Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông

Tập Thoả Chủ nhật, ngày 05/02/2023 07:25 AM (GMT+7)
Ngày 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) hàng ngàn người dân cùng khách thập phương, chính quyền địa phương đã dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của Đại danh y Hải thượng Lãn Ông, tại nhà thờ của ngài đặt tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Clip: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông được tổ chức vào dịp đầu năm cùng với dịp tưởng niệm 232 năm ngày mất Đại danh y.

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 2.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, con cháu dòng tộc họ Lê, chính quyền địa phương cùng hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc bằng tấm lòng thành kính, tri ân đã dâng hương tại nhà thờ Lê Hữu Trác (thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 3.

Các đại biểu, lương y cùng hàng nghìn khách thập phương đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông; nêu cao những lời răn dạy theo "chín điều y huấn cách ngôn" của ông đã được Bộ Y tế lấy làm "Đạo đức hành nghề y dược học cổ truyền". Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 4.

Sau lễ rước, ban tổ chức đã làm nghi thức tế lễ nhân kỷ niệm 232 năm ngày mất Đại danh y Lê Hữu Trác. Trong bài tế, ban nghi lễ một lần nữa tôn vinh những đóng góp của Hải Thượng Lãn Ông đối với nền y học, văn học nước nhà. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 5.

Trong những ngày diễn ra lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, ngoài phần nghi lễ còn có các trò chơi dân gian truyền thống, hội thi như: Đua thuyền trên sông Ngàn Phố, trưng bày diều sáo, vật tay, gói nấu bánh chưng... Ngoài ra, lễ hội còn trưng bày các sản phẩm ocop của địa phương góp phần quảng bá hình ảnh về sản vật và con người nơi đây. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 6.

Người dân dâng lễ Đại danh y để biết ơn to lớn của ngài khi có công đóng góp, xây dựng nền y học dân tộc nước nhà. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Dòng người về dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất Hải thượng Lãn Ông - Ảnh 7.

Năm 2016, lễ hội Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ đó hàng năm UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ hội chu đáo, trang trọng và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân công lao to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: PV

Lê Hữu Trác tên thật là Lê Hữu Huân, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, ông là đại danh y xuất chúng, một nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng của dân tộc ở thế kỷ XVIII. Sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tập hợp trong bộ "Y Tông Tâm Lĩnh" gồm có 28 tập, 66 quyển. Suốt 40 năm trong nghề y, Lãn Ông đã đem hết tài năng và y đức của mình vào việc chữa bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tận tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng, cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nền tảng truyền thống y học nước nhà.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem