Hàn Quốc đột nhiên tăng mua một loài cá của Việt Nam, sức mua tăng đến 457%

K.Nguyên Thứ ba, ngày 14/03/2023 13:00 PM (GMT+7)
Hàn Quốc đang nổi lên là một trong những điểm sáng về xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, nhất là đối với mặt hàng cá ngừ, nhuyễn thể.
Bình luận 0

 Theo thống kê của Hải quan Hàn Quốc, trong tháng 1/2023, Hàn Quốc đã nhập khẩu 136.000 tấn thủy sản, trị giá 563 triệu USD, trong đó riêng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt 14.200 tấn, tăng 17% so với 12.000 tấn cùng kỳ năm 2022. 

Việt Nam là nguồn cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Nga.

Nhập khẩu thủy sản tươi/sống/đông lạnh của Hàn Quốc trong tháng 1/2023 đạt 125.000 tấn, chiếm 92% tổng khối lượng và giá trị đạt 497 triệu USD, chiếm 88%. Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 11.400 tấn, trị giá 51 triệu USD.

Nhập khẩu cá chế biến vào Hàn Quốc đạt 3.000 tấn, trị giá trên 19,6 triệu USD trong tháng 1/2023, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam gần 1.000 tấn, trị giá gần 6,2 triệu USD.

Hàn Quốc đột nhiên tăng mua một loài cá của Việt Nam,  
sức mua tăng đến 457% - Ảnh 1.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam. Ảnh: VASEP.

Nhập khẩu tôm và nhuyễn thể chế biến (HS 1605) của Hàn Quốc trong tháng 1/2023 đạt 7.800 tấn, trị giá 46,5 triệu USD, trong đó Việt Nam là nguồn cung cấp lớn nhất với gần 2.000 tấn, trị giá gần 14,6 triệu USD.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên là thị trường cung cấp thủy sản lớn cho Hàn Quốc. Năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu gần 1,6 triệu tấn thủy sản, trị giá gần 6,5 tỷ USD. 

Trong đó thủy sản tươi/sống/đông lạnh/khô gần 1,5 triệu tấn, trị giá 5,6 tỷ USD, chiếm 92% khối lượng và 87% giá trị. Nhập khẩu thủy sản chế biến vào Hàn Quốc đạt 123.000 tấn, trị giá 821 triệu USD.

Năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam trên 162.000 tấn thủy sản, trong đó, thủy sản tươi/sống/đông lạnh khô 132.000 tấn, cá chế biến 8.500 tấn, tôm và nhuyễn thể chế biến 21.000 tấn. 

Đáng chú ý, trong bối cảnh xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường chính sụt giảm trong tháng 1/2023, xuất khẩu sang Hàn Quốc lại có sự tăng trưởng ấn tượng 457% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ đó, Hàn Quốc trở thành 1 trong 8 thị trường nhập khẩu cá ngừ chính của Việt Nam trong tháng đầu năm nay.

Theo chuyên gia của VASEP, đội tàu đánh bắt của Hàn Quốc đang là một trong những đội tàu đánh bắt hải sản lớn nhất trên thế giới và liên tục đạt sản lượng đánh bắt cao trong những năm qua. 

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, do lệnh cấm sử dụng thiết bị dẫn dụ cá (FADs) và nguồn lợi cá ngừ tại các ngư trường bị cạn kiệt đã khiến sản lượng đánh bắt cá ngừ của nước này sụt giảm.

Sản lượng khai thác giảm đã khiến cho nguồn cung nguyên liệu để phục vụ sản xuất cá ngừ chế biến đóng hộp giảm, Hàn Quốc phải tăng nhập khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp và cá ngừ sống/tươi/đông lạnh từ các nước, trong đó có Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Hà, chuyên gia thị trường cá ngừ của VASEP, năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng trưởng cao liên tục trong nửa cuối năm. 

Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này đạt gần 7 triệu USD, tăng 84% so với năm 2021. Và xu hướng tăng trưởng này vẫn tiếp tục trong tháng đầu năm 2023.

Hiện, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là loin cá ngừ hấp đông lạnh sang thị trường Hàn Quốc, chiếm 69% tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trung bình xuất khẩu các sản phẩm này trong năm 2022 dao động trung bình ở mức 5.142 USD/tấn. 

Sau khi tăng lên mức cao nhất vào tháng 5/2022 là 5.664 USD/tấn, giá trung bình xuất khẩu loin cá ngừ hấp đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đã giảm xuống. Tuy nhiên càng về cuối năm giá lại có xu hướng ngày càng tăng.

Hiện có 18 công ty Việt Nam tham gia xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Hàn Quốc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem