Hiến máu để nhiều người có thêm cơ hội sống

Diệu Linh Thứ hai, ngày 12/12/2022 17:39 PM (GMT+7)
Nhờ sự lan tỏa của phong trào Hiến máu tình nguyện mà rất nhiều người đã thoát khỏi cửa tử, được sống nhờ những trái tim yêu thương của cộng đồng.
Bình luận 0

Đến với buổi họp báo Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong và Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, chị Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ: “Tôi bị bệnh ung thư máu từ năm 2019, cơ thể xuống hơn 10kg, cơ thể bầm tím do thiếu tiểu cầu nên phải cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao.

Những ngày tiếp theo tôi may mắn khi liên tục được truyền tiểu cầu cũng như được chứng kiến những người thân của bệnh nhân đi hiến máu. Tôi rơi nước mắt… vì mình dần có cơ hội được sống nhờ trái tim yêu thương của cộng đồng”, Trang nhớ lại.

Hiến máu để nhiều người có thêm cơ hội sống - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, bệnh nhân ung thư máu đã vô cùng biết ơn vì được sống nhờ dòng máu quý giá của mọi người. Ảnh CTV

Cùng cảnh ngộ, em Nguyễn Hoàng Việt, bệnh nhân tan máu bẩm sinh tâm sự, từ năm 6 tuổi và phải dựa vào việc truyền máu để duy trì sự sống. Hơn 10 năm qua, dòng máu của rất nhiều người đã chảy trong cơ thể em. "Em thực sự biết ơn vì những tấm lòng hiến máu cao cả. Không có những người hiến máu tình nguyện, những người bệnh như chúng em đã không thể vượt qua bệnh trọng", Việt chia sẻ. 

Trong khi đó, vợ chồng anh Xuân Văn Thuy (Hà Giang) lại "nghiện hiến máu" với hơn 70 lần cho đi dòng máu của mình. Anh Thuy tâm sự, không chỉ bạn bè, đồng nghiệp, người quen mà ngay cả người thân của anh đều khó hiểu, bức xúc. 

Hiến máu để nhiều người có thêm cơ hội sống - Ảnh 2.

Anh Xuân Văn Thuy (Hà Giang) đã hiến máu được hơn 70 lần. Ảnh CTV

Anh đã rất nhiều lần phải đối mặt với những câu hỏi: “Tại sao lại đi hiến máu? Hiến máu có được tiền không? Hiến máu có ảnh hưởng gì không?”. Dù ngay bản thân cũng "khó trả lời" nhưng anh Thuy vẫn tiếp tục giấu bố mẹ đi hiến máu, tiếp tục cứu những người không quen biết. 

"Cứ alo cần máu là có liền”, anh Thuy cười hiền hậu. Anh chia sẻ, mình đã lập gia đình được 5 năm và điều vui mừng là anh đã "lây bệnh" hiến máu cứu người cho vợ. Vợ anh cũng đã hiến máu được 16 lần. 

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường từ những lần đầu tiên kêu gọi được vài trăm đơn vị máu cho đến các năm tiếp theo, chương trình Chủ nhật Đỏ dần hình thành và trở thành phong trào được tổ chức àằng năm với sự tham gia của 40 đến 45 tỉnh thành. 

Hiến máu để nhiều người có thêm cơ hội sống - Ảnh 3.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 vui mừng vì sự lan tỏa rộng khắp của chương trình Chủ nhật đỏ. Ảnh CTV

Tuy nhiên, người hiến máu vẫn đang tập trung vào một số nhóm đối tượng, chưa lan tỏa rộng rãi đến toàn dân. Vì vậy, ban tổ chức Chủ nhật Đỏ sẽ nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả mọi người để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị”. 

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, chương trình Chủ nhật Đỏ đã tạo nên được nhiều dấu ấn vào những lúc khó khăn nhất - thời tiết lạnh giá nhất, công việc cuối năm bề bộn nhất, nhờ đó đã giúp ngành y tế vơi bớt nỗi lo thiếu máu, giúp người bệnh cần máu giữ được sinh mệnh quý giá.

Từ chương trình Chủ nhật Đỏ, đã góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, nhu cầu tự thân của những người trẻ và người dân để cống hiến cho xã hội.

Dù chưa chính thức khai mạc nhưng từ tháng 11/2022 đến nay, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 đã được hưởng ứng và tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 9 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu.

Dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 đến 2/2023) chương trình tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới đây tại Đại học Bách khoa Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem