Hà Nội: Thông tin chính thức vụ "huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra lịch làm việc" của người dân

Nguyễn Hòa Thứ ba, ngày 31/08/2021 16:04 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội khẳng định, các đơn vị cấp dưới đã có sự hiểu nhầm trong nhiệm vụ dẫn đến việc yêu cầu kiểm tra lịch làm việc, lịch trực của người dân.
Bình luận 0

Chiều 31/8, thông tin với Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) đã có phản hồi chính thức liên quan việc các xã ở huyện Thanh Trì yêu cầu kiểm tra lịch làm việc, lịch trực.

Cụ thể, những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Thanh Trì xuất hiện thông tin người ra đường phải xuất trình lịch trực, lịch làm việc. Sự việc ngay lập tức đã khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với Dân Việt vào ngày 30/8, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì phản bác nội dung này. Theo ông Toàn, việc có thông tin lan truyền rằng các đơn vị trên địa bàn sẽ kiểm tra lịch làm việc, lịch trực hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đối với những người ra đường là không chính xác.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vào sáng 31/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 (cổng chung cư IEC Residences, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội), nhiều người đi đường đã bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra lịch trực, lịch làm việc.

Hà Nội: Thông tin chính thức "vụ Thanh Trì yêu cầu kiểm tra lịch làm việc" của người dân - Ảnh 1.

Trong buổi sáng 31/8 tại chốt kiểm soát dịch của xã Tả Thanh Oai, lực lượng chức năng bao gồm công an xã, cán bộ UBND xã, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đã tiến hành phân luồng kiểm tra các loại giấy tờ của người dân ra đường. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Hay như tại chốt kiểm soát dịch của xã Tả Thanh Oai, lực lượng chức năng bao gồm công an xã, cán bộ UBND xã, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đã tiến hành phân luồng kiểm tra các loại giấy tờ của người dân ra đường.

Theo thông báo của tổ công tác, việc kiểm tra lịch trực, lịch làm việc này là do có chỉ đạo từ UBND huyện Thanh Trì, cụ thể là từ văn bản của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký ban hành.

Trước diễn biến này, chiều 31/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì một lần nữa khẳng định, các đơn vị cấp dưới đã có sự hiểu nhầm trong nhiệm vụ.

"Sáng nay, tôi đã có văn bản chỉ đạo, nhắc toàn bộ trên hệ thống của huyện rồi, đồng thời giải thích kỹ cho các xã để các đồng chí yên tâm làm việc không lại cứ vẫn sai" – ông Toàn nói và cho biết: "Việc ấy cũng là do lỗi văn bản, anh em chỉ đạo xuống cũng chưa được rành mạch".

"Khi các xã cấp xác nhận phương án sản xuất thì phải yêu cầu lịch sản xuất, danh sách lao động được ký hợp đồng, lịch trực thì mới xác nhận cho người ta, nhưng cuối cùng văn bản lại tham mưu chưa rõ ràng. Anh em tưởng rằng việc đó phải kiểm tra cả người đi đường", Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết thêm.

Vị lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì cũng thông tin, huyện đã có văn bản giải thích kỹ nội dung trên, theo đúng quy trình của Thành phố cũng như tư tưởng của huyện, chứ không phải yêu cầu người ra đường phải xuất trình lịch trực, lịch làm việc hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như các xã đã yêu cầu mới đây.

Chỉ cần xuất trình giấy đi đường và CMTND/CCCD

Trước đó, chiều 30/8, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt về thông tin "người dân địa bàn đi làm phải xuất trình giấy đi đường kèm theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị", ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khẳng định, UBND huyện không có quy định nào về việc này. "Thông tin từ ngày 30/8, UBND huyện Thanh Trì có quy định như nêu trên là không chính xác", ông Toàn khẳng định.

Theo ông Toàn, vừa rồi trong việc xác nhận giấy đi đường của các xã có sai sót, nên UBND huyện Thanh Trì có văn bản đôn đốc, nhắc lại việc đó và yêu cầu: "Nếu Chủ tịch UBND xã xác nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp thì phải có lịch trực, văn bản của đơn vị, doanh nghiệp kèm theo. Còn khi người dân đi đường thì chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và giấy đi đường theo đúng mẫu của UBND TP.Hà Nội".

"Việc nêu phải có lịch trực, lịch làm việc... là để nhắc các xã khi xác nhận vào phương án của các đơn vị, doanh nghiệp là phải có những nội dung này. Người dân ra đường thì thực hiện theo đúng quy định của UBND TP.Hà Nội là có giấy đi đường, có chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân kèm theo; còn lịch trực, lịch phân công hoặc văn bản phân công nhiệm vụ thì chỉ khi đơn vị, doanh nghiệp đến đăng ký với xã thì mới cần chứ không phải xuất trình để chúng tôi kiểm tra ngoài đường", ông Toàn nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem