Giá mít Thái hôm nay 19/4: Nhà nào trồng mít cũng kêu thua lỗ, mít xuất khẩu tiểu ngạch vẫn khó sang biên giới

Duy Khánh Thứ ba, ngày 19/04/2022 11:20 AM (GMT+7)
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn trụ ở mức cực thấp, nhiều vựa phải ngưng hoạt động. Nhà nào trồng mít cũng kêu thua lỗ, tiền bán mít không đủ tiền mua phân bón, thuốc xịt...
Bình luận 0

Giá mít Thái hôm nay 19/4: Nhiều vựa phải ngưng hoạt động vì "mít sang Trung Quốc vẫn tắc đường vì dịch Covid-19"

Hôm nay 19/4, các vựa và thương lái ở ĐBSCL mua mít Thái với giá tương đương so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 19/4: Giá mít trụ ở mức thấp, người dân thua lỗ, tiền bán mít không đủ tiền mua phân thuốc - Ảnh 1.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn trụ ở mức cực thấp, nhiều vựa phải ngưng hoạt động. Người dân thua lỗ, tiền bán mít không đủ tiền mua phân thuốc. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo đó, đối với giá vựa, mít Kem lớn được mua từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Còn tại vườn, giá mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tiền Giang, đối với giá vựa, mít Kem lớn được mua 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ được mua 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn cắt mua mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại như Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ, giá vựa như sau: mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ với giá 3.000 đồng/kg. Khi các thương lái mua, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Giá mít chợ giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Theo đó, các vựa ở ĐBSCL mua từ 4.000 - 5.000 đồng/kg đối với mít loại 1, còn mít chợ loại 2 từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái mua tại vườn mít chợ loại 1 từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 1.000 đồng/kg.

Hiện giá mít Thái giảm chạm đáy nên nhiều vựa, thương lái tạm ngưng hoạt động. Các vựa cho hay, nếu tiếp tục hoạt động sẽ thua lỗ do chi phí tăng, việc vận chuyển qua qua cửa khẩu rất khó khăn.

Nhiều thương lái cắt mít nghỉ làm bởi các đầu nậu kêu rằng xuất khẩu mít Thái qua đường tiểu ngạch Việt Nam-Trung Quốc vẫn ách tắc bởi đất nước tỷ dân này vẫn đang siết chặt việc phòng, chống dịch Covid-19. Cũng vì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung Quốc mà việc thông quan các mặt hàng nông sản, trong đó có mít Thái ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Việt Nam vẫn hết sức khó khăn.

Đây là tình trạng chung của nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam chứ không riêng gì mít Thái. Và không riêng gì nông sản Việt Nam xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tại Campuchia, Thái Lan, tình trạng cũng tương tự.

Nhà nào trồng mít cũng kêu thua lỗ, tiền bán mít không đủ tiền mua phân bón, thuốc xịt

Do giá mít giảm mạnh như hiện nay, nhiều người dân ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, rất nản bởi thua lỗ. Theo người dân, hiện giá mít bán ra không đủ bù tiền mua phân thuốc dưỡng trái, chưa kể đến chi phí đầu tư khác như nhân công, tiền thuê đất, mua cây giống, tiền mua xăng, điện tưới nước cho vườn mít.

Anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nói: "Giờ rất nản, giá mít Thái thấp quá, chi phí đầu tư cho 1 kg mít Thái thấp nhất cũng 10.000 đồng nhưng thương lái tới vườn mua với giá trung bình chưa tới 5.000 đồng/kg".

Hiện nay, ông Bình cho hay, nhiều nhà vườn ở địa phương gần như không chăm sóc cây mít, hạn chế cho trái. Chờ khi nào giá tăng trở lại mới dám đầu tư, bởi người dân không muốn "đã thua lỗ lại càng lỗ thêm".

Còn ở huyện Cái Bè và huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, một số nhà vườn vẫn làm bông mít Thái mùa nghịch, cho trái bán tập trung vào tháng 7 tới với hy vọng giá bán cao hơn. Thế nhưng, người dân vẫn lo lắng về giá mít trong tháng 7 tới bởi thị trường hiện tại rất khó đoán, phụ thuộc lớn vào Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem