Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 của Vinaseed cứng cây chống đổ tốt, cho gạo thơm, cơm mềm

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 15/05/2023 05:22 AM (GMT+7)
Thụy Hương 308 là giống lúa lai ba dòng do Vinaseed sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là giống năng suất đỉnh cao, thâm canh tốt đạt 9-10 tấn/ha, phạm vi thích ứng rộng, cứng cây, chống chịu sâu bệnh khá, gạo trong, cơm thơm…
Bình luận 0

Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp

Ngày 13/5, tại xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị đầu bờ giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 của Tập đoàn Vinaseed. Dự hội nghị có đại diện UBND xã Các Sơn, Hợp tác xã Các Sơn, các đại lý bán giống, phân phối giống của Vinaseed, đặc biệt có sự tham gia của nông dân trên địa bàn xã Các Sơn…

Clip: Hội nghị đầu bờ giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 của Tập đoàn Vinaseed tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Giống lúa lai Thụy Hương 308 là giống cảm ôn, gieo trồng được 2 vụ. Đối với giống lúa này thời gian sinh trưởng tại các tỉnh phía Bắc vụ xuân 130-135 ngày, vụ mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực Đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ vụ đông xuân từ 110-115 ngày, vụ hè thu từ 100-115 ngày.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 2.

Hội nghị đầu bờ giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 của Tập đoàn Vinaseed tại thôn Liên Sơn, xã Các Sơn ngày 13/5. Ảnh: Vũ Thượng.

Đặc biệt, giống lúa lai Thụy Hương 308 chiều cao cây 110-115cm, đẻ nhánh khỏe, kiểu hình gọn, lá đòng đứng, xanh đậm; bông to dài 28-30 cm, số hạt trên bông 250-270 hạt, khối lượng 1.000 hạt 29-30 gram, hạt gạo dài… Nhiễm nhẹ một số loại sâu bệnh.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Nhẹ (thôn Liên Sơn, xã Các Sơn) vui mừng chỉ tay về phía diện tích gia đình trồng giống lúa Thụy Hương 308 chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Vũ Thị Nhẹ (thôn Liên Sơn, xã Các Sơn) phấn khởi: "Hiện nay nhà tôi đang làm 7 sào ruộng, vụ này tôi trồng giống lúa lai Thụy Hương 308 và chỉ ít ngày nữa là bắt đầu thu hoạch. Tôi thấy giống lúa đang trồng có nhiều ưu điểm như: Giống cứng cây, chống đổ... Nếu vụ mùa giống Thụy Hương 308 gieo cấy được, nhà tôi tiếp tục mua giống về gieo cấy tiếp".

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 4.

Giống lúa lai Thụy Hương 308 cho hạt lúa đều, năng suất thâm canh tốt đạt 9-10 tấn/ha. Ảnh: Vũ Thượng

Giống lúa lai Thụy Hương 308 thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên. Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của mỗi địa phương mà bà con nông dân tiến hành gieo mạ.

Ông Nguyễn Như Trường, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Các Sơn nhận xét: "Năm nay chúng tôi triển khai mô hình sản xuất giống lúa lai Thụy Hương 308 ở thôn Liên Sơn, xã Các Sơn với tổng diện tích tập trung 45ha. Chúng tôi nhận thấy giống lúa có nhiều thế mạnh, đẻ nhánh rất khỏe, chịu rét, chống chịu được các loại sâu bệnh…".

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Như Trường-Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Các Sơn. Ảnh: Vũ Thượng

"Chúng tôi đang có ý định vụ tới nhân rộng thêm diện tích trồng giống lúa lai Thụy Hương 308 trên toàn xã. Giống lúa Thụy Hương 308 cho năng suất cao hơn nhiều so với giống trồng trước kia, gạo thơm, cơm ăn mềm rất ngon", ông Trường quả quyết.

Đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt

Thời gian ngâm ủ, vụ mùa bà con ngâm nước khoảng 10-12 giờ, vụ xuân ngâm nước 14-16 giờ, trong quá trình ngâm sau 3-4 giờ thay nước một lần. Đồng thời, vớt lép lửng và đãi sạch nước chua rồi mới ủ nẩy mầm. Trong quá trình ủ bà con nông dân phải thường xuyên kiểm tra, nếu thấy thóc khô phải tưới nước đủ ẩm, khi hạt nứt nanh đều thì tãi mỏng, giữ ẩm cho mầm lên đều.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 6.

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 tại thôn Liên Sơn (xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Thượng.

Ông Trương Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Các Sơn thông tin: "Đối với vụ chiêm xuân tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Các Sơn là 635 ha, riêng vụ xuân năm 2023 này, chúng tôi phối hợp với Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam đưa giống lúa Thụy Hương 308 vào sản xuất. Chúng tôi thấy giống lúa Thụy Hương 308 phát triển tốt, năng suất vượt trội hơn một số giống đang gieo cấy tạo địa phương. Đồng thời, đây là giống kháng được sâu bệnh, chất lượng gạo ăn thử khi đơn vị về giới thiệu rất thơm ngon".

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 7.

Ông Trương Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Các Sơn tham gia Hội nghị đầu bờ giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 của Tập đoàn Vinaseed. Ảnh: Vũ Thượng

"Hiện, giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 trồng tại thôn Liên Sơn cho thấy sự khác biệt rõ so với giống lúa lai trước đây. Chúng tôi đang định hướng các vụ tiếp theo sẽ mở rộng mô hình, đưa vào sản xuất đồng bộ giống lúa Thụy Hương 308, để đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân, cũng như tăng giá trị sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực của địa phương", ông Hiệp nhấn mạnh.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 8.

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308, đẻ nhánh khỏe, chịu rét tốt...Ảnh: Vũ Thượng

Bà con nông dân lưu ý, tuyệt đối không để đọng nước, không ủ trong túi nilon, bao dứa, trên nền xi măng. Ngoài ra, bà con nên bố trí thời vụ thích hợp để đảm bảo khi lúa trỗ bông nhiệt độ không khí từ 25 độ C, độ ẩm không khí không thấp hơn 70%, ruộng lúa phải đảm bảo đủ nước.

Kỹ thuật bón phân, chăm sóc giống lúa lai Thụy Hương 308

Để giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đạt năng suất cao bà con nông dân cần bón phân cân đối, tập trung bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân bón tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 9.

Thụy Hương 308 chăm sóc tốt cho hạt đều, năng suất cao. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, bón lót (trước khi bừa cấy) như bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 1.200-1.500 kg phân vi sinh)+560-700 kg/ha phân NPK. Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh) bón 280-320 kg/ha phân NPK+40 kg đạm urê. Đến khi bón thúc (nuôi đòng) thì bón 200 kg/ha phân NPK.

Ngoài ra, khâu chăm sóc giống lúa Thụy Hương 308 cũng rất quan trọng, bà con nông dân phải giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 10.

Các đại lý bán giống, phân phối giống thăm mô hình giống lúa Thụy Hương 308 của Vinaseed tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Ảnh: Vũ Thượng.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật địa phương. Khi giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đến độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng để đảm bảo chất lượng của giống.

Thanh Hóa: Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 cho gạo thơm, cơm mềm, cây chống đổ - Ảnh 11.

Ông Trần Văn Trường-Phụ trách kinh doanh giống cây trồng Vinaseed chi nhánh Thanh Hóa chia sẻ kỹ thuật chăm sóc giống lúa Thụy Hương 308 tới người nông dân. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Trần Văn Trường-Phụ trách kinh doanh giống cây trồng Vinaseed chi nhánh Thanh Hóa cho biết: "Vinaseed thường xuyên phối hợp với các trung dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã để thực các mô hình trình diễn, cánh đồng mẫu lớn.

Trong 3 vụ xuân năm 2021, 2022, 2023, giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đã đưa vào sản xuất trên các cánh đồng tại tỉnh Thanh Hóa, và đã thể hiện được các ưu điểm, đẻ nhánh khỏe, vượt trội hơn so với các loại giống lúa lai cùng thời điểm.

Hiện nay, giống Thụy Hương 308 được gieo cấy trên đồng đất xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, với diện tích 45 ha đang đem lại hiệu quả thiết thực, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, gạo thơm, cơm mềm… Qua đó khẳng định, Thụy Hương 308 phù hợp với nhiều điều kiện vùng miền, đặc biệt thổ nhưỡng tại xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn)".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem