Hàng chục hộ dân sống khổ cùng dự án "con đường trên giấy" suốt 15 năm

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Chủ nhật, ngày 09/04/2023 10:07 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã cắm mốc, con đường được quy hoạch vẫn đang nằm trên giấy suốt 15 năm qua. Đó cũng là quãng thời gian, người dân xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An chịu cảnh sống khổ cùng với dự án "treo".
Bình luận 0

Khốn khổ trăm bề vì "con đường trên giấy"

Năm 2008, cơ quan chức năng tiến hành cắm mốc quy hoạch dự án đường từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 qua địa bàn xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tuyến đường này gần 700m, rộng 52m. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường lớn nhất thị xã Thái Hòa.

Hàng chục hộ dân sống khổ cùng con đường trên giấy suốt 15 năm ròng rã - Ảnh 1.

Dự án đường cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8. Tuyến đường này gần 700m, rộng 52m. Nhiều hộ dân xã Tây Hiếu nằm trong vùng quy hoạch.

Nhiều hộ dân tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An nằm trong diện quy hoạch của dự án. Những năm đầu, người dân khấp khởi vui mừng vì sắp có đường lớn, giao thông thuận tiện, giá trị đất sẽ tăng lên, việc làm ăn buôn bán cũng sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên sau nhiều năm trời ròng rã, dự án vẫn nằm trên giấy. Ban đầu hy vọng càng lớn thì bây giờ người dân lại thêm thất vọng, thời gian trôi qua họ mới "thấm" cảnh sống trong vùng quy hoạch "treo".

Ông Nguyễn Sỹ Điền (77 tuổi, trú xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu) cho biết, nhiều lần cán bộ về kiểm tra, đo đạc đất đai. Mỗi lần như thế, người dân lại nghĩ dự án sắp được triển khai. Người dân đều giữ nguyên hiện trạng vì cơ quan chức năng sẽ sớm đền bù, giải phóng mặt bằng, người dân về nơi ở mới cho ổn định. Nhưng, cán bộ đo xong thì mọi thứ vẫn như cũ.

Hàng chục hộ dân sống khổ cùng con đường trên giấy suốt 15 năm ròng rã - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sỹ Điền ở xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An bức xúc vì có đất nhưng không thể tách thửa chia cho con.

Vì nằm trong quy hoạch nên ông Điền không thể chia đất, tách sổ cho con làm nhà. Nhiều lần các con muốn có vốn để đầu tư làm ăn cũng không thể thế chấp vay vốn ngân hàng được.

Sống trong căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ, anh Trịnh Mạnh Linh (trú xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu) đang ở trên thửa đất rộng gần 900m2, nhưng bố mẹ anh Linh không thể chia đất cho anh làm nhà ở riêng vì vướng quy hoạch.

Hàng chục hộ dân sống khổ cùng con đường trên giấy suốt 15 năm ròng rã - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tý (mẹ anh Linh) cho biết, căn nhà cấp 4 cũ chật chội, là nơi ở của cả 3 thế hệ. Không gian chật hẹp.

Theo bản đồ quy hoạch thì nhà anh Linh bị thu hồi khoảng 2/3 diện tích đất. Suốt 15 năm chờ đợi ròng rã, anh Linh xin tách bìa để xây nhà trên diện tích đất còn lại không bị thu hồi, nằm ngoài mốc ranh giới nhưng vẫn không được chấp thuận.

Không còn cách nào khác, vợ chồng anh đành mua ít tôn về làm tạm một phòng nhỏ trong nhà bếp để có không gian riêng tư. Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Linh được xây từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, trong căn nhà chật chội có 3 thế hệ sống chen chúc nhau.

Hàng chục hộ dân sống khổ cùng con đường trên giấy suốt 15 năm ròng rã - Ảnh 4.

Mảnh vườn của gia đình bà Lê Thị Thanh, nơi con trai dựng căn nhà tạm để ở riêng. Khu vực này khá chật chội, nóng bức.

Đây cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân khác ở xóm Bắc Ninh. Bà Lê Thị Thanh (68 tuổi, trú xóm Bắc Ninh) cho biết, không tách được bìa để xây nhà riêng, con trai bà đành làm tạm một căn phòng nhỏ để làm nơi ở riêng cho 2 vợ chồng và 2 người con ở mảnh đất sau vườn của gia đình.

Có vốn nhưng chưa có tiền giải phóng mặt bằng

Ông Hồ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa - cho biết, tuyến đường cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 là một hợp phần trong dự án đường N7, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm chủ đầu tư, UBND thị xã Thái Hòa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. 

Tuyến đường này dài gần 700m, rộng 52m, được quy hoạch từ năm 2008, nhưng đến năm 2018 mới chính thức được phê duyệt dự án. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường lớn nhất thị xã Thái Hòa.

Hàng chục hộ dân sống khổ cùng con đường trên giấy suốt 15 năm ròng rã - Ảnh 5.

Hiện tại dự án vẫn chưa được triển khai vì kinh phí giải phóng mặt bằng quá lớn.

UBND thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cũng rất mong mỏi dự án sớm được triển khai để không chỉ "gỡ khó" cho người dân mà còn để thị xã Thái Hòa mở rộng không gian đô thị phát triển. UBND thị xã Thái Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên vì kinh phí dự kiến là hơn 100 tỷ đồng, nên hiện vẫn chưa có nguồn để bố trí.

Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, hiện các thủ tục, kinh phí triển khai dự án này đã có, tuy nhiên vì chưa giải phóng được mặt bằng nên đơn vị chưa thể triển khai dự án. UBND thị xã Thái Hòa cũng rất quyết tâm, nhưng vì kinh phí giải phóng mặt bằng quá lớn nên chưa sắp xếp được.

Như vậy nguồn vốn triển khai dự án đã có, nhưng vì chưa có tiền giải phóng mặt bằng nên con đường rộng nhất thị xã Thái Hòa đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể triển khai. Không biết những người dân nơi đây sẽ còn phải sống khổ cùng "con đường trên giấy" này đến bao giờ?!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem