Hà Nội: Cán bộ công an canh chốt trực ở quận Đống Đa dương tính SARS-CoV-2

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 29/08/2021 13:21 PM (GMT+7)
Trưa 29/8, Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có một cán bộ công an tham gia canh chốt trực khu vực Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
Bình luận 0

Trưa ngày 29/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 50 ca đã được cách ly. Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (29),  Đống Đa (7), Ba Đình (5), Hà Đông (3), Đông Anh (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1).

Hà Nội: Cán bộ công an canh chốt trực ở quận Đống Đa dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Công an kiểm tra giấy đi đường người dân vào khu vực phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 22/8. Ảnh: Gia Khiêm

Tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ghi nhận bệnh nhân H.K.N.M , nam, sinh năm 1993, ở số 25/40 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn. Bệnh nhân là công an canh chốt trực khu vực Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. 

Ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm PCR âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, ngạt mũi, chảy nước mũi. Ngày 27/8, ở nhà. Ngày 28/8, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trưa nay tiếp tục ghi nhận 29 ca dương tính. Những trường hợp này đều ở khu vực phong toả cách ly. Nhiều trường hợp trước đó xét nghiệm lần 1 đều âm tính. Như vậy, đến nay "ổ dịch" này đã có 217 ca mắc Covid-19.

Liên quan đến ca mắc ở phường Thanh Xuân Trung, ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo khẩn về việc phong tỏa tạm thời cây xăng số 112 – phố Trần Phú (thuộc tổ 7, phường Mộ Lao) do có trường hợp F0 là nhân viên cây xăng.

Theo đó, ngày 22/8, nhân viên T.T.T.V (trú tại phường Thanh Xuân Trung, là trường hợp F1) đến bán hàng tại cây xăng 112 Trần Phú. Đến ngày 28/8, T.T.T.V có triệu chứng nên kiểm tra test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, UBND phường Mộ Lao quyết định phong tỏa tạm thời khu vực cây xăng ở số 112 Trần Phú từ 15h30 ngày 28/8 đến khi có thông báo mới.

Ông Long cho hay, liên quan đến trường hợp F0 này, lực lượng chức năng truy vết được 4 trường hợp F1, 9 trường hợp F2. Trong số các trường hợp F1, có 1 trường hợp ở địa phương là N.D.L ( ở số nhà 32, ngách 1, ngõ 12, đường Trần Phú, tổ 7, phường Mộ Lao) được đưa đi cách ly và thông báo đến các địa phương nơi 3 trường hợp còn lại sinh sống. Các trường hợp F2 đang tự cách ly tại nhà. Đồng thời, UBND phường lấy mẫu xét nghiệm đối với những người liên quan.

Tại phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính. Trong hai ngày qua tại đây đã ghi nhận tổng cộng 11 ca mắc. 

Sau khi phát hiện ca bệnh, phường Kim Mã đã tiến hành phong toả cứng khu vực này với 10 hộ dân tương đương 30 nhân khẩu. Ngày 28/8, UBND phường Kim Mã cũng đã tiến hành lấy 1.200 mẫu xét nghiệm trên tổng số 14.000 người dân địa bàn toàn phường. Trong đó, riêng phố Sơn Tây lấy 500 mẫu.

Tại một số quận huyện Hà Đông, Đống Đa, Hoàn Kiếm… tiếp tục ghi nhận một số ca nhiễm đã được cách ly từ trước. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.042 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.533 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.509 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem