Em vi phạm nồng độ cồn, anh mang dao ra dọa CSGT

Thứ sáu, ngày 05/05/2023 06:42 AM (GMT+7)
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Minh (34 tuổi), Huỳnh Tấn Lộc (36 tuổi, là anh họ của Minh, cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Bình luận 0

Trước đó, vào khoảng 1h15 ngày 1/5, Huỳnh Thanh Minh điều khiển xe mô tô đi trên Quốc lộ 55, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ thì Minh bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Minh bị tổ tuần tra lập biên bản có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/1 lít khí thở. Sau đó, Minh gọi điện thoại cho anh họ là Huỳnh Tấn Lộc đến và xin tổ tuần tra bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý.

Em vi phạm nồng độ cồn, anh mang dao ra dọa CSGT - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Thanh Minh và Huỳnh Tấn Lộc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lúc này, Minh đã giật lại giấy tờ xe, dùng tay đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông và bị khống chế. Thấy vậy, Huỳnh Tấn Lộc lấy một con dao gấp đe dọa tổ tuần tra và yêu cầu thả Minh ra.

Trước sự manh động của đối tượng, một cán bộ thuộc Tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên, yêu cầu Lộc bỏ dao xuống. Sau đó, Lộc cất dao vào túi quần và bị khống chế.

Em vi phạm nồng độ cồn, anh mang dao ra dọa CSGT - Ảnh 2.

Con dao gấp của Huỳnh Tấn Lộc lấy ra để đe dọa tổ tuần tra...

Làm việc với cơ quan công an, cả Huỳnh Thanh Minh và Huỳnh Tấn Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vào thời điểm trên do say xỉn, không làm chủ được hành vi dẫn đến vi phạm.

Được biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đã cùng tham gia ăn nhậu trong nhiều giờ liền.


Thành Trung - Hoàng Anh (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem