Hà Nội: Công an xác minh nhóm người lạ cầm dao phóng xông vào nhà chém đứt gân tay người dân

Kim Ngân Thứ bảy, ngày 04/09/2021 08:35 AM (GMT+7)
Chỉ huy Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông bị nhóm đối tượng xông vào nhà chém đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu.
Bình luận 0

Chiều ngày 3/8, chị Trần Thu H. (32 tuổi, trú tại tổ 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chồng chị là anh Hoàng Văn T. (33 tuổi) vừa bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí gây trọng thương tại nhà phải nhập viện cấp cứu.

Chị H. kể lại, vào sáng ngày 1/9, có nhóm 5 người từ nơi khác đến chặt phá cây sau vườn nhà mình. Lúc này anh T. cùng em trai tên Hoàng Mạnh H. đi ra nói chuyện.

Hà Nội: Công an xác minh nhóm người lạ cầm dao phóng xông vào nhà chém đứt gân tay người dân - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng đeo khẩu trang, cầm theo dao phóng lợn gắn tuýp sắt xông vào nhà chém anh Hoàng Văn T. trọng thương tối 2/9. Ảnh: NNCC

"Chồng tôi bảo đây là đất của dì tôi sao các anh lại chặt phá. Nhóm người này sau đó rời đi. Tưởng mọi việc kết thúc từ đây thì đến 20h tối ngày 2/9 một nhóm khoảng 7,8 người xăm trổ mang theo dao phóng lợn gắn tuýp sắt dài sang đập cửa.

Họ đẩy xe máy chắn ngang cửa vào nhà, chửi bới, doạ nạt. Nhóm này còn doạ nếu đi ra sẽ đánh chết. Khi chồng ra đóng cửa lại thì bị một đối tượng đấm vào mặt. Thậy vậy tôi chạy ra cố đóng cửa lại thì bị một đối tượng cầm phóng lợn đâm vào người. Lúc này chồng tôi đưa tay ra đỡ thì bị thương rất sâu, chảy nhiều máu", chị H. sợ hãi kể lại.

Hà Nội: Công an xác minh nhóm người lạ cầm dao phóng xông vào nhà chém đứt gân tay người dân - Ảnh 2.

Anh T. bị đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật. Ảnh: Kim Ngân

Sau sự việc người thân đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an trong tình trạng chấn thương nặng. Anh T. được bác sĩ xác định đứt gân tay trái, phải phẫu thuật ghép gân.

"Cuộc phẫu thuật diễn ra sáng ngày 3/9, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Vì quá sợ hãi tôi phải đưa hai con nhỏ sang gửi nhà mẹ đẻ cách đó không xa. Nhóm người này sau khi tôi đi bệnh viện cấp cứu cho chồng họ tiếp tục quay lại chặt phá.

Hà Nội: Công an xác minh nhóm người lạ cầm dao phóng xông vào nhà chém đứt gân tay người dân - Ảnh 3.

Anh T. đang được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện chiều ngày 3/9. Ảnh: Kim Ngân

Nhóm này dùng hung khí đánh nhiều lần vào đầu em trai tôi khi đó vừa ăn cơm từ hà mẹ đẻ gần đó về doạ "mày tin tao giết mày không". Đây là mảnh đất dì tôi đã mua, kê khai đóng thuế đầy đủ", chị H. cho hay.

Chị H. cho biết, hiện sức khoẻ chồng chị vẫn yếu và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

"Giữa thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhóm đối tượng lạ mặt trên vẫn hung hãn xông vào nhà dân hành hung khiến chồng tôi phải nhập viện cấp cứu. Tôi mong công an điều tra xác minh làm sáng tỏ vụ việc này để gia đình không gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống", chị H. nói thêm.

Tại bệnh viện, chia sẻ với PV Dân Việt, anh T. cho biết, bản thân không mâu thuẫn, nợ nần ai. Anh cũng không biết nhóm người trên là ai. Tuy nhiên, anh vẫn có thể nhận dạng được đối tượng cầm dao phóng lợn gây thương tích cho mình.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 3/9, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của gia đình về việc anh Hoàng Văn T. (33 tuổi, trú tại phường Phú Diễn) bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm hung khí chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

"Trong chiều nay công an đang tiến hành lấy lời khai của người trình báo. Sau khi tiếp nhận vụ việc chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ vụ việc này, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Công an phường Phú Diễn nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem