Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La

Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 02/09/2022 06:54 AM (GMT+7)
Hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Sơn La đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) và tham gia "Phiên chợ vùng cao năm 2022"...
Bình luận 0

Clip: Đông đảo người dân đến xem cuộc thi tái hiện khâu bông mũ đội đầu của đồng bào Mông vùng cao huyện Thuận Châu (Sơn La).

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn cho bạn bè, du khách đến vui chơi ngày Tết độc lập tại xã vùng cao Co Mạ, lực lượng Công an huyện Thuận Châu phối hợp cùng Công an xã, dân quân tự vệ xã Co Mạ thành lập chốt ở các điểm không cho phương tiện tham gia giao thông vào trong phiên chợ. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 3.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu diễn ra nhộn nhịp với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ kèn phụ họa múa khèn mang đậm bản sắc văn hóa Mông vùng cao huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 5.

Trong bộ trang phục của người phụ nữ Mông trắng thì không thể thiếu cái mũ đội đầu. Trung bình một cái được bán với giá 600 - 800 nghìn đồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 6.

Chào mừng 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày từ 1 đến 2/9, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức "Phiên chợ vùng cao năm 2022". Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 7.

Tái hiện khâu bông cái mũ đội đầu của cộng đồng Mông vùng cao huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 8.

Mũ đội đầu được khâu bằng đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Mông vùng cao huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 9.

Mũ đội đầu là điểm nhấn trong dịp Tết độc lập năm nay do UBND xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) tổ chức nhằm lưu giữ bản sắc dân tộc độc đáo riêng chỉ có ở các xã vùng cao của huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 10.

Cái mũ đội đầu được tạo nên hoàn chỉnh bởi những bông bằng sợi chỉ màu hồng, vàng, trắng... tùy thuộc vào sở thích của từng người. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 11.

"Phiên chợ vùng cao Co Mạ" được tổ chức thường niên, tuy nhiên 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã bị gián đoạn. So với những năm trước đây, phiên chợ vùng cao năm nay thu hút người dân và du khách đến chung vui đông hơn. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 12.

Bà con thường mua khăn piêu về cuốn thành mũ và đính chỉ len màu. Ảnh: Mùa Xuân.

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 13.

Phiên chợ sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống, như: Thi giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, bịt mắt bắt vịt …

Hàng nghìn người đổ về đón Tết độc lập ở xã vùng cao Sơn La  - Ảnh 14.

Phiên chợ là dịp để người dân các xã vùng cao đến giao lưu văn hóa, thể thao, gặp gỡ chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống. Ảnh: Mùa Xuân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem