Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật

Thứ bảy, ngày 25/02/2023 16:22 PM (GMT+7)
Tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 năm 2023 có rất nhiều gian hàng, trong đó gian hàng truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng thu hút rất đông bạn trẻ đến mua sắm. Thời điểm đông nhất, gian hàng lên đến hàng trăm người.

Sáng ngày 25/2, tại Công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8. Đây là lễ hội thường niên, nhằm mục đích giao lưu văn hóa, ẩm thực, đối thoại doanh nghiệp của hai nước.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ đến xếp hàng từ sớm chờ mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8. Ảnh: Quang Sung

Điểm gây ấn tượng vào buổi khai mạc chính là gian hàng truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng. Mặc dù đến 10 giờ trưa gian hàng mới bắt đầu mở bán, nhưng từ 7 giờ sáng đã có nhiều bạn trẻ đến đây xếp hàng đợi mua truyện. 

Khu vực giữ xe quanh Công viên 23/9 rơi vào tình trạng quá tải, đến gần 11 giờ trưa, bãi xe dưới lòng đất tại công viên đã ngừng nhận xe.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 2.

Nhà giữ xe dưới lòng đất tại Công viên 23/9 rơi vào tình trạng quá tải. Ảnh: Quang Sung

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến 9 giờ sáng cùng ngày, vỉa hè Công viên 23/9 - khu vực sát với gian hàng Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất hiện hàng người xếp hàng kéo dài. 

Đến 9 giờ 30, hàng người đã kéo dài lên đến hàng trăm mét, đứng thành 2 hàng sát nhau.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 3.

Nhiều bạn chờ lâu, ngồi xổm xuống đất đọc truyện, trò chuyện với bạn bè. Ảnh: Quang Sung

Được biết, đây là những bạn trẻ đến xếp hàng để đợi mua truyện tranh Nhật Bản (Manga). Phần lớn các bạn đến xếp hàng là những bạn trẻ, sinh viên, học sinh yêu mến văn hóa Manga của đất nước Mặt trời mọc.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 4.

Nhà xuất bản Kim Đồng bố trí bảng, dây ngăn cách để các bạn trẻ xếp hàng. Ảnh: Quang Sung

“Mình đến đây xếp hàng từ 8 giờ sáng, nhưng có người đã đến trước mình. Đây thật ra không phải là buổi mở bán một sản phẩm gì đặc biệt cả, chẳng qua là trong không khí lễ hội, nên mọi người muốn vừa đến đây vui chơi, vừa mua sắm truyện tranh”, bạn trẻ An Nhi (16 tuổi) lý giải.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 5.

Lúc cao điểm, hàng người kéo dài gần cả trăm mét. Ảnh: Quang Sung

Nhiều bạn trẻ đang xếp hàng khác cho biết, trong những ngày diễn ra lễ hội, mua truyện tranh tại đây sẽ nhận được những phần quà đặc biệt như: card, bookmark, sổ tay… 

“Mua ở đây cùng như mua ở nhà sách thôi, giá cả vẫn vậy. Tuy nhiên do đợt này mua tại lễ hội sẽ được nhận voucher giảm giá, quà tặng nên mọi người rất háo hức. Với lại hôm nay là cuối tuần, mọi người đến đây để giao lưu, gặp gỡ vừa vui chơi vừa đọc truyện cùng nhau”, bạn trẻ Trung Trần (17 tuổi) cho hay.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 6.

Bên trong gian hàng bán truyện luôn luôn sôi động. Ảnh: Quang Sung

Mặc dù lượng người xếp hàng đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy mất trật tự. Các bạn trẻ rất trật tự, trong thời gian chờ đợi nhiều bạn ngồi xổm trên vỉa hè, lấy truyện ra đọc cùng bạn bè.

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng dài trăm mét mua truyện tranh tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 7.

Trong khi đó bên ngoài vẫn đông đảo bạn trẻ đợi vào mua truyện tranh. Ảnh: Quang Sung

Trong khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8, hoạt động giao lưu văn hóa tại Khu B, Công viên 23/9 sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 đêm, từ ngày 25 - 26/2. 

Riêng tại Khách sạn Nikko Sài Gòn (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) sẽ diễn ra xuyên suốt Sự kiện kết nối kinh doanh lễ hội truyện tranh Manga từ ngày 23/2/2023.


Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem