Hà Nội: UBND phường Long Biên cho cá nhân quản lý "giúp" hơn 111 nghìn m2 đất bãi sông Hồng

Võ Hồng Nhân Thứ sáu, ngày 21/08/2020 11:38 AM (GMT+7)
UBND quận Long Biên đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc UBND phường Long Biên ký "Hợp đồng thỏa thuận cho cá nhân quản lý giúp UBND phường để chống lấn chiếm, chống đổ rác thải, giữ vệ sinh môi trường".
Bình luận 0

Quản lý 111 nghìn m2 đất, nộp 32 triệu đồng/năm

Mới đây, dư luận xã hội quân tâm về việc UBND phường Long Biên ký "Hợp đồng thỏa thuận cho cá nhân quản lý giúp UBND phường để chống lấn chiếm, chống đổ rác thải, giữ vệ sinh môi trường".

Theo đó, bản hợp đồng do ông Nguyễn Ngọc Phan - Nguyên Chủ tịch UBND phường Long Biên ký, và bên nhận quản lý giúp là ông Nguyễn Chí Dũng có địa chỉ tại Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Nội dung bản "Hợp đồng thỏa thuận" ghi rõ: "UBND phường Long Biên đồng ý để ông Nguyễn Chí Dũng quản lý giúp cho UBND phường Long Biên tại khu bãi sông Hồng với diện tích 111.694,6 m2 để chống lấn chiếm, chống đổ phế thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh (Hiện trạng khu vực đó bao gồm: 1 nhà mái tôn 50m2, diện tích còn lại trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi).

Ông Nguyễn Chí Dũng được phép trồng cây ngắn ngày hàng năm, hoa cây cảnh, rau sạch để tăng thu nhập ổn định đời sống hàng ngày và đảm bảo cản quang trong khu vực.

Thời gian quản lý: Hằng năm, UBND phường Long Biên cùng ông Nguyễn Chí Dũng kiểm tra hiện trạng từ khi bàn giao mà không phát sinh vi phạm về đất đai thì UBND phường sẽ tiếp tục đồng ý cho ông tiếp tục quản lý giúp UBND phường nếu ông có đơn đề nghị".

Bản hợp đồng cũng nếu ông Nguyễn Chí Dũng có trách nhiệm quản lý, sử dụng các hạng mục công trình, mặt bằng sẵn có trên khu vực quản lý.

Hà Nội: UBND phường Long Biên cho cá nhân quản lý giúp hơn 111 nghìn m2 đất? - Ảnh 2.

Khu vực bãi sông Hồng với diện tích 111.694,6 m2 được UBND phường Long Biên giao người dân quản lý giúp. Ảnh Nguyễn Trường.

"Ông Nguyễn Chí Dũng tự nguyện hỗ trợ vào ngân sách phường với số tiền 32.000.000 đồng/năm (Ba mươi hai triệu đồng) tính từ ngày 1/6/2020 đến ngày 31/5/2021, sau 15 ngày hai bên thống nhất thiết lập hợp đồng ghi nhớ với nhau", hợp đồng ghi rõ.

Chính quyền địa phương nói gì?

Liên quan đến việc này, phóng viên Dân Việt đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch UBND phường Long Biên và ông Nguyễn Ngọc Phan - Nguyên Chủ tịch UBND phường Long Biên, người kí hợp đồng trên để thông tin thêm vấn đề.

"Đây là khu vực có tình trạng đổ trộm rác phế thải xây dựng, rác thải công nghiệp khiến UBND phường Long Biên liên tục phải huy động người dân, nhờ công nhân môi trường đi thu gom. Việc nhờ người dân quản lý giúp tránh việc đổ trộm rác thải và bảo vệ môi trường", ông Hùng cho biết.

Khi phóng viên đề cập việc phường ký "Hợp đồng thỏa thuận cho cá nhân quản lý giúp UBND phường để chống lấn chiếm, chống đổ rác thải, giữ vệ sinh môi trường", trong hợp đồng còn cho người dân trồng cây hoa màu, cây cảnh có đúng hay không?

Ông Hùng nói: "Hôm nào em về đây đi, em về phường, vào văn phòng đặt lịch, giờ anh đang họp".

Hà Nội: UBND phường Long Biên cho cá nhân quản lý giúp hơn 111 nghìn m2 đất? - Ảnh 3.

Việc UBND phường Long Biên chấp thuận để người dân "quản lý giúp" với mục đích “hai bên đều có lợi”.

Cũng liên quan câu hỏi trên, ông Nguyễn Ngọc Phan - Nguyên Chủ tịch UBND phường Long Biên (người ký "hợp đồng thảo thuận" nêu trên) nói: "Thế bây giờ về lĩnh vực đấy bọn em có quan tâm đi sâu quá không, việc quản lý nhà nước tại sao bọn em lại đi sâu vào việc ý? Tại sao em lại hỏi nội dung ấy, chẳng ai thắc mắc về việc ấy cả.

Nếu em quan tâm thì đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND phường, anh không phải bên ủy ban. Anh ký là ngày trước, còn việc quản lý để trả lời em là Ủy ban!?".

Theo thông tin Dân Việt nắm được, báo cáo số 192/BC - UBND của UBND phường Long Biên nêu rõ, nguồn gốc đất là đất công do UBND phường quản lý. Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu cụ thể việc ông Dũng đang trồng dừa nước trên diện tích này và không sử dụng vào mục đích khác.

PV Dân Việt cũng đã liên hệ với UBND quận Long Biên. Ngày 20/8, UBND quận Long Biên đã có văn bản số 1656/UBND-VP về việc kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh, theo đó UBND quận có ý kiến giao các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, chỉ đạo Công an phường Long Biên tiếp tục kiểm tra, xử lý nếu có trường hợp tổ chức thu giữ các khoản phí  sai quy định tại khu vực nói trên. 

Chủ tịch UBND phường Long Biên chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để xảy ra tình trạng trông coi và thu các khoản phí tự phát tại địa phương.

Hà Nội: UBND phường Long Biên cho cá nhân quản lý giúp hơn 111 nghìn m2 đất? - Ảnh 5.

UBND quận Long Biên đã có văn bản giao Chủ tịch UBND phường Long Biên kiểm tra xử lý những thông tin liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực bãi Thạch Cầu - sông Hồng, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp xả rác thải, đổ trộm phees thải tại khu vực vùng bãi.

Bổ sung biển báo đối với các khu vực nguy hiểm, có khả năng xảy ra tai nạn...

Bên cạnh đó, văn bản cũng giao rõ Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng TNMT rà soát, kiểm tra các nội dung hợp đồng UBND phường thuê cá nhân trông coi diện tích đất công tại khu vực vùng bãi nói trên.

Yêu cầu UBND phường Long Biên chấm dứt hợp đồng nếu có các nội dung chưa phù hợp, lập phương án quản lý khai thác theo đúng quy định của Luật đất đai, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trong tháng 9/2020.

Theo Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh cho biết, phải xác định toàn bộ diện tích đất trên 111.694,6 m2 khu bãi sông Hồng mà UBND phường Long Biên giao cho một cá nhân "quản lý giúp" thuộc đất công do nhà nước quản lý, UBND quận Long Biên giao cho phường Long Biên trực tiếp quản lý hay như thế nào?

img

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư Tp Hồ Chí Minh.

Trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sử dụng, quản lý đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn thành phố cùng Kế hoạch xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công.

"Qua hợp đồng, chúng ta thấy UBND Phường Long Biên đã có động thái là giao đất, vì có giao đất, mới có quyền cho phép trồng cây ngắn ngày hàng năm.

Đây là diện tích đất lớn, cũng phải xem xét ông Nguyễn Chí Dũng có đủ năng lực, đảm nhận việc quản lý theo Hợp đồng thỏa thuận hay chưa? Như việc quản lý về trật tự, ngăn chặn đổ trộm rác thải…?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem