H’Mong Village – Nơi khám phá và trải nghiệm văn hóa vùng cao
06/01/2026 13:25 GMT +7
Giữa không gian xanh yên bình của cao nguyên đá Đồng Văn, H’Mong Village ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang gây ấn tượng với lối thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách tìm về trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống chậm nơi vùng cao.
- Dự án 5, chương trình MTQG giúp xã Đồng Văn, huyện Quế Phong cũ nâng cao chất lượng dạy và học
- Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”

H’Mong Village - “Khách sạn xanh tốt nhất Việt Nam"
Cách trung tâm thành phố Hà Giang (cũ) hơn 50km về phía Đông Bắc, Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village nằm trên quốc lộ 4C theo hướng đi Đồng Văn là một trong những địa điểm du lịch độc đáo, là nơi khám phá và trải nghiệm văn hóa vùng cao mà du khách không thể bỏ qua khi đến với vùng đất cao nguyên đá.
Khu nghỉ dưỡng H’mong Village thuộc khu Tráng Kìm - xã Đông Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang (cũ) nay là xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.
Tọa lạc tại nơi gắn liền với câu chuyện tình yêu cảm động của nàng Mê Kia và thần Rồng. H'mong Village được xây dựng với tổng diện tích lên đến 20ha, chia làm hai khu bao gồm: 35 bungalow & khu nhà nghỉ cộng đồng có không gian rộng rãi với gần 40 giường ngủ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa vùng cao.
Với vị trí đắc địa "tọa sơn hướng thủy", H’mong Village nằm trên sườn núi được ôm trọn bởi rừng đá hình cánh cung, dưới chân là thung lũng Tráng Kìm và dòng sông Miện hiền hòa chảy qua.


Tọa lạc giữa thiên nhiên nguyên sơ của vùng Cao nguyên đá Tuyên Quang, khu nghỉ dưỡng H’Mong Village ở xã Lùng Tám vừa được vinh danh là “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng dịch vụ, mà còn khẳng định hướng phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa bảo tồn văn hóa bản địa, gìn giữ môi trường và tạo sinh kế cho người dân vùng cao.
H’Mong Village được khởi công xây dựng từ năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2020.
Ngay từ những ngày đầu hình thành, khu nghỉ dưỡng đã lựa chọn con đường phát triển khác biệt, không chạy theo mô hình du lịch đại trà, mà hướng tới không gian nghỉ dưỡng xanh, tôn trọng thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào Mông.
Khu vực đầu tiên – Pob Cưs – gồm 20 Bungalow “quẩy tấu” cùng một nhà cộng đồng, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của người Mông Tuyên Quang, tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách trong và ngoài nước.

Trên diện tích rộng, H’Mong Village được quy hoạch hài hòa với cảnh quan nguyên sơ của cao nguyên đá. Các khu lưu trú, sinh hoạt cộng đồng, ẩm thực và không gian xanh được bố trí hợp lý, hạn chế tối đa việc can thiệp thô vào địa hình tự nhiên.
Toàn bộ công trình sử dụng chủ yếu các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, đá, đất nện, vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa giữ được vẻ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.
Điểm nhấn nổi bật của H’Mong Village chính là hệ thống Bungalow lấy cảm hứng từ hình ảnh “quẩy tấu” – chiếc gùi gắn bó với đời sống lao động của người Mông.
Thiết kế này được kết hợp hài hòa với kiến trúc nhà trình tường mái ngói âm dương truyền thống, tạo nên không gian nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
Mỗi căn bungalow đều hướng ra thung lũng, núi đồi xung quanh, có ban công riêng để du khách đón nắng sớm, ngắm bình minh và cảm nhận trọn vẹn sự tĩnh lặng của vùng cao.
Không chỉ chú trọng kiến trúc và cảnh quan, H’Mong Village còn được xây dựng trên nền tảng phát triển du lịch bền vững, lấy con người làm trung tâm.
Ông Lại Quốc Tĩnh, chủ khu nghỉ dưỡng cho biết, mong muốn lớn nhất của ông và các cộng sự là bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người Mông thông qua du lịch, đồng thời tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.
“Giữ được bản sắc văn hóa và giúp bà con có sinh kế ngay trên mảnh đất quê hương là điều chúng tôi luôn hướng tới”, ông Tĩnh chia sẻ.
Hiện nay, nhiều lao động tại xã Lùng Tám đã và đang làm việc tại H’Mong Village ở các vị trí như phục vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc cảnh quan, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.
Việc tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống và kỹ năng làm du lịch cộng đồng.

Danh hiệu “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025” là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của H’Mong Village trong thực hiện các tiêu chí phát triển du lịch xanh. Khu nghỉ dưỡng chú trọng tiết kiệm năng lượng, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, hạn chế rác thải nhựa, tăng cường phân loại và xử lý chất thải.
Các hoạt động xây dựng, vận hành đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái tự nhiên của cao nguyên đá.
Song song với đó, H’Mong Village còn chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.
Du khách khi đến đây có cơ hội tìm hiểu đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông, tham gia các hoạt động thủ công truyền thống, thưởng thức ẩm thực vùng cao và hòa mình vào không gian sinh hoạt cộng đồng.
Những trải nghiệm này không chỉ mang lại cảm xúc mới mẻ cho du khách, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Chị Trương Thị Thảo, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với không gian của khu nghỉ dưỡng H’Mong Village. Phòng nghỉ sạch sẽ, thoáng mát, mang đậm kiến trúc của đồng bào Mông. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu để bạn bè, người thân đến tham quan, trải nghiệm”.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang chuyển mình theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm, H’Mong Village nổi lên như một mô hình tiêu biểu của du lịch nông thôn vùng cao Tuyên Quang.
Khu nghỉ dưỡng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là cầu nối giữa du khách với thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch nông thôn, nông nghiệp của địa phương.
Việc H’Mong Village được vinh danh “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025” không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh Tuyên Quang trong phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
Danh hiệu này cũng mở ra nhiều kỳ vọng về sự lan tỏa của các mô hình du lịch xanh, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm trong thời gian tới.


