Hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường vùng cao Lai Châu

Tuấn Hùng Thứ bảy, ngày 31/12/2022 07:00 AM (GMT+7)
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ở huyện Tam Đường (Lai Châu) đạt được nhiều kết quả tích cực khi hàng Việt trở thành lựa chọn phổ biến của người dân nơi đây.
Bình luận 0

Hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường bản vùng cao ở Lai Châu.

Thương hiệu hàng Việt Nam chiếm 90% thị trường

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp chính quyền xã Thèn Sin và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các hộ kinh doanh, tiểu thương nên đã đạt được kết quả rõ rệt. Người dân ngày càng ý thức, ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Theo thống kê đến nay tỉ lệ hàng Việt trên địa bàn xã Thèn Sin đã đạt khoảng trên 95%.

Thời gian tới để Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đi vào từng bản, từng hộ dân. Các cấp chính quyền xã Thèn Sin, huyện Tam Đường xác định tiếp tục chú trọng tuyên truyền về kết quả của cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện.

Tích cực hỗ trợ thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, ngăn chặn hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó giữ uy tín, tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt.


 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem