Giá xăng nhập tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023, chạm 24.669 đồng/lít

Nguyễn Phương Thứ tư, ngày 18/01/2023 18:17 PM (GMT+7)
Giá xăng nhập liên tục đẩy lên mức rất cao, luôn ở mức trên 95 USD/thùng. Đến phiên chiều 18/1, giá dầu châu Á tăng khoảng 1%, trước tâm lý lạc quan rằng việc dỡ bỏ chính sách “Zero Covid-19” của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đà phục hồi nhu cầu nhiên liệu.
Bình luận 0

Giá xăng nhập tăng mạnh 

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã lên gần 101 USD/thùng. Mức giá này tương đương ngày 1/9/2022, mà khi đó giá xăng trong nước (A95) chạm 24.669 đồng/lít.

Thời gian qua, giá xăng nhập liên tục được đẩy lên mức rất cao, luôn ở mức trên 95 USD/thùng.

Giá xăng nhập tăng mạnh do giá dầu thô toàn cầu đã tăng trở lại sau khi nhu cầu dầu từ Trung Quốc tăng mạnh khi nước này chính thức mở cửa.

Đến phiên chiều 18/1, giá dầu châu Á tăng khoảng 1%, trước tâm lý lạc quan rằng việc dỡ bỏ chính sách "Zero Covid-19" của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đà phục hồi nhu cầu nhiên liệu.

Vào lúc 14h21 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 76 xu (0,88%) lên 86,68 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 85 xu (1,06%) lên 81,03 USD/thùng, sau khi hai mặt hàng này tăng lần lượt 1,7% và 0,4% trong phiên trước.

Vào giữa phiên, giá dầu Brent đã tăng lên 87 USD/thùng; còn dầu WTI tăng lên 81,42 USD/thùng. Đây là các mức cao mới trong năm 2023.

Giá xăng nhập tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023, chạm 24.669 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng nhập tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023, chạm 24.669 đồng/lít.

Trong năm 2022, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%, mức thấp thứ hai kể từ năm 1976 và không đạt mục tiêu chính thức là khoảng 5,5%. Tuy nhiên, số liệu này vẫn cao hơn dự báo của các nhà phân tích sau khi Trung Quốc bắt đầu rút lại chính sách kiểm soát dịch vào đầu tháng 12/2022. Các nhà phân tích dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm 2023.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết trong một báo cáo hàng tháng rằng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 510.000 thùng/ngày trong năm nay sau khi giảm lần đầu tiên sau nhiều năm trong năm 2022 do các biện pháp kiểm soát dịch.

Tuy nhiên, OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2023 ở mức 2,22 triệu thùng/ngày.

Thị trường đang gia tăng hy vọng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc sẽ tăng lên sau sự thay đổi chính sách “Zero Covid-19” gần đây. Triển vọng lạc quan của OPEC về nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc cũng hỗ trợ tâm lý thị trường.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 1,8 triệu thùng cũng là nhân tố tích cực đối với thị trường “vàng đen”.

Về phía nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu từ các khu vực sản xuất dầu đá phiến hàng đầu tại Mỹ sẽ tăng khoảng 77.300 thùng/ngày, lên mức kỷ lục 9,38 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Trong khi đó, Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của nước này.

Sau kỳ điều chỉnh xăng vào ngày 11/1 vừa qua, giá xăng A95 hiện là 22.150 đồng/lít. Theo quy định ngày 21/1 tới, sẽ bước vào kỳ điều chỉnh xăng tiếp theo, nhưng do rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán nên cơ quan quản lý nhà nước chuyển sang ngày 1/2.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cho biết, nếu diễn biến giá xăng bất thường sẽ nhanh chóng điều chỉnh để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường xăng dầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem