Hà Nội: Mở hướng đi riêng phát triển nông nghiệp sinh thái

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 24/03/2023 06:55 AM (GMT+7)
Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù bằng việc phát triển nông nghiệp sinh thái.
Bình luận 0

Tự hào về mô hình "du lịch - sinh thái - làng nghề" Hồng Vân (huyện Thường Tín), ông Nguyễn Văn Đễ - người sinh sống ở địa phương này giới thiệu: Là dải đất được phù sa sông Hồng bồi tụ, từ lâu nổi tiếng với nghề sinh vật cảnh và hiện đã có 2 làng được công nhận làng nghề sinh vật cảnh là làng Cơ Giáo và làng Xâm Xuyên. Hồng Vân còn được mệnh danh là "miền quê sạch đẹp bốn mùa" với diện tích cây xanh đạt bình quân 2m2/người...

Hà Nội mở hướng đi riêng phát triển nông nghiệp sinh thái - Ảnh 1.

Nghề sinh vật cảnh tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) đã thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm. Ảnh: T.L

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng cho biết: Năm 2014, Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Để tạo đột phá mới, Hồng Vân tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và đã được UBND TP.Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh. Mỗi năm xã đón khoảng 70.000 du khách tới tham quan… Doanh thu từ hoạt động du lịch lên tới hơn 10 tỷ đồng...

Cũng có mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, trang trại mang tên Chimi Farm 4 nằm trên bãi bồi sông Hồng, tại xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) cũng là một điển hình. Anh Vũ Văn Lực - chủ trang trại cho biết: Khu vườn trồng nho có diện tích 2,5ha với 1.000 gốc gồm nhiều giống nho khác nhau, trong đó có loại nho đen không hạt của Nhật Bản. Thời điểm vườn nho cho thu hoạch, nhiều du khách đến trải nghiệm, tự tay lựa những chùm nho chín mang về. Giá nho thương phẩm hiện nay là 150.000-180.000 đồng/kg, còn khách tham quan và hái nho tại vườn có giá là 200.000 đồng/kg.

Phó Giám đốc Sở NNPTNT Tạ Văn Tường: Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm, 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê… Nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin: Cùng với việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã thúc đẩy nhiều giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển lĩnh vực này; đồng thời hỗ trợ đào tạo người dân làm du lịch…, qua đó, tạo điều kiện để du lịch nông thôn phát triển gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem