"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long

Bùi My Chủ nhật, ngày 13/11/2022 18:43 PM (GMT+7)
Trong số khoảng 6.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long, có nhiều runner nhí dưới 15 tuổi tham gia, thậm chí có runner chỉ mới 4 tuổi.
Bình luận 0

Sau một năm tạm dừng do dịch Covid-19, giải Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2022 chính thức trở lại vào 13/11 tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại sau 1 năm tạm hoãn do dịch Covid-19. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Anh Vũ Chương (Hà Nội) cho biết, anh bắt đầu tham gia giải chạy Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long từ năm 2015. Ảnh: Bùi My

Đây là mùa thứ bảy Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long được Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP/Hạ Long, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Vietnam) tổ chức.

Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế thường niên của thành phố nhằm thu hút du khách đến với Hạ Long, Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Đây là mùa thứ 7 giải được Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP.Hạ Long, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Vietnam) tổ chức. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long có sự tham gia của khoảng 1.200 vận động viên quốc tế từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia như Malaysia, Đài Loan... Ảnh: Bùi My

Từ nhiều năm qua, Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long đã trở thành một trong những điểm đến mong ước của người yêu chạy bộ khắp thế giới.

Đây cũng là giải marathon đầu tiên tại Hạ Long được ghi danh trên bản đồ Marathon quốc tế, được tạp chí danh tiếng về chạy bộ Runner’s World UK bình chọn là “một trong 50 đường chạy đẹp nhất thế giới”.

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 4.

Một nhóm vận động viên vừa ăn mừng hoàn thành chặng đua, vừa ăn mừng sinh nhật. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 5.

Giải Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long là sự kiện thể thao thường niên nhằm thu hút du khách đến với Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Năm nay, Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long thu hút sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên tham gia, trong đó có gần 1.200 vận động viên nước ngoài.

Giải Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 gồm 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42,195km).

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 6.

Giải chạy đem lại sự thoải mái, niềm vui cho các vận động viên tham dự. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 7.

Dù không về đích đầu tiên, nhưng với các vận động viên, việc hoàn thành đường chạy marathon như một cách vượt qua chính mình. Ảnh: Bùi My

Khác với các năm trước, các vận động viên tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 sẽ chạy qua cung đường hoàn toàn mới.

Theo đó, các vận động viên chạy trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, qua đường hầm xuyên núi dài 235m ở TP.Cẩm Phả. Một bên hầm được đóng hoàn toàn cho đường đua để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên.

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 8.

Nhiều vận động viên lớn tuổi tham gia giải chạy. Ảnh: Bùi My

Chị Phạm Hồng Nhung (Hà Nội) chia sẻ: "Mình đến Hạ Long 5-6 lần rồi. Mình đã tham khảo các giải chạy trước rồi, và mình biết năm nay có cung đường chạy ven biển rất đẹp."

Còn anh Vũ Chương (Hà Nội) cho biết, anh bắt đầu tham gia giải chạy Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long từ năm 2016.

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 9.

Không chỉ đến để chạy, các vận động viên còn mang theo gia đình, bạn bè để cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc, hòa nhịp tình yêu thể thao. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 10.

Nhiều vận động viên nhí tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Tại giải chạy Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long năm nay xuất hiện nhiều vận động viên chạy theo nhóm gia đình, người cao tuổi... Thậm chí, nhiều "vận động viên" nhí chỉ mới 4-5 tuổi cũng tham gia giải chạy.

Nguyễn Công Khải (4 tuổi, Quảng Ninh) cho biết: "Đây là lần đầu con tham gia giải chạy, con thấy rất vui. Mới đầu con suýt bỏ cuộc rồi, nhưng con vẫn chạy được."

Đào Đức Trọng (7 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui, cung đường chạy cũng đẹp".

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 11.

Vận động viên nhí này chưa đầy 4 tuổi. Ảnh: Bùi My

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 12.

Anh Đặng Anh Tuấn mặc áo dài ngũ thân tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Đặng Anh Tuấn (Sơn Động, Bắc Giang): "Đường chạy hôm nay chạy qua di sản thiên nhiên, nên mình muốn mặc bộ trang phục này để giới thiệu hình ảnh về di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Cung đường cực kỳ tốt, êm, đều và bằng và đẹp. Giải chạy hôm nay quá đã!"

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 13.

Khoảnh khắc chạm vạch đích cự ly 42km của vận động viên Thái Thị Hồng. Ảnh: Bùi My

Kết quả, ở cự ly full marathon, vận động viên nam Đặng Anh Quyết đã vượt qua 698 người và về nhất sau 2 giờ 45 phút 48 giây, vận động viên nữ Thái Thị Hồng là người chạy nhanh nhất với thời gian 3 giờ 21 phút 13 giây.

Ở cự ly bán marathon, vận động viên nam Vương Xuân Hồng Quang về nhất sau 1 giờ 20 phút 4 giây; vận động viên nữ Nguyễn Thị Lụa về nhất sau 1 giờ 38 phút 39 giây.

Ở cự ly 10km, nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Minh Ngọc (36 phút 53 giây) và nhất nữ thuộc về vận động viên Bùi Thị Nguyệt (46 phút 26 giây).

"Runner" 4 tuổi tham gia Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long - Ảnh 14.

Ban tổ chức Marathon Quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trao giải cho cự ly 5km. Ảnh: Bùi My

Ở cự ly 5km dưới 15 tuổi, nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Trường Giang với thành tích 22 phút 38 giây, nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Khuê với thành tích 30 phút 2 giây.

Cuối cùng, ở cự ly 5km từ 15 tuổi trở lên, nhất nam thuộc về Hoàng Đức Duy với thành tích 18 phút 35 giây, nhất nhất nữ thuộc về vận động viên Lý Thị Hồng với thành tích 22 phút 22 giây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem