Hải Dương: Hơn 450ha lúa bị chết, Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ phủ nhận "lúa chết do nhiễm mặn"

Bình Minh Thứ ba, ngày 07/03/2023 09:59 AM (GMT+7)
Theo chia sẻ của nông dân trên địa bàn các xã Quang Trung, Tiên Động, Cộng Lạc, Ngọc Kỳ của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), tình trạng lúa chết bắt đầu từ giữa tháng 1, nhiều nhất là giữa tháng 2 đến nay. Lúa sau khi gieo vãi khoảng 1 tuần có hiện tượng bị vàng, úa, rễ bị thối và chết dần.
Bình luận 0

Gần như mất trắng do lúa bị chết, ông Phạm Đình Lộc, thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ cho biết, sau khi gieo vãi được 7 ngày thì thấy hiện tượng lúa héo, vàng úa rồi dẫn đến chết hàng loạt. Chưa năm nào lại xảy ra hiện tượng lúa chết nhiều như vụ chiêm xuân năm nay.

Vụ chiêm xuân năm nay, gia đình ông Lộc cấy 6 sào nhưng đến nay toàn bộ diện tích lúa đã chết hết. Theo ông Lộc, không chỉ gia đình ông mà còn rất nhiều hộ trong thôn cũng gặp phải tình trạng trên, thậm chí đã gieo lại lần thứ hai, ba… nhưng lúa vẫn chết.

Trong tổng số hơn 140ha lúa của xã Ngọc Kỳ ở vụ chiêm xuân năm nay thì có đến 90% diện tích gieo vãi. Từ giữa tháng 2 đến nay, diện tích lúa bị chết không ngừng tăng lên, chiếm 50% diện tích lúa của toàn xã.

Hải Dương: Hơn 450ha lúa bị chết, Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ phủ nhận "lúa chết do nhiễm mặn" - Ảnh 1.

Các cơ quan chuyên môn của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) kiểm tra tình hình "lúa sinh trưởng kém". Ảnh: Bình Minh

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Ngọc Kỳ cho biết, người dân đã bám sát theo lịch chỉ đạo gieo cấy của huyện từ ngày 5/2, thời gian đầu rất thuận lợi cho việc gieo vãi. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 10/2, người dân tiến hành dấm mống để cho lúa phát triển, sau đó tỉa dặm lúa thì bắt đầu có hiện tượng lúa chết hàng loạt.

Theo ông Nhâm, sau khi lúa chết hàng loạt, HTX đã báo cáo Phòng NNPTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ. "Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành nhổ lúa lên để kiểm tra, đồng thời khuyến cáo bà con rắc vôi bột, phun kích rễ nhưng tình trạng lúa vẫn chết nhiều", ông Nhâm nói.

Trên địa bàn xã Tiên Động, nhiều diện tích lúa cũng diễn ra tình trạng chết hàng loạt. Ông Nguyễn Đức Tuyển, thôn Quan Lộc cho hay, gia đình có 8 sào gieo vãi, sau 5 ngày gieo lúa lên rất đẹp. Ông sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc diệt bọ trĩ, đồng thời tiến hành tháo nước vào đồng, nhưng chỉ sau 1 đến 2 ngày lúa bắt đầu có biểu hiện vàng úa và chết dần.

Hải Dương: Hơn 450ha lúa bị chết, Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ phủ nhận "lúa chết do nhiễm mặn" - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của nông dân, sau khi gieo vãi, lúa biểu hiện vàng lá, úa, thối rễ rồi chết dần. Ảnh: Bình Minh

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn huyện Tứ Kỳ, toàn huyện có trên 450ha lúa chiêm xuân trên địa bàn một số xã, thị trấn có biểu hiện táp lá, dễ đen, cây lụi đi và chết, nhất là những diện tích gieo vãi và cấy mạ non.

Mặc dù lúa chiêm xuân được gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc tưới dưỡng kịp thời nhưng toàn bộ 5ha lúa của gia đình ông Đoàn Văn Hiền, thôn Quan Lộc một tuần sau khi gieo sạ hiện tượng lúa kém phát triển, cây đỏ, úa rồi chết dần. Dù đã gieo lại lần thứ hai nhưng lúa vẫn…chết. 

Trao đổi với Dân Việt ngày 6/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của bà con nông dân về nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện bị chết, Phòng NNPTNT đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, tìm nguyên nhân và hướng khắc phục cho bà con nông dân.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, sau khi kiểm tra, các cơ quan chuyên môn đánh giá vụ chiêm xuân năm nay thời gian để ải lâu, cộng với thời tiết khô hanh kéo dài, vì vậy đối với những cánh đồng có địa hình cao sẽ tích tụ trong đất một lượng muối nhất định. Trong khi đó, bà con nông dân đưa nước vào làm đất tiến hành gieo vãi ngay nên dẫn đến "lúa kém sinh trưởng".

Để khắc phục tình trạng "lúa kém sinh trưởng", Phòng NNPTNT phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn bà con nông dân bơm nước vào đồng ruộng để thau chua rửa mặn; sử dụng phân bón lá và phun kích dễ để lúa phát triển trở lại.

Trưởng phòng NNPTNT huyện Tứ Kỳ phủ nhận thông tin "hơn 450ha lúa bị chết do nhiễm mặn".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem