốc gia có yêu cầu thị thực chung hoặc hạn chế nhập cảnh, bao gồm nhiều quốc gia ở Châu Phi và một số quốc gia ở Trung Đông, cũng như Bhutan, Cuba, Malta , Nauru, Bắc Triều Tiên và Nga.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ năm liên tiếp Nhật Bản có nhiều hộ chiếu di động nhất, một kỷ lục bắt đầu từ năm 2018 và đã kéo dài ngay cả trong suốt các hạn chế Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem