Trúng mùa cá tho, cá dò, ngư dân Hà Tĩnh "hốt bạc"

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 16/05/2023 15:10 PM (GMT+7)
Những ngày này, hàng chục ngư dân vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) trúng đậm mùa cá tho, cá dò. Nhờ đó, giúp bà con ngư dân bỏ tiền triệu sau mỗi chuyến ra khơi.
Bình luận 0

Cá tho, cá dò là hai loại cá biển có giá trị kinh tế cao, được sử dụng để chế biến nước mắm thơm ngon.

Những ngày này, hàng chục ngư dân vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đánh bắt được hàng tấn cá tho, cá dò sau mỗi chuyến ra khơi. Đây là mùa bội thu của các ngư dân nơi đây, giúp họ có thu nhập cao và yên tâm bám biển.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng sớm nay (16/5), hàng chục tàu cá nối đuôi nhau cập bến tại vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Sau một đêm đánh bắt bằng lưới vây, mỗi tàu cá cho sản lượng từ 1-2 tấn, đặc biệt có những tàu cá đánh được 4-5 tấn.

z4348629095821_a85f9a6fa91a0dfa712214aec9fb3cf6.jpg

Hơn 6h sáng đã có rất nhiều tàu cá cập bến với cá đầy khoang, các thương lái đứng đợi sẵn để mua hàng. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Toàn (ngư dân xã Kỳ Phú) cho biết: "Khoảng gần 1 tuần trở lại đây ngư dân chúng tôi trúng đậm mùa cá tho, cá dò. Cá này thường xuất hiện cách bờ biển từ 2-3 hải lý, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 hàng năm khi mặt nước ấm, các loài cá này xuất hiện dày đặc hơn.

z4348617107208_f24bc6492cdb7c42a9872dadb1df606f.jpg

Những chiếc thuyền trúng đậm cá có thể cập bến ngay trong đêm để đảm bảo độ tươi ngon của hải sản. Ảnh: PV.

Trung bình mỗi đêm ra khơi chúng tôi đánh được khoảng 2-3 tấn cá tho và cá dò. Sau khi thuyền cập bến, cá được thương lái mua tận nơi với giá bán dao động từ 15.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Trừ chi phí chúng tôi còn khoảng 20-25 triệu đồng".

z4348616343805_4f3efaa23cd9b62036bd15e4a6a062e2.jpg

Ngư dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), vận chuyển những mẻ cá lớn lên bờ. Ảnh: PV.

Theo các ngư dân, cá tho, cá dò có kích thước nhỏ, chủ yếu sử dụng để chế biến nước mắm thơm ngon. Bởi thế, khi cá đánh bắt đưa về bờ đều được các thương lái, chủ cơ sở chế biến trên địa bàn huyện Kỳ Anh đến tận nơi thu mua hết nhanh chóng.

z4348616070302_bc7016d67305b11219b4dc11bd1f40fa.jpg

Không chỉ ngư dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), các thương lái cũng phấn khởi khi trúng đậm mùa cá. Ảnh: PV.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, cho biết: "Hiện nay, xã Kỳ Phú có hơn 220 tàu cá công suất các loại, trong đó có hơn 20 thuyền đang khai thác cá tho, cá dò. Thời điểm này là mùa thu hoạch của cá tho, cá dò nên nhiều ngư dân trên địa bàn xã này đã ra khơi đánh bắt và trúng đậm hàng tấn cá mang lại thu nhập cao. So với cùng kỳ các năm, mùa cá dò năm nay bội thu hơn giúp ngư dân phấn khởi, yên tâm hơn khi bám biển".

Một số hình ảnh đánh bắt trúng đậm cá tho, cá dò ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

z4348616343804_0249f7fb6aa081b722ab4d554cfb38c6.jpg

Ngư dân nở nụ cười khi "gánh nặng" bội thu. Ảnh: PV.

z4348616343776_0a09067e1eaf400db5b488945a535864.jpg

Từng mẻ cá tươi roi rói, đầy khay chờ nhập cho thương lái. Ảnh: PV

z4348616343970_60b51950869c08336133634efac9adcf.jpg

Những ngày này trên bãi biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không khí mua bán hải sản lúc nào cũng nhộn nhịp. Ảnh: PV.

z4348616345019_13ae677d24a2075b3db514ca0c4ea059.jpg

Các giỏ cá chất đầy, đàng được thương lái đưa nhập các vùng miền. Ảnh: PV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem