Hà Nội: Người gọi điện xin nghỉ làm, người ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 10/08/2021 10:46 AM (GMT+7)
Sáng nay, 10/8, người phải quay đầu trở về nhà, người thì gọi điện xin nghỉ làm ở cơ quan... Đây là tình cảnh của rất nhiều trường hợp khi không đủ điều kiện để đi qua các chốt kiểm soát của Hà Nội.
Bình luận 0

Người dân gọi điện xin nghỉ làm, người ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát nằm trên đường Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) đã có ùn tắc nhẹ do người dân vẫn chưa kịp làm đủ giấy tờ cần thiết theo quy định từ ngày hôm trước và bị lực lượng chức năng chặn lại.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 3.

Theo quy định cũ, những người xuất trình giấy đi đường không có dấu của phường, xã, không có xác nhận lịch trực, làm việc của công ty sẽ phải quay đầu trở về nhà.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 4.

Nhiều người dân tỏ ra khá bối rối và đành phải ngậm ngùi quay đầu trở về khi không có đủ giấy tờ.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 5.

Mặc dù sáng nay, UBND Tp. Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh, nhưng đầu giờ sáng, nhiều người đã phải gọi điện xin nghỉ làm, nghỉ họp do bị buộc phải quay đầu.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 6.

Cơn mưa nặng hạt sáng nay khiến tình cảnh của người dân càng thêm vất vả.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 9.

Thậm chí, có người còn chuẩn bị cả hình chụp văn bản đã được đóng dấu trên điện thoại, để trình bày với lực lượng kiểm soát tại chốt.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 10.

Những mảnh giấy thông hành bị cũng bị ướt, nhàu nát dưới cơn mưa sáng nay.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 11.

Kể cả người vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, lương thực, cũng phải có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết mới mong được vào trong nội đô.

Người dân gọi điện xin nghỉ họp ngậm ngùi quay đầu tại chốt kiểm soát - Ảnh 13.

Theo UBND Tp. Hà Nội, kiểm soát chặt người dân ra đường là một cách để hạn chế và tận dụng tận dụng khoảng thời gian “vàng” để thực hiện truy vết, khoanh vùng các ổ dịch và các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Ngay sau khi ban hành văn bản yêu cầu siết chặt công tác kiểm tra giấy đi đường kèm theo lịch trực, lịch phân công nhiệm vụ (tối 8/8) và nhận được ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông thì sáng ngày 10/8, TP.Hà Nội thông báo điều chỉnh theo hướng giảm bớt giấy tờ và tăng cường xử lý trực tuyến.

Theo đó, thành phố chỉ yêu cầu người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mẫu mới. Như vậy so với quy định được ban hành hôm 8/8 thì thành phố giảm bớt các loại giấy tờ như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn Thành phố; Cơ quan ngoại giao, Tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc Thành phố, văn bản yêu cầu người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Tương tự các lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Theo thông báo mới, TP yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến UBND cấp phường, xã để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này).

UBND cấp phường, xã cần được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc, UBND cấp phường, xã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường, làm cơ sở để Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem